Đà Nẵng thu hút đầu tư để vực dậy kinh tế

THUỲ TRANG |

Mặc dù kinh tế tăng trưởng âm gần 10%, tuy nhiên, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đà Nẵng tăng 37.7%. Vì vậy, năm 2021, thành phố xác định thu hút đầu tư là phương án để vực dậy kinh tế.

Cuối tháng 12, Cục Thống kê Đà Nẵng đã công bố các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng năm 2020.

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 giảm 9,77% so với năm 2019. Trong mức sụt giảm chung của toàn nền kinh tế, khu vực dịch vụ giảm 8,21%, khu vực công nghiệp - xây dựng giảm 12,23%, riêng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản là khu vực duy nhất tăng trưởng ở mức 2,4%.

Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2020 ước đạt 34.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn khu vực nhà nước đạt 9.306 tỷ đồng (tăng 11%); khu vực ngoài nhà nước đạt 18.605 tỷ đồng (giảm 28,1%); khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 6.888 tỷ đồng (tăng 37,7%).

Với thực tế trên, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, công tác thu hút đầu tư được thành phố xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm huy động các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

Được biết từ năm 2018-2020 Đà Nẵng lựa chọn chủ đề là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” với nhiều giải pháp đột phá, nhiều cách làm mới, thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến Đà Nẵng đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án để tái đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư của thành phố theo hướng thông thoáng, minh bạch, có tính cạnh tranh cao.

Riêng năm 2020, dù là năm có nhiều khó khăn đối với thành phố. Dịch bệnh COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hút vốn đầu tư. Việc kiểm soát tốt dịch bệnh của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung đã giúp thành phố trở thành điểm sáng trên bản đồ đầu tư của khu vực và thế giới khi các nhà đầu tư đang có xu hướng đa dạng hóa và chuyển dịch dòng vốn đầu tư đến những địa điểm an toàn hơn.

Tại hội nghị tổng kết thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch UBND Đà Nẵng kêu gọi sự đồng thuận, chung tay của tất cả các doanh nghiệp cùng với chính quyền thành phố trong việc chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thuận lợi để tạo ra những bước đột phá trong công tác đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống tốt dịch bệnh vừa khôi phục và phát triển kinh tế của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các sở, ban, ngành của thành phố nghiêm túc tiếp thu, phản hồi các ý kiến của doanh nghiệp và có kế hoạch triển khai, tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo thành phố để chỉ đạo công tác thu hút đầu tư vào thành phố trong giai đoạn đến đạt kết quả cao hơn, thu hút được nhiều dự án đầu tư có tác động lan tỏa và đóng góp tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Sẽ xử kỷ luật luật cán bộ tiếp tay "xẻ" cây xanh mang đi bán

Hữu Long |

Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng hiện đang kiểm tra, xử lý kỷ luật đối với cán bộ liên quan đến hành vi tiếp tay "xẻ" cây xanh ngã đổ do mưa bão mang đi bán. Lãnh đạo công ty cũng thừa nhận thiếu sót trong công tác quản lý, chỉ đạo để cán bộ cấp dưới trục lợi.

Đà Nẵng nên tập trung vào lĩnh vực ít chịu tác động dịch bệnh

THUỲ TRANG |

Sáng 29.12, Cục Thống kê Đà Nẵng đã công bố các chỉ số kinh tế xã hội thành phố năm 2020. Đơn vị này nhận định, kịch bản tăng trưởng năm 2021 của Đà Nẵng sẽ tập trung vào một số lĩnh vực kinh tế ít chịu tác động của dịch bệnh như nông nghiệp, thuỷ sản…

Đà Nẵng áp dụng mức thu phí đỗ ô tô lòng đường mới từ năm 2021

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô trên địa bàn Đà Nẵng, với mức thu từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng tùy theo loại xe và thời gian đỗ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đà Nẵng: Sẽ xử kỷ luật luật cán bộ tiếp tay "xẻ" cây xanh mang đi bán

Hữu Long |

Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng hiện đang kiểm tra, xử lý kỷ luật đối với cán bộ liên quan đến hành vi tiếp tay "xẻ" cây xanh ngã đổ do mưa bão mang đi bán. Lãnh đạo công ty cũng thừa nhận thiếu sót trong công tác quản lý, chỉ đạo để cán bộ cấp dưới trục lợi.

Đà Nẵng nên tập trung vào lĩnh vực ít chịu tác động dịch bệnh

THUỲ TRANG |

Sáng 29.12, Cục Thống kê Đà Nẵng đã công bố các chỉ số kinh tế xã hội thành phố năm 2020. Đơn vị này nhận định, kịch bản tăng trưởng năm 2021 của Đà Nẵng sẽ tập trung vào một số lĩnh vực kinh tế ít chịu tác động của dịch bệnh như nông nghiệp, thuỷ sản…

Đà Nẵng áp dụng mức thu phí đỗ ô tô lòng đường mới từ năm 2021

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô trên địa bàn Đà Nẵng, với mức thu từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng tùy theo loại xe và thời gian đỗ.