Đà Nẵng: Truy thu thuế người viết phần mềm, quảng cáo còn nhiều khó khăn

THUỲ TRANG |

Ngày 28.1, ông Lưu Đức Sáu - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng đã có trao đổi thêm về việc thu thuế với những người viết phần mềm, thu nhập quảng cáo, thương mại điện tử sau thông tin một cá nhân nộp hơn 25 tỷ đồng.

Ông Sáu cho biết, trong điều kiện hiện nay, các giao dịch như kinh doanh thương mại điện tử, giao dịch công nghệ thông tin đang rất phổ biến. Tuy nhiên, để có thể thu được nguồn thuế này không chỉ mỗi cơ quan thuế có thể làm được.

Cụ thể, việc cá nhân vừa qua nộp hơn 25 tỷ đồng tiền thuế tại Đà Nẵng vừa qua là nhờ vào thông tin của cơ quan công an cung cấp. Sau khi tiếp nhận, Cục Thuế mới có cơ sở xem xét và đánh giá cá nhân, tổ chức này đúng là phải đóng thuế và tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để làm việc với cá nhân đó.

“Rất hoan nghênh là cá nhân trên đã hợp tác, tự giác chấp hành khi nghe cơ quan thuế giải thích về chính sách, nghĩa vụ” – ông Sáu cho hay.

Chính vì vậy, việc thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng hiện nay nếu chỉ riêng ngành thuế thì khó có thể thực hiện được. Có những giao dịch qua ngân hàng thì ngân hàng chuyển thông tin qua cơ quan thuế mới biết.

“Đây cũng là vấn đề mà ngành thuế cũng đang nghiên cứu giải pháp có hiệu quả nhất đối với thương mại điện tử và các giao dịch qua công nghệ thông tin, trên tinh thần ngành thuế cùng phối hợp với các cơ quan, phát hiện những khoản giao dịch phải nộp thuế để làm việc như thông qua ngân hàng, thông qua thông tin cảnh sát điều tra.

Hiện nay, hàng tháng định kì Cục Thuế đều có danh sách những giao dịch từ ngân hàng chuyển về để sàng lọc, đối chiếu, xác định cái nào nằm trong diện thu thuế chứ không phải xuống xem sổ sách kế toán.

Chúng tôi cũng hy vọng với trường hợp một cá nhân hợp tác nộp tiền thuế hơn 25 tỷ đồng như vừa qua thì người dân sẽ ý thức, tự giác hơn và ngành thuế cũng sẽ có được kinh nghiệm làm việc, đạt kết quả tốt hơn” – ông Sáu chia sẻ.

Trước đó, Chi cục Thuế quận Hải Châu, Đà Nẵng đã xác nhận vừa truy thu tiền thuế một cá nhân số tiền hơn 25 tỷ đồng vì người này có thu nhập hơn 281 tỷ đồng từ nguồn quảng cáo trên mạng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế" với 3 nhà thuốc tây lớn nhất Đồng Nai

MINH CHÂU |

Ngày 28.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế xảy ra trên địa bàn Đồng Nai liên quan đến 3 nhà thuốc Mẫn Sơn Minh, nhà thuốc Sỹ Mẫn và Công ty TNHH Sơn Minh.

Vì sao viết phần mềm thu nhập 330 tỉ đồng, nộp thuế chỉ hơn 23 tỉ đồng?

CAO NGUYÊN |

Việc một cá nhân sản xuất phần mềm chỉ phải đóng thuế 23,4 tỉ đồng trên tổng thu nhập 330 tỉ đồng gây nhiều thắc mắc.

Người đàn ông tự giác đóng 25 tỉ tiền thuế sau khi kiếm 281 tỉ từ Google

Hữu Long |

Ông D. vừa đóng 25,3 tỉ đồng tiền thuế sau khi thu được hơn 281 tỉ đồng từ nguồn quảng cáo trên mạng. Đáng nói là người đàn ông này tự giác đến cơ quan thuế để kê khai các thủ tục đóng thuế.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế" với 3 nhà thuốc tây lớn nhất Đồng Nai

MINH CHÂU |

Ngày 28.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế xảy ra trên địa bàn Đồng Nai liên quan đến 3 nhà thuốc Mẫn Sơn Minh, nhà thuốc Sỹ Mẫn và Công ty TNHH Sơn Minh.

Vì sao viết phần mềm thu nhập 330 tỉ đồng, nộp thuế chỉ hơn 23 tỉ đồng?

CAO NGUYÊN |

Việc một cá nhân sản xuất phần mềm chỉ phải đóng thuế 23,4 tỉ đồng trên tổng thu nhập 330 tỉ đồng gây nhiều thắc mắc.

Người đàn ông tự giác đóng 25 tỉ tiền thuế sau khi kiếm 281 tỉ từ Google

Hữu Long |

Ông D. vừa đóng 25,3 tỉ đồng tiền thuế sau khi thu được hơn 281 tỉ đồng từ nguồn quảng cáo trên mạng. Đáng nói là người đàn ông này tự giác đến cơ quan thuế để kê khai các thủ tục đóng thuế.