Đà Nẵng phát hiện thêm 24.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Cường Ngô |

Quản lý thị trường phát hiện 24.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc khi kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Võ Phi Long ở quận Sơn Trà.

Chiều 29.7, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, sáng nay, Đội cảnh sát kinh tế quận Sơn Trà và Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông Võ Phi Long, tại địa chỉ 62/121/24 Nguyễn Phan Vinh (tổ 65 phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Tại đây, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 480 hộp chứa 24.000 khẩu trang. Ông Long không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Người này cũng không có giấy phép kinh doanh.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ lô hàng, đồng thời điều tra làm rõ nguồn gốc, mục đích gom số khẩu trang này của hộ ông Long.

Lực lượng quản lý thị trường thu giữ số lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc. Ảnh: DMS
Lực lượng quản lý thị trường thu giữ số lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc. Ảnh: DMS

Ngày hôm qua (28.7), lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng cũng phát hiện 21.000 khẩu trang y tế, loại 3 lớp và 4 lớp, do bà Phan Thị Hoan (quê Nghệ An) sở hữu, nhưng không có hoá đơn, chứng từ.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, ở Đà Nẵng, hiện các cơ sở kinh doanh hàng hóa và dịch vụ không thiết yếu tiếp tục đóng cửa, tạm dừng kinh doanh; các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi, không phục vụ tại chỗ.

Giá cả một số mặt hàng kinh doanh tại địa bàn thành phố Đà Nẵng trong ngày 29.7 như sau: Khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay y tế được bán nhiều loại khác nhau với giá khác nhau, dao động từ 2.000 đồng/cái đến 45.000 đồng/cái;

Gel rửa tay khô có giá từ 35.000 đồng/chai đến 120.000 đồng/chai; Găng tay y tế có giá từ 75.000 đồng/hộp/100 cái đến 100.000 đồng/hộp/100 cái, 2.000 đồng/đôi; Cồn 70 độ có giá từ 65.000 đồng/chai/100ml.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 "bùng" tại Đà Nẵng, cửa hàng bán khẩu trang ở Hà Nội vắng khách

NGỌC ANH - LÊ NHÂN |

COVID-19 "bùng phát" trở lại ở Đà Nẵng, UBND thành phố Hà Nội ngay lập tức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động trong đó có yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tuy nhiên ghi nhận nhanh tại "phố thuốc lớn nhất Hà Nội" Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) không có cảnh chen nhau mua khẩu trang, nước sát khuẩn như trước đây.

Khẩu trang y tế không thiếu nhưng dân buôn online vẫn thi nhau "thổi giá"

Cường Ngô |

Thay vì bán giá 55.000 đồng một hộp 50 chiếc khẩu trang y tế như 3 ngày trước đó, nhiều người đã đẩy giá lên 70.000 đồng/hộp, thậm chí cao hơn nữa.

Đà Nẵng: Hàng quán đóng cửa im lìm trong ngày đầu cách ly toàn thành phố

Hải Minh |

Trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội ở TP Đà Nẵng, hầu hết mọi người dân, hàng quán đều tuân thủ việc thực hiện cách ly xã hội. Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đa số đều đóng cửa, ngưng phục vụ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

COVID-19 "bùng" tại Đà Nẵng, cửa hàng bán khẩu trang ở Hà Nội vắng khách

NGỌC ANH - LÊ NHÂN |

COVID-19 "bùng phát" trở lại ở Đà Nẵng, UBND thành phố Hà Nội ngay lập tức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động trong đó có yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tuy nhiên ghi nhận nhanh tại "phố thuốc lớn nhất Hà Nội" Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) không có cảnh chen nhau mua khẩu trang, nước sát khuẩn như trước đây.

Khẩu trang y tế không thiếu nhưng dân buôn online vẫn thi nhau "thổi giá"

Cường Ngô |

Thay vì bán giá 55.000 đồng một hộp 50 chiếc khẩu trang y tế như 3 ngày trước đó, nhiều người đã đẩy giá lên 70.000 đồng/hộp, thậm chí cao hơn nữa.

Đà Nẵng: Hàng quán đóng cửa im lìm trong ngày đầu cách ly toàn thành phố

Hải Minh |

Trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội ở TP Đà Nẵng, hầu hết mọi người dân, hàng quán đều tuân thủ việc thực hiện cách ly xã hội. Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đa số đều đóng cửa, ngưng phục vụ.