Đã nộp hồ sơ xin cấp phép, vì sao tên miền Zalo.vn vẫn bị ngừng hoạt động?

Thế Lâm |

Bắt đầu từ ngày 11.11, tên miền Zalo.vn của Công ty cổ phần VNG bị dừng hoạt động trong vòng 45 ngày để các cơ quan chức năng xử lí hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ mạng xã hội không phép. Thông tin Zalo hoạt động mạng xã hội không phép không còn là vấn đề mới, nhưng lệnh tạm ngừng hoạt động tên miền Zalo.vn đã gây bất ngờ.

Còn nhớ vào tháng 7.2019, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các đơn vị đăng kí và quản lí tên miền thu hồi hai tên miền của Zalo là Zalo.vn và Zalo.me vì hoạt động theo mô hình mạng xã hội nhưng không có giấy phép. Thanh tra sở đã đưa ra thời hạn thu hồi hai tên miền trên trước ngày 19.7.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, qua ngày 19.7 Zalo trên nền tảng web vẫn hoạt động bình thường.

Sau đó, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho phép kéo dài thời gian để Zalo hoàn thiện các hồ sơ xin cấp phép mạng xã hội nhằm hoạt động cung cấp dịch vụ trong khuôn khổ của pháp luật.

Tiếp đó, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kì vào tối ngày 1.8, trả lời những câu hỏi về tính pháp lí trong hoạt động của Zalo, ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông - cho biết, Zalo từ khi còn ở qui mô là một ứng dụng tin nhắn OTT thì không cần phải cấp phép mạng xã hội.

Tuy nhiên sau đó một thời gian, Zalo đã được phát triển thêm nhiều tính năng khác và trở thành một siêu ứng dụng, trong đó có tính năng mạng xã hội. Chính vì thế, Zalo đã bị xử phạt hành chính và được yêu cầu phải xin cấp phép hoạt động mạng xã hội.

Tại thời điểm đó ông Lê Quang Tự Do cũng cho biết Zalo đã nộp hồ sơ xin cấp phép mạng xã hội lên Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chính vì thế, thông tin Zalo bị ngừng tên miền Zalo.vn 45 ngày để các cơ quan chức năng xử lí hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ mạng xã hội không phép đã gây bất ngờ.

Trên nền tảng Zalo hiện cung cấp nhiều dịch vụ (ảnh chụp màn hình).
Trên nền tảng Zalo hiện cung cấp nhiều dịch vụ (ảnh chụp màn hình).

Theo một nguồn tin cho biết, hồ sơ của Zalo nộp lên chưa đủ điều kiện để được cấp phép. Thời gian tạm ngừng hoạt động tên miền 45 ngày có thể xem như một biện pháp răn đe tiếp theo để Zalo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đáp ứng các điều kiện để được cấp phép hoạt động mạng xã hội.

Zalo hiện là mạng xã hội lớn nhất của một doanh nghiệp Việt, phát triển từ ban đầu là một ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí trên Internet (OTT), dần mở rộng qui mô hoạt động cũng như các tính năng, cung cấp nhiều dịch vụ như mua sắm, bán hàng, phân phối game, đặt xe, gọi thức ăn, vay tiêu dùng, thanh toán trực tuyến, cổng dịch vụ hành chính công.v.v…

Zalo đã vượt mốc 100 triệu người dùng tại Việt Nam và ở nước ngoài.

Tuy nhiên trên bình diện kinh doanh, Zalo vẫn đang gặp những khó khăn trong việc thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ trên nền tảng của mình.

Nhiều dịch vụ được Zalo cung cấp nhưng thiếu điểm nhấn và không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành nghề như về bán hàng, mua sắm, gọi xe, đặt thức ăn, thanh toán trực tuyến…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng họat động 45 ngày đối với tên miền zalo.vn

Thế Lâm |

Theo thông tin từ website Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử vào chiều ngày 13.11, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã ra thông báo số 951/VNNIC về việc tạm dừng hoạt động đối với tên miền zalo.vn của Công ty cổ phần VNG để các cơ quan chức năng xử lí hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ mạng xã hội Zalo không phép.

Zalo "thoát hiểm” thu hồi tên miền, xin giấy phép mạng xã hội để hoạt động

Thế Lâm |

Như Lao Động đã đưa tin, thời hạn 19.7 đã trôi qua theo yêu cầu thu hồi hai tên miền zalo.me và zalo.vn trước đó từ Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, nhưng Zalo vẫn hoạt động bình thường trên cả hai phiên bản máy tính và di động.

Trước yêu cầu thu hồi tên miền, Zalo vẫn hoạt động bình thường

Thế Lâm |

Như tin Lao Động đã đưa, Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM đã có yêu cầu các đơn vị đăng kí và quản lí tên miền thu hồi hai tên miền của Zalo là zalo.vn và zalo.me vì hoạt động theo mô hình mạng xã hội không phép. Thời hạn thu hồi trước ngày 19.7. Tuy nhiên, đến 17h chiều ngày 19.7, Zalo vẫn hoạt động bình thường trên phiên bản web và ứng dụng di động.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tạm dừng họat động 45 ngày đối với tên miền zalo.vn

Thế Lâm |

Theo thông tin từ website Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử vào chiều ngày 13.11, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã ra thông báo số 951/VNNIC về việc tạm dừng hoạt động đối với tên miền zalo.vn của Công ty cổ phần VNG để các cơ quan chức năng xử lí hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ mạng xã hội Zalo không phép.

Zalo "thoát hiểm” thu hồi tên miền, xin giấy phép mạng xã hội để hoạt động

Thế Lâm |

Như Lao Động đã đưa tin, thời hạn 19.7 đã trôi qua theo yêu cầu thu hồi hai tên miền zalo.me và zalo.vn trước đó từ Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, nhưng Zalo vẫn hoạt động bình thường trên cả hai phiên bản máy tính và di động.

Trước yêu cầu thu hồi tên miền, Zalo vẫn hoạt động bình thường

Thế Lâm |

Như tin Lao Động đã đưa, Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM đã có yêu cầu các đơn vị đăng kí và quản lí tên miền thu hồi hai tên miền của Zalo là zalo.vn và zalo.me vì hoạt động theo mô hình mạng xã hội không phép. Thời hạn thu hồi trước ngày 19.7. Tuy nhiên, đến 17h chiều ngày 19.7, Zalo vẫn hoạt động bình thường trên phiên bản web và ứng dụng di động.