Đà Nẵng liên tiếp đón khách du lịch tàu biển Âu Mỹ

THUỲ TRANG |

Trong vòng 3 ngày, Đà Nẵng đã đón 2 tàu biển với gần 350 khách du lịch Âu, Mỹ ghé thăm thành phố. Đây được xem là tín hiệu tích cực với du lịch Đà Nẵng giữa mùa dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, trong ba ngày từ 18 đến 20.2, một tàu Silver Spirit với 200 du khách châu Âu và một tàu Crystal Symphony với 145 du khách từ Âu, Mỹ đã cập cảng Tiên Sa, đổ khách tham quan thành phố.

Được biết, cả hai tàu du lịch trên đều phục vụ khách hạng sang. Riêng tàu Crystal Symphony trước khi ghé Đà Nẵng đã dừng chân qua Singapore, nhập cảnh Việt Nam đầu tiên tại cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên – Huế và đến ngày 20.2 thì đến cảng Tiên Sa.

Trước khi cho tàu cập cảng, Bộ đội biên phòng thành phố đã nhận được toàn bộ hồ sơ về tàu, đặc biệt là hồ sơ y tế của thuyền viên, hành khách được cảng Chân Mây bàn giao để tiếp tục theo dõi.

145 du khách trên tàu Crystal Symphony đều là khách Âu, Mỹ có lịch trình đi tham quan các danh lam, thắng cảnh ở Đà Nẵng như Bảo tàng điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Di tích quốc gia cấp đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng Bãi Bụt ở bán đảo Sơn Trà…

Đến tối cùng ngày, tàu Crystal Symphony cùng các hành khách đã rời cảng Tiên Sa để di chuyển vào TPHCM.

Dự kiến, trong tuần cuối tháng 2, Đà Nẵng sẽ đón thêm 2 tàu du lịch biển quốc tế khác đưa khách từ các nước Âu, Mỹ đến tham quan TP Đà Nẵng và phố cổ Hội An.

Đây được xem là tín hiệu vui với ngành du lịch Đà Nẵng bởi từ cuối tháng 1.2020, nguồn khách du lịch tàu biển Trung Quốc đã không còn do chính phủ nước này có lệnh không tổ chức du lịch theo đoàn.

Vì vậy, nguồn khách Âu, Mỹ đang là thị trường chính của du lịch tàu biển Đà Nẵng. Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết,  từ dịp Tết đến nay, tất cả các tàu biển đều được cập cảng Tiên Sa nhưng phải được kiểm tra y tế và có xác nhận của các đơn vị kiểm dịch để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân. Theo ước tính, trong tháng 2.2020 Đà Nẵng đón khoảng 17 tàu du lịch biển đến tham quan thành phố.

Đà Nẵng không còn trường hợp nghi nhiễm COVID-19

Sáng 21.2, báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện Phổi đã cho xuất viện thêm 2 trường hợp nghi nhiễm -19. Tính đến thời điểm này, tại TP Đà Nẵng không còn trường hợp nào nghi nhiễm bệnh phải cách ly theo dõi.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Chùa Hương 2020: Khách vẫn bị chèo kéo, tận thu

Tùng Giang |

Đặt chân đến bến đò suối Yến (chùa Hương), du khách có thể bắt gặp cảnh "cò đò" đi xe máy, bám theo từng đoàn khách chèo kéo mời đò. Cò dẫn đò bắt khách không chỉ ở khu vực quanh chùa, mà có thể "săn" khách từ xa vài cây số.

Đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn trước dịch COVID-19

Mai Châu |

Trước những diễn biến dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có chỉ đạo Tổng cục Du lịch khẩn trương triển khai Bộ tiêu chí Du lịch an toàn - động thái cấp thiết để bảo vệ du khách cũng như sớm phục hồi, đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn trong khu vực.

Trên 230 tàu du lịch Hạ Long “nằm bờ” vì COVID-19

Nguyễn Hùng |

Bến cảng vắng tanh, hàng trăm con tàu nằm bờ kéo dài hàng km với mỗi tàu chỉ có 1 - 2 người trông coi. Đó là tình cảnh kể  ở Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu – bến cảng lớn nhất phục vụ đội tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long – kể từ khi có dịch COVID-19 và có lẽ còn lâu mới sôi động trở lại như trước đây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Du lịch Chùa Hương 2020: Khách vẫn bị chèo kéo, tận thu

Tùng Giang |

Đặt chân đến bến đò suối Yến (chùa Hương), du khách có thể bắt gặp cảnh "cò đò" đi xe máy, bám theo từng đoàn khách chèo kéo mời đò. Cò dẫn đò bắt khách không chỉ ở khu vực quanh chùa, mà có thể "săn" khách từ xa vài cây số.

Đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn trước dịch COVID-19

Mai Châu |

Trước những diễn biến dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có chỉ đạo Tổng cục Du lịch khẩn trương triển khai Bộ tiêu chí Du lịch an toàn - động thái cấp thiết để bảo vệ du khách cũng như sớm phục hồi, đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn trong khu vực.

Trên 230 tàu du lịch Hạ Long “nằm bờ” vì COVID-19

Nguyễn Hùng |

Bến cảng vắng tanh, hàng trăm con tàu nằm bờ kéo dài hàng km với mỗi tàu chỉ có 1 - 2 người trông coi. Đó là tình cảnh kể  ở Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu – bến cảng lớn nhất phục vụ đội tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long – kể từ khi có dịch COVID-19 và có lẽ còn lâu mới sôi động trở lại như trước đây.