Đặc sản thịt nhái, có tiền… chưa chắc đã có ăn

ANH ĐỨC - LAN RỪNG |

Ở nhiều vùng quê, đặc biệt là người dân miền núi Nghệ An, nhái là một trong những món ăn đặc sản, được dân nhậu ưa chuộng. So với thị trường các năm thì năm nay, giá thịt nhái tăng từ 10-20%. Do nhu cầu thị trường tăng nên thậm chí nhiều người có tiền muốn ăn cũng không có.

Ngay sau những ngày Tết đã ngán ngẩm vì các loại đồ ăn quen thuộc, nhiều người tìm đến món ăn khác để thay đổi khẩu vị. Nhái là một trong số những món ăn được nhiều người săn lùng nhất, nhưng do hiện nay đang là thời điểm đầu mùa nên rất khan hiếm.

Những túi nhái sống được người dân săn trong đêm
Những túi nhái sống được người dân săn trong đêm.

Qua tìm hiểu, được biết trên thị trường hiện nay, nhái tươi có giá 80 nghìn/kg, so với ngày thường chỉ 60 nghìn, nhái thương phẩm sau khi được làm thịt sạch có giá 120 nghìn/kg.

“Tuy giá cao như vậy nhưng mấy ngày nay không có nhái để bán, nguyên nhân do lượng cầu tăng, mặt khác do đầu mùa, nguồn nguyên liệu khan hiếm”. Chị Vi Thị Phương, người chuyên thu mua nhái cung cấp cho thị trường ở bản Khe Rạn xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết.

Nhờ mặt hàng này đang khan hiếm, có giá cao nên hiện nay nhiều người dân đang huy động nhân lực trong gia đình đi bắt vào ban đêm để tăng thu nhập cho gia đình.

Cách chế biến món nhái của người dân vùng cao
Cách chế biến món nhái của người dân vùng cao.

Chị Vi Thị Thể, một người chuyên đi bắt nhái nhập cho các nhà hàng cho hay: “Ngoài làm nông, mấy năm gần đây, nhờ đi bắt nhái nên gia đình cũng có thêm thu nhập. Tuy nhiên thời điểm hiện nay, do đầu mùa nên nhái còn khan hiếm, mỗi đêm 2 vợ chồng đi 2-3 tiếng đồng hồ cũng chỉ bắt được 3-4kg, nếu đúng mùa thì phải bắt được 7-8kg”.

Trước đây, nhái được ít người biết đến. Chỉ từ những năm gần đây, món thịt nhái mới được nhiều người dân miền núi ưa thích vì là món ăn sạch, thơm, ngon, coi là đặc sản. Tại các quán ăn, nhà hàng, các điểm du lịch cộng đồng như Khe Rạn, bản Nưa, thịt nhái đã trở thành món ăn không thể thiếu trên bàn tiệc của nhiều du khách.

Anh Nguyễn Quốc Đại, du khách đến từ Vinh cho biết: “Cách đây 3 năm, tôi có đến Con Cuông, khi nghe đến món nhái, tôi không nghĩ đó là một món ăn. Mặc dù vậy, sau khi được thưởng thức món ăn này, tôi thấy rất ngon. Giờ mỗi lần đến Con Cuông, tôi phải tìm đến điểm du lịch bản Khe Rạn để được thưởng thức món nhái rán”.

Là món ăn không thể thiếu trên bàn ăn đối với du khách về với các huyện miền núi
Thịt nhái là món ăn không thể thiếu trên bàn ăn đối với du khách về với các huyện miền núi.

Nhái sau khi đem về rửa sạch, lột da, mổ bỏ ruột, bỏ chân, rửa sạch, để ráo, ướp gia vị rồi dem rán hoặc làm nem. Chính vì yếu tố hương vị đồng quê mà món ăn này làm cho những ai đã được thưởng thức một lần thì nhớ mãi.

ANH ĐỨC - LAN RỪNG
TIN LIÊN QUAN

Nậm Pịa món ăn giải rượu của đồng bào người Thái

ANH ĐỨC |

Món ăn mà nhiều người miền xuôi lần đầu chứng kiến quá trình chế biến không khỏi sợ hãi lại chính là món ăn độc đáo, đặc sản của người Thái Con Cuông - món nậm pịa. Không chỉ được biết đến là món ăn ngon, nậm pịa còn có rất nhiều công dụng trong đó, nhiều người sử dụng nó để giải rượu rất tốt.

Giữa ma trận thịt mỡ bánh chưng dịp Tết, bật mí món ăn chống ngấy

Hoàng Hoàn (TH) |

Thanh mát, không dầu mỡ, những món nộm, gỏi từ rau củ là lựa chọn của nhiều người giữa ma trận thịt mỡ, bánh chưng ngày Tết.

Trứng vịt lộn nằm trong bảo tàng... những món ăn kinh dị nhất thế giới

HOÀI ANH (THEO KAMR LOCAL) |

Bảo tàng tại Malmo, Thụy Điển là nơi trưng bày những món ăn kinh dị nhất trên thế giới. Trong đó có một số món như: thịt cá mập lên men, dương vật bò, phô mai giòi, và cả trứng vịt lộn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nậm Pịa món ăn giải rượu của đồng bào người Thái

ANH ĐỨC |

Món ăn mà nhiều người miền xuôi lần đầu chứng kiến quá trình chế biến không khỏi sợ hãi lại chính là món ăn độc đáo, đặc sản của người Thái Con Cuông - món nậm pịa. Không chỉ được biết đến là món ăn ngon, nậm pịa còn có rất nhiều công dụng trong đó, nhiều người sử dụng nó để giải rượu rất tốt.

Giữa ma trận thịt mỡ bánh chưng dịp Tết, bật mí món ăn chống ngấy

Hoàng Hoàn (TH) |

Thanh mát, không dầu mỡ, những món nộm, gỏi từ rau củ là lựa chọn của nhiều người giữa ma trận thịt mỡ, bánh chưng ngày Tết.

Trứng vịt lộn nằm trong bảo tàng... những món ăn kinh dị nhất thế giới

HOÀI ANH (THEO KAMR LOCAL) |

Bảo tàng tại Malmo, Thụy Điển là nơi trưng bày những món ăn kinh dị nhất trên thế giới. Trong đó có một số món như: thịt cá mập lên men, dương vật bò, phô mai giòi, và cả trứng vịt lộn.