Đà Nẵng sẽ sớm hoàn thiện bãi đỗ container để phát triển logistics

THUỲ TRANG |

Ngày 19.2, tại buổi gặp mặt đầu năm mới với Cảng Đà Nẵng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết lãnh đạo thành phố sẽ tạo điều kiện để đơn vị này sớm hoàn thiện bãi đỗ container để phát triển logictis.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Cảng Đà Nẵng cho biết năm 2020, tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tăng trưởng tốt so với cùng kỳ, đặc biệt hàng container tăng 17%. Các chỉ số về doanh thu, lợi nhuận tăng tăng trưởng tốt, lợi nhuận tăng 15%.

Hiện nay, Cảng Đà Nẵng mỗi tuần đón 30 chuyến tàu container cập cảng làm hàng; các hãng container hàng đầu thế giới đều đã có mặt tại Cảng. Thực hiện chủ trương của thành phố Đà Nẵng về năm 2020 là “năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, Cảng Đà Nẵng đã thu hút thêm 5 hãng tàu mở thêm tuyến mới cập Cảng.

Năm 2020, Cảng Đà Nẵng vinh dự được xếp trong Top 4 công ty uy tín hàng đầu về ngành Logistics năm 2020, nhóm ngành Khai thác.

Năm 2021, Cảng Đà Nẵng xác định mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2021 với chủ đề là “Năm chuyển đổi số trong Doanh nghiệp” với các chỉ tiêu cụ thể là phấn đấu đạt sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tăng 5% so với năm 2020; chỉ tiêu doanh thu tăng ít nhất 8% so với so với năm 2020; chỉ tiêu lợi nhuận tăng ít nhất 8% so với so với năm 2020; thu nhập bình quân của người lao động đảm bảo ổn định…

Ghi nhận những nỗ lực của Cảng Đà Nẵng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhận định với tình hình chung của đất nước hiện nay, năm 2021 được xác định là năm mà thành phố và doanh nghiệp phải vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

“Riêng với Cảng Đà Nẵng dù đã đạt được những kết quả tốt nhưng luôn có những thách thức. Bởi, sự canh tranh rất khốc liệt giữa các cảng nước ngoài và các càng lân cận vẫn đang diễn ra. Việc luân chuyển hàng hoá là ưu thế của chúng ta nhưng trong chuỗi cung ứng lại còn nhiều khó khăn.

Tôi đề nghị Cảng Đà Nẵng cần tập trung đi theo các định hướng đã đề ra. Song song đó, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là trình tự thủ tục để sớm hoàn thiện bãi container. Đây là yêu cầu không chỉ phục vụ cho Cảng mà phục vụ cho chính thành phố khi điều tiết được thời gian, giảm tải ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Bên cạnh đó, Cảng Đà Nẵng cần nâng cao năng lực, làm tốt việc nạo vét luồng để đón tàu trọng tải lớn, tạo điều kiện cạnh tranh với các cảng khác” – ông Quảng cho hay

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Sống giữa điểm đen ô nhiễm, dân kêu trời, chính quyền loay hoay

Hữu Long |

Phường Hòa Khánh Nam được xem là điểm đen về ô nhiễm môi trường tại quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng). Nơi đây bị bao vây bởi một bên là tuyến kênh “chết”, một bên là trại giết mổ gia súc tập trung gây mùi hôi thối. Mặc dù người dân nhiều lần kêu cứu, chính quyền lên tiếng nhưng tình trạng ô nhiễm chưa được xử lý.

Sau Tết, Đà Nẵng quy định cách ly người về từ vùng dịch ra sao?

THUỲ TRANG |

Nhận định việc dịch bệnh còn tiềm ẩn nguy cơ cao khi người dân quay trở lại thành phố Đà Nẵng để sinh sống, làm việc, học tập, ngày 19.2, UBND TP.Đà Nẵng vừa thông tin về quy định cách ly người về từ vùng dịch sau Tết Nguyên đán.

Khách du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán 2021 giảm sâu

THUỲ TRANG |

Ngày 19.2, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua do tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở nhiều nơi nên thành phố chỉ đón hơn 30 nghìn lượt khách.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đà Nẵng: Sống giữa điểm đen ô nhiễm, dân kêu trời, chính quyền loay hoay

Hữu Long |

Phường Hòa Khánh Nam được xem là điểm đen về ô nhiễm môi trường tại quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng). Nơi đây bị bao vây bởi một bên là tuyến kênh “chết”, một bên là trại giết mổ gia súc tập trung gây mùi hôi thối. Mặc dù người dân nhiều lần kêu cứu, chính quyền lên tiếng nhưng tình trạng ô nhiễm chưa được xử lý.

Sau Tết, Đà Nẵng quy định cách ly người về từ vùng dịch ra sao?

THUỲ TRANG |

Nhận định việc dịch bệnh còn tiềm ẩn nguy cơ cao khi người dân quay trở lại thành phố Đà Nẵng để sinh sống, làm việc, học tập, ngày 19.2, UBND TP.Đà Nẵng vừa thông tin về quy định cách ly người về từ vùng dịch sau Tết Nguyên đán.

Khách du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán 2021 giảm sâu

THUỲ TRANG |

Ngày 19.2, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua do tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở nhiều nơi nên thành phố chỉ đón hơn 30 nghìn lượt khách.