Đà Nẵng: Lao động ngành du lịch được hỗ trợ vay 100 triệu đồng/ người

Tường Minh |

Để hỗ trợ lao động ngành du lịch chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng có chủ trương hỗ trợ cho mỗi trường hợp vay tối đa 100 triệu đồng, trong khoảng thời gian từ 3-5 năm.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, để hỗ trợ lao động ngành du lịch chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng có chủ trương hỗ trợ cho mỗi trường hợp vay tối đa 100 triệu đồng, trong khoảng thời gian từ 3-5 năm.

Cụ thể, theo ông Dũng, tại cuộc họp với lãnh đạo thành phố, Quỹ Xúc tiến phát triển du lịch thành phố phối hợp Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đề xuất giải pháp hỗ trợ lao động ngành du lịch như trên.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng ý đề xuất, giao cho các sở ngành nghiên cứu thực hiện chủ trương cho người lao động ngành du lịch vay vốn từ ngân hàng chính sách.

Mục đích khoản hỗ trợ cho vay này nhằm giúp người lao động duy trì cuộc sống trong thời gian mất việc làm, gặp nhiều khó khăn do ngành du lịch liên tục ảnh hưởng đại dịch nặng nề.

Khoản thời gian vay từ 3-5 năm được tính toán dựa vào ước lượng thời gian ngành du lịch phục hồi, người lao động lại có việc làm và có thu nhập để hoàn trả khoản vay.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố hiện gặp khó khăn chồng chất. Bây giờ doanh nghiệp đặt vấn đề đóng cửa thế nào, tồn tại ra làm sao, chứ không còn đặt vấn đề bao giờ quay lại hoạt động.

Sau 4 đợt dịch bệnh, doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng đã không còn sức để kháng cự. Theo ông Dũng, Đà Nẵng có hơn 5.000 doanh nghiệp du lịch hoạt động thì hiện đã đóng cửa hơn 90%.

Riêng Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng có 1000 doanh nghiệp hội viên, thì có đến gần 10% đã giải thể, số còn lại đóng cửa. Người lao động ngành du lịch nghỉ việc nên gặp nhiều khó khăn.

Tổng số lao động du lịch ngừng việc, nghỉ việc đến thời điểm này ước khoảng 31.874 người, chiếm 62,5% tổng số lao động du lịch.

Cũng theo ông Dũng, hiện số người lao động đã đăng ký vay là gần 2000 người và Hiệp hội đang tiếp tục nhận đăng ký.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh

Thuỳ Trang |

Kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 của TP.Đà Nẵng có dấu hiệu phục hồi tương đối tốt trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Nhiều lĩnh vực thậm chí còn tăng trưởng dương.

Đà Nẵng: Bệnh nhân COVID-19 nhí xuất viện đúng ngày 1.6

THUỲ TRANG |

Ngày 1.6, thêm 9 bệnh nhân COVID-19 tại TP.Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh, trong đó có một bệnh nhi 8 tuổi.

Đà Nẵng: Tặng quà cho 18 F0 COVID-19 là thiếu niên, nhi đồng

Tường Minh |

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 và Tháng hành động vì trẻ em, liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tặng quà cho 18 F0 của dịch COVID-19 là thiếu niên, nhi đồng đang điều trị tại các bệnh viện.

Thêm 3 ca ở Hà Nội mắc COVID-19, trong đó có người đi du lịch Đà Nẵng về

Lệ Hà |

Sáng 7.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết có 3 ca mới mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Thường Tín và Đông Anh (Hà Nội).

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh

Thuỳ Trang |

Kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 của TP.Đà Nẵng có dấu hiệu phục hồi tương đối tốt trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Nhiều lĩnh vực thậm chí còn tăng trưởng dương.

Đà Nẵng: Bệnh nhân COVID-19 nhí xuất viện đúng ngày 1.6

THUỲ TRANG |

Ngày 1.6, thêm 9 bệnh nhân COVID-19 tại TP.Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh, trong đó có một bệnh nhi 8 tuổi.

Đà Nẵng: Tặng quà cho 18 F0 COVID-19 là thiếu niên, nhi đồng

Tường Minh |

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 và Tháng hành động vì trẻ em, liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tặng quà cho 18 F0 của dịch COVID-19 là thiếu niên, nhi đồng đang điều trị tại các bệnh viện.

Thêm 3 ca ở Hà Nội mắc COVID-19, trong đó có người đi du lịch Đà Nẵng về

Lệ Hà |

Sáng 7.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết có 3 ca mới mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Thường Tín và Đông Anh (Hà Nội).