Đà Nẵng nỗ lực khôi phục kinh tế trong từng dự án nhỏ

Thanh Hải |

Ngay sau khi Chính phủ thông qua chủ trương thích ứng linh hoạt, bình thường mới và mở cửa du lịch trở lại, thành phố Đà Nẵng đã liên tiếp khởi động nhiều dự án xây dựng.

Trân quý từng dự án

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Trần Phước Sơn cho biết: "Đại dịch COVID-19 bùng phát, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, vì vậy mọi hoạt động xã hội được trở lại trạng thái bình thường như hiện nay đã là niềm vui, nỗ lực rất lớn của người dân, chính quyền các cấp. Vì vậy, việc khởi động hàng loạt các dự án kinh tế xã hội tại Đà Nẵng, cho dù không quá lớn, nhưng đã thổi lên luồng sinh khí mới với hy vọng nền kinh tế sẽ sớm được phục hồi, phát triển...".

Tại lễ động thổ, khởi công xây dựng khối khách sạn Fusion 18 tầng - thuộc tổ hợp dự án Fusion Resort and Villas Đà Nẵng của Công ty TNHH Khách sạn và Biệt thự Nam Phát ở bờ biển Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn sáng 22.3, ông Trần Phước Sơn đã chia sẻ: Có thể nói sự kiện khởi công tòa nhà khách sạn Fusion là một sự khởi đầu đặc biệt, không chỉ cho dự án Fusion Resort and Villas Đà Nẵng mà còn cho thấy sự hồi sinh của ngành du lịch sau 2 năm khó khăn vì dịch bệnh COVID-19.

Đây là hạng mục tiếp theo trong việc phát triển dự án Fusion Resort and Villas Đà Nẵng trên diện tích hơn 15 hécta, tọa lạc tại bờ biển Đà Nẵng xinh đẹp, có quy mô 18 tầng với 157 phòng, tổng vốn đầu tư khoảng 50 triệu USD.

Theo ông Sơn, sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, từ ngày 15.3.2022 Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành liên quan đã ban hành chính sách mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế sau thời gian triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam với các biện pháp mạnh mẽ, đồng bộ.

Thành phố Đà Nẵng cũng đã chủ động triển khai kịp thời, xác định sớm khôi phục, phát triển hoạt động du lịch kể từ cuối tháng 3.2022. Từng dự án như thế này sẽ góp phần tạo động lực cho Đà Nẵng sớm hồi phục kinh tế.

Ông Sơn nói: "Lãnh đạo thành phố tin tưởng với những nền tảng kinh nghiệm, tiềm lực tài chính của nhà đầu tư cũng như uy tín của thương hiệu Fusion trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn… dự án sẽ được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng và đưa vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

Cùng với những khu nghỉ dưỡng và trung tâm giải trí lân cận, tôi tin tưởng rằng dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng theo chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, tiếp tục khẳng định Đà Nẵng là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ, giải trí đạt đẳng cấp quốc tế, đánh dấu cho sự trở lại của ngành du lịch trong thời gian sắp tới.

Rộn ràng các hoạt động khôi phục kinh tế

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Phước Sơn cũng thông tin, sắp tới Đà Nẵng sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện nổi bật như, khai trương các đường bay quốc tế đến với Đà Nẵng vào ngày 27.3.2022. Khai trương bãi biển đêm Mỹ An, Phố du lịch An Thượng. Mở tuyến du lịch đường thủy Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn vào dịp 29.3.2022... Đặc biệt, là hiện nay có hơn 70% các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, nhà vận chuyển... ở Đà Nẵng đã hoạt động trở lại.

Trước đó, ngày 20.3, tại Đà Nẵng đã diễn ra cuộc thi Marathon quốc tế 2022 với sự tham gia của gần 5.000 vận động viên. Trong số đó có rất nhiều vận động viên không chuyên. Họ là những người yêu thể thao, thích vận động, tham gia cuộc thi Marathon như là cơ hội để đưa gia đình, bạn bè, người thân đi du lịch.

Vì vậy, 5.000 vận động viên là hơn 5.000 du khách đặc biệt đã đồng loạt đến với Đà Nẵng, khuấy động lại không khí tươi vui rộn ràng  sau hơn 2 năm vắng khách vì dịch bệnh COVID-19. Đây là một hoạt động thể thao, nhưng hiệu quả kinh doanh và quảng bá du lịch mang lại cho Đà Nẵng lại bất ngờ.

Với việc khởi động hàng loạt công trình xây dựng hạ tầng từ vốn ngân sách, mang tính tạo động lực cho sự phát triển, các hoạt động thể thao, du lịch, khởi công các công trình dự án... rộn ràng như hiện nay tại Đà Nẵng, đã tạo nhiều niềm tin cho người dân. Đồng thời sẽ giúp thành phố sớm phục hồi, phát triển kinh tế trở lại.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Gia đình nữ sinh lớp 6 bị đánh ở Đà Nẵng lên tiếng

NHÓM PV |

Thông tin đáng chú ý trong bản tin Giáo dục 24/7: Gia đình nữ sinh lớp 6 bị đánh ở Đà Nẵng lên tiếng; TPHCM chốt phương án tuyển sinh...

Đà Nẵng khởi động du lịch bằng sự kiện xây khách sạn Fusion 18 tầng

An Thượng |

Đà Nẵng - Ngày 22.3, tại bờ biển Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, nhà đầu tư Fusion Resort and Villas Đà Nẵng đã tổ chức  động thổ, khởi công xây dựng khối khách sạn Fusion 18 tầng. Sự kiện này được xem là sự khởi đầu đặc biệt, sự hồi sinh rõ nét của ngành du lịch Đà Nẵng sau 2 năm khó khăn vì dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng: Sinh hoạt chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng gia đình hạnh phúc".

Đà Nẵng, Hội An tổ chức ngày hội khinh khí cầu chào đón khách quốc tế

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trong 3 ngày từ 25 đến 27.3, hai thành phố Đà Nẵng và Hội An sẽ tổ chức ngày hội khinh khí cầu để chào đón các sự kiện đón khách quốc tế trở lại.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Giáo dục 24/7: Gia đình nữ sinh lớp 6 bị đánh ở Đà Nẵng lên tiếng

NHÓM PV |

Thông tin đáng chú ý trong bản tin Giáo dục 24/7: Gia đình nữ sinh lớp 6 bị đánh ở Đà Nẵng lên tiếng; TPHCM chốt phương án tuyển sinh...

Đà Nẵng khởi động du lịch bằng sự kiện xây khách sạn Fusion 18 tầng

An Thượng |

Đà Nẵng - Ngày 22.3, tại bờ biển Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, nhà đầu tư Fusion Resort and Villas Đà Nẵng đã tổ chức  động thổ, khởi công xây dựng khối khách sạn Fusion 18 tầng. Sự kiện này được xem là sự khởi đầu đặc biệt, sự hồi sinh rõ nét của ngành du lịch Đà Nẵng sau 2 năm khó khăn vì dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng: Sinh hoạt chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng gia đình hạnh phúc".

Đà Nẵng, Hội An tổ chức ngày hội khinh khí cầu chào đón khách quốc tế

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trong 3 ngày từ 25 đến 27.3, hai thành phố Đà Nẵng và Hội An sẽ tổ chức ngày hội khinh khí cầu để chào đón các sự kiện đón khách quốc tế trở lại.