Đà Nẵng tái khởi động kinh tế đêm

Hoàng Văn Minh |

Cuối năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thành phố Đà Nẵng triển khai các hoạt động phát triển kinh tế đêm để phục vụ du lịch nhưng dự án này đã “chết yểu” do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và mới đây, dự án này được tái khởi động để kịp thời phục hồi du lịch.

Chưa có điểm vui chơi tầm quốc tế

Theo ông Trần Chí Cường - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thì năm 2019, mức chi tiêu bình quân giảm (từ 5,22 triệu đồng xuống còn 4,652 triệu đồng); ngày lưu trú bình quân cũng giảm (từ 3 ngày xuống còn 2,7 ngày); doanh thu của các dịch vụ lưu trú và lữ hành thấp.

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, số ngày lưu trú bình quân của 1 lượt khách quốc tế trên địa bàn Đà Nẵng chỉ 1,84 ngày và khách trong nước là 1,68 ngày, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Và một trong những lý do được đưa ra để giải thích cho tình trạng trên là do Đà Nẵng đến thời điểm này vẫn là một thành phố đi ngủ sớm và chưa có một nền kinh tế đêm đúng nghĩa để giữ chân cũng như “buộc” du khách phải tiêu tiền. Điều này không chỉ tác động đến khách du lịch mà còn với cả số lượng người trẻ tại chỗ đang rất cần tận dụng khoảng thời gian ban đêm  để vui chơi, giải trí, chi tiêu và mua sắm.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, hiện nay điểm đến Đà Nẵng đã có nhiều loại hình dịch vụ về đêm để phục phục vụ du khách như các show diễn; Tour du lịch đường thủy nội địa thưởng ngoạn Sông Hàn về đêm với các dịch vụ ngắm cảnh, thưởng thức âm nhạc, ẩm thực; Các tụ điểm bar, vũ trường, sky bar nhạc sống...; Các chợ đêm; Các tuyến phố chuyên doanh; Các hoạt động văn hóa, sự kiện 02 bên bờ sông Hàn; Các điểm nhấn kiến trúc để tham quan check-in buổi tối... Tuy nhiên hầu hết các dịch vụ trên chỉ hoạt động đến khoảng 22h hàng ngày. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có sử dụng âm nhạc (bar, pub, karaoke...) hoạt động đến 24h00 theo quy định. Sau thời gian này, chỉ còn rất ít  dịch vụ, quán bar, pub trong các khách sạn, quán ăn khuya... còn hoạt động.

Vấn đề nữa là Đà Nẵng đang thiếu các trung tâm, các điểm vui chơi giải trí về đêm quy mô lớn, đặc sắc ngang tầm quốc tế. Nhiều dịch vụ phục vụ du lịch nằm xem lẫn trong khu dân cư nên tạo ra tiếng ồn, giao thông đi lại đông đúc gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Việc kéo dài thời gian kinh doanh sau 24h đối với một số dịch vụ như bar, pub, karaoke... chưa được phép theo quy định. Chưa có cơ chế chính sách cho phát triển kinh tế về đêm trong hoạt động du lịch. Và cuối cùng là thói quen đi ngủ sớm của người dân địa phương.

Tập trung vào các dự án, hoạt động thiết thực

Cuối năm 2019, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có cuộc họp với các sở ban ngành liên quan và đã giao cho Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu, triển khai các giải pháp phát triển hoạt động kinh tế đêm trên địa bàn thành phố. Tập trung vào các dự án, hoạt động dịch vụ du lịch về đêm thiết thực và hiệu quả nhằm sớm đưa vào hoạt động phục vụ du khách.

Trước mắt sẽ tập trung cho các dự án cụ thể gồm: Phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng. Đây là dự án đã được Chủ tịch thành phố thống nhất chủ trương, giao cho quận Hải Châu nghiên cứu thực hiện.

Dự án chợ đêm Sơn Trà đã hoạt động nhưng chưa hiệu quả - giao cho UBND quận Sơn Trà đánh giá tình hình hoạt động, chủ động giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền và đề xuất giải pháp giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền. Xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng tại bãi biển Thọ Quang - Mân Thái; dự án Phố đêm 24/7 tại khu vực quận Ngũ Hành Sơn; dự án cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi và công viên hai đầu cầu.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, trước mắt, thành phố khuyến khích, vận động các trung tâm mua sắm lớn (Lotte, Vincom, Big C), chợ Hàn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch tại khu vực ven sông phía Đông đường 2.9, các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, phố du lịch An Thượng, tuyến biển Trường Sa - Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa kéo dài thời gian mở cửa phục vụ khách về đêm. Khuyến khích các khu điểm du lịch lớn (Sun World Bà Nà Hills, Núi Thần Tài, Công viên Châu Á) tổ chức thêm các hoạt động vui chơi giải trí về đêm như show diễn, ẩm thực… Nghiên cứu phục vụ tham quan tại các điểm văn hóa lịch sử vào buổi tối.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Chính thức dừng hoạt động Chợ đêm Phú Quốc

Lục Tùng |

Từ ngày 16.3, chính thức tạm dừng hoạt động Chợ đêm Phú Quốc (Phú Quốc – Kiên Giang) để phòng, chống dịch COVID-19.

Tiểu thương chợ đêm lớn nhất Hà Nội tự bảo vệ mình trước dịch Corona

Phạm Đông |

Để phòng ngừa các nguy cơ lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra, nhiều tiểu thương chợ Long Biên đã chủ động tìm hiểu về công tác phòng chống dịch bệnh.

Người lao động ở chợ đêm giữa nỗi lo dịch virus Corona

Trần Kiều |

Đêm là thời điểm những người mưu sinh tại các khu chợ đầu mối tất bật bắt đầu công việc. Điều kiện môi trường làm việc nặng nhọc và luôn đông đúc người qua lại tiềm ẩn nguy cơ bị lây nhiễm virus Corona cao. Trong nỗi lo dịch virus Corona, mỗi người lao động ở chợ đêm lại có cách phòng tránh dịch cho riêng mình.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chính thức dừng hoạt động Chợ đêm Phú Quốc

Lục Tùng |

Từ ngày 16.3, chính thức tạm dừng hoạt động Chợ đêm Phú Quốc (Phú Quốc – Kiên Giang) để phòng, chống dịch COVID-19.

Tiểu thương chợ đêm lớn nhất Hà Nội tự bảo vệ mình trước dịch Corona

Phạm Đông |

Để phòng ngừa các nguy cơ lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra, nhiều tiểu thương chợ Long Biên đã chủ động tìm hiểu về công tác phòng chống dịch bệnh.

Người lao động ở chợ đêm giữa nỗi lo dịch virus Corona

Trần Kiều |

Đêm là thời điểm những người mưu sinh tại các khu chợ đầu mối tất bật bắt đầu công việc. Điều kiện môi trường làm việc nặng nhọc và luôn đông đúc người qua lại tiềm ẩn nguy cơ bị lây nhiễm virus Corona cao. Trong nỗi lo dịch virus Corona, mỗi người lao động ở chợ đêm lại có cách phòng tránh dịch cho riêng mình.