Đà Nẵng: Thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất là 411 triệu đồng

HOÀNG VINH |

Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn TP. Đà Nẵng cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI với mức thưởng 411 triệu đồng.

Ngày 30.12, Phòng Lao động - Tiền lương- BHXH (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa công bố mức thưởng Tết Kỷ Hợi 2019 ở các doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2019 của các Cty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 22 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng; Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng; Các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 33 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng; Các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 112,8 triệu đồng, thấp nhất là 350.000 đồng.

Mức tiền thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 đối với các Cty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 44 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng; Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng; Với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 110 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng; Đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 93 triệu đồng, thấp nhất là 1,2 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2019 với các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 30,1 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng; Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 2 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Mức tiền thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 411 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng; Các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 250.000 đồng.

HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Làm ăn được, doanh nghiệp tại Cà Mau thưởng tết cao

NHẬT HỒ |

Mức thưởng tết cao nhất lên đến trên 41 triệu đồng, mức thấp nhất cũng hơn mức lương tối thiểu vùng. Tất cả doanh nghiệp (DN) đều có kết hoạch thưởng tết dương lịch, âm lịch cho người lao động.

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất gần 400 triệu đồng

HOA LÊ |

Tại Hà Nội, mức thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI là 396,1 triệu đồng và mức thưởng Tết thấp nhất là 300.000 đồng.

TPHCM: Một cá nhân nhận thưởng Tết 1 tỷ 170 triệu đồng

Lê Tuyết |

1,17 tỷ đồng là mức thưởng Tết cao nhất mà 1 cá nhân làm việc trong ngành Tài chính Ngân hàng tại TPHCM nhận được trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Làm ăn được, doanh nghiệp tại Cà Mau thưởng tết cao

NHẬT HỒ |

Mức thưởng tết cao nhất lên đến trên 41 triệu đồng, mức thấp nhất cũng hơn mức lương tối thiểu vùng. Tất cả doanh nghiệp (DN) đều có kết hoạch thưởng tết dương lịch, âm lịch cho người lao động.

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất gần 400 triệu đồng

HOA LÊ |

Tại Hà Nội, mức thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI là 396,1 triệu đồng và mức thưởng Tết thấp nhất là 300.000 đồng.

TPHCM: Một cá nhân nhận thưởng Tết 1 tỷ 170 triệu đồng

Lê Tuyết |

1,17 tỷ đồng là mức thưởng Tết cao nhất mà 1 cá nhân làm việc trong ngành Tài chính Ngân hàng tại TPHCM nhận được trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.