Đà Nẵng phát hiện hai dự án ven biển mà chủ dự án không có thật

NGUYỄN TRI |

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chia sẻ, cơ quan chức năng phát hiện có đến hai dự án ven biển được cơ quan chức năng phát hiện và có thể tiến hành thu hồi sớm, do việc giao đất không đúng đối tượng.

Ngày 15.5, phát biểu tại chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 3, ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho rằng việc mở lối xuống biển cho dân là phù hợp, cần thiết

“Mở lối xuống biển chỉ là một vấn đề nhỏ. Quan trọng hơn nữa là mở mặt tiền biển để phát triển các khu đô thị, phát triển kinh tế, dịch vụ ven biển ở phía bên trong”- ông Thơ nhấn mạnh.

Ông Thơ cũng cho biết thêm, sẽ sớm trình phương án này cho Thường trực Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố để thống nhất. Về mặt chuẩn bị, cũng sẽ thành lập BQL dự án để giao nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, xây dựng dự án và chắc chắn sẽ trình ra kỳ họp HĐND TP sắp tới. Khi đó sẽ chốt lại thành những dự án mà chắc chắn là sẽ triển khai.

 
Ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại chương trình "Hội đồng nhân dân với cử tri”. Ảnh: N.T

“Chúng tôi đã nghiên cứu một số khu đất mà trước đây thành phố giao, nhưng bây giờ đang có những vấn đề pháp lý. Hiện có đến hai dự án ven biển mà chúng tôi phát hiện và sau khi trao đổi với cơ quan Thanh tra Chính phủ là có thể không chờ đợi kết quả điều tra, thanh tra song vẫn có thể tiến hành thu hồi sớm được do việc giao đất không đúng đối tượng. Giao đất cho những cái tên sai, cái tên đó không có thật, chủ dự án đó không có thật”- ông Thơ cho biết.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng cho biết sẽ báo cáo với HĐND thành phố cho ý kiến.

“Ví dụ ra quyết định giao đất cho anh A nhưng trên đời này không hề tồn tại anh đó, thì phải thu hồi lại. Sau khi thu hồi, chúng ta sẽ có được được một số hecta đất ven biển. Còn sau này nếu có anh nào có cái tên đó đến đòi thì chúng tôi sẽ giải quyết, bồi thường lại theo giá đất hồi xưa, còn việc trước đây TP giao đất là sai rồi”- ông Thơ phát biểu.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Bí thư ra lệnh giữ bãi biển cho dân

THUỲ TRANG |

Sau 2 ngày người dân Nam Ô phải thay nhau “canh chừng” để lối đi xuống biển không bị chặn lại, Bí thư Thảnh uỷ Đà Nẵng đã đến tận nơi chỉ đạo: “Bãi biển là của người dân. Tháo dỡ ngay hàng rào, mở lại lối đi ven biển. Cộng đồng có quyền hưởng lợi từ bãi biển và được tiếp cận bất cứ khi nào”.

Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa yêu cầu tháo hàng rào, mở lại đường ven biển Nam Ô cho dân đi

THUỲ TRANG - NGUYỄN TRI |

Tháo dỡ hàng rào chắn tại đường Nguyễn Tất Thành, mở lại đường ven biển cho người dân kể cả bây giờ và sau khi dự án triển khai là chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu thu hồi đất dự án treo, lấy lại bờ biển cho người dân

THUỲ TRANG |

Tại buổi làm việc sáng 10.1 với quận Ngũ Hành Sơn, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa yêu cầu các Sở rà soát thu hồi đất các dự án treo, đồng thời không để các dự án lấy hết đường ven biển như hiện nay.

Vì sao vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao dịp Tết Nguyên đán?

Minh Hạnh |

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số vụ tai nạn giao thông và số người chết do tai nạn giao thông đều giảm. Tuy nhiên, phát hiện và xử lý vi phạm về nồng độ cồn tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Đức sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina thế nào?

Khánh Minh |

Chính phủ Đức đã thay đổi quan điểm về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraina.

TPHCM có 62 trường hợp tử vong trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sở Y tế TPHCM cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các bệnh viện trên địa bàn đã thực hiện cấp cứu, khám chữa bệnh cho 87.660 trường hợp, tăng cao hơn so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 33.460 trường hợp.

Trở lại Hà Nội sau Tết Quý Mão, hành trang gói ghém của bạn trẻ có gì?

PHÙNG LINH |

“Mang thêm nữa đi con!” và rồi bánh chưng, giò lụa, nước ngọt, bánh kẹo, rau củ... được chất đầy trên hành trang của những người con rời quê về thành phố bắt đầu nhịp sống thường nhật sau Tết Nguyên đán.

Hết Tết, cha mẹ thông thái làm gì với lì xì của con?

Thúy Ngọc |

Mỗi gia đình lại có một cách ứng xử riêng với lì xì từ dùng để chi tiêu hàng ngày đến tiết kiệm, nhưng cha mẹ thông thái sẽ để con cái tự quyết.

Bí thư ra lệnh giữ bãi biển cho dân

THUỲ TRANG |

Sau 2 ngày người dân Nam Ô phải thay nhau “canh chừng” để lối đi xuống biển không bị chặn lại, Bí thư Thảnh uỷ Đà Nẵng đã đến tận nơi chỉ đạo: “Bãi biển là của người dân. Tháo dỡ ngay hàng rào, mở lại lối đi ven biển. Cộng đồng có quyền hưởng lợi từ bãi biển và được tiếp cận bất cứ khi nào”.

Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa yêu cầu tháo hàng rào, mở lại đường ven biển Nam Ô cho dân đi

THUỲ TRANG - NGUYỄN TRI |

Tháo dỡ hàng rào chắn tại đường Nguyễn Tất Thành, mở lại đường ven biển cho người dân kể cả bây giờ và sau khi dự án triển khai là chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu thu hồi đất dự án treo, lấy lại bờ biển cho người dân

THUỲ TRANG |

Tại buổi làm việc sáng 10.1 với quận Ngũ Hành Sơn, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa yêu cầu các Sở rà soát thu hồi đất các dự án treo, đồng thời không để các dự án lấy hết đường ven biển như hiện nay.