Đà Nẵng ưu tiên mở lại hoạt động dịch vụ, du lịch để phục hồi kinh tế

THUỲ TRANG |

Ngày 13.10, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh đã thông tin về các hoạt động của thành phố trong thời gian tới để phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19. Trong đó, Đà Nẵng sẽ ưu tiên mở lại các hoạt động dịch vụ, du lịch để phục hồi kinh tế.

Ông Chinh nhận định, từ nay đến cuối năm 2021, tình hình thành phố sẽ gặp một số khó khăn do dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn. Để khôi phục lại kinh tế, xã hội, Đà Nẵng sẽ tập trung vào 6 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, thành phố vẫn xác định công tác phòng chống dịch được ưu tiên và quan tâm hàng đầu, đây là nhiệm vụ mà Trung ương và cả hệ thống chính trị, nhân dân quan tâm thực hiện. Căn cứ vào chủ trương mới của Trung ương, thành phố cũng rà soát để có chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn phù hợp nhất và tích cực đề nghị, kiến nghị với bổ sung nguồn vaccine để phủ mũi 1 100%, phấn đấu tiêm cho những người từ 12 đến 17 tuổi trong thời gian sớm nhất.

Thứ hai là Đà Nẵng sẽ khẩn trương khôi phục tăng trưởng kinh tế bằng các giải pháp như cho mở lại các hoạt động dịch vụ, đặc biệt là du lịch; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh hoàn thành các công trình trong điểm, giải ngân… nhất là các công trình lớn có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội của thành phố như cảng Liên Chiểu, Làng Vân, các công trình như Cầu Trần Thị Lý… Quản lý tốt vấn đề thu chi ngân sách, thực hiện tiết kiệm tối đa các hoạt động chưa cần thiết để ưu tiên nguồn kinh phí cho công tác an sinh cũng như đầu tư những công trình tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Trước đó, tại chuyến thăm Hiệp hội Du lịch thành phố, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã chia sẻ thông tin về kế hoạch “Tái khởi động lại du lịch thành phố” trong giai đoạn sắp tới cũng như báo tin vui về việc World Routes đã chính thức công bố Đà Nẵng là điểm đến đăng cai Routes Asia 2022 - Diễn đàn phát triển đường bay quốc tế khu vực Châu Á.

Sự kiện dự kiến thu hút hàng trăm hãng hàng không, dịch vụ hàng không, sân bay và du lịch quốc tế sẽ được tổ chức từ ngày 6.6 đến ngày 8.6.2022.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng - nhận định: “Diễn đàn Phát triển đường bay Châu Á 2022 là cơ hội quý giá để quảng bá hình ảnh năng động, thân thiện, mến khách của thành phố. Đây cũng là sự kiện xúc tiến các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng góp phần phục hồi kinh tế, đặc biệt là du lịch. Với việc đăng cai sự kiện này, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định là Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu Châu Á, là trung tâm phát triển hàng không, du lịch năng động của Việt Nam và khu vực".

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng mở lại nhiều hoạt động ở cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 Chính phủ

An Thượng |

Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh cho biết, Đà Nẵng tạm thời đánh giá nguy cơ dịch ở cấp độ 2 - tức là nguy cơ trung bình trong 4 cấp độ nguy cơ - do Bộ Y tế quy định tạm thời theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Doanh nghiệp vận tải hành khách Đà Nẵng sốt ruột chờ ý kiến chính quyền

THUỲ TRANG |

Đến sáng 12.10, UBND TP.Đà Nẵng vẫn chưa có ý kiến gì về việc nối lại vận tải hành khách liên tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố sốt ruột vì chỉ còn 1 ngày nữa để chuẩn bị nếu được đón khách trở lại.

Hành khách bay từ địa phương giãn cách, có dịch về Đà Nẵng sẽ cách ly y tế

THUỲ TRANG |

Chỉ những hành khách bay từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16, ở các vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế sẽ phải cách ly tập trung hoặc tại nhà từ 7 đến 14 ngày khi đến Đà Nẵng. Còn lại, các hành khách bay khác đều không cần phải cách ly.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng mở lại nhiều hoạt động ở cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 Chính phủ

An Thượng |

Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh cho biết, Đà Nẵng tạm thời đánh giá nguy cơ dịch ở cấp độ 2 - tức là nguy cơ trung bình trong 4 cấp độ nguy cơ - do Bộ Y tế quy định tạm thời theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Doanh nghiệp vận tải hành khách Đà Nẵng sốt ruột chờ ý kiến chính quyền

THUỲ TRANG |

Đến sáng 12.10, UBND TP.Đà Nẵng vẫn chưa có ý kiến gì về việc nối lại vận tải hành khách liên tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố sốt ruột vì chỉ còn 1 ngày nữa để chuẩn bị nếu được đón khách trở lại.

Hành khách bay từ địa phương giãn cách, có dịch về Đà Nẵng sẽ cách ly y tế

THUỲ TRANG |

Chỉ những hành khách bay từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16, ở các vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế sẽ phải cách ly tập trung hoặc tại nhà từ 7 đến 14 ngày khi đến Đà Nẵng. Còn lại, các hành khách bay khác đều không cần phải cách ly.