Đà Nẵng khởi công dự án công nghệ 35 triệu USD

THUỲ TRANG |

Ngày 5.10, Công ty Fujkin Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin. Đây là dự án thuộc lĩnh vực công nghệ có tổng vốn đầu tư 35 triệu USD.

Dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 5.2.2021. Đây là dự án thứ 7 đến từ Nhật Bản đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư là 35 triệu USD.

Dự án sẽ hoạt động với các mục tiêu nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ gồm các thế hệ robot, thiết bị bay không người lái, thiết bị năng lượng Hydro, thiết bị Nano, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống lọc nước, hệ thống tải điện không dây và phát triển vật liệu mới.

Dự án cũng nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết bị y tế, sản xuất mẫu (thử nghiệm) và sản xuất thiết bị không người lái, robot, thiết bị y tế nhằm mục đích thương mại sản phẩm và công nghệ sau khi nghiên cứu phát triển.

Ông Trần Phước Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng kỳ vọng, với dự án lần này, thành phố mong muốn sẽ thu hút các chuyên gia hàng đầu đến nghiên cứu tại Đà Nẵng, góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ cao cho thành phố. Lãnh đạo thành phố tin tưởng với nền tảng về kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và uy tín của nhà đầu tư, dự án sẽ đảm bảo tiến độ, đưa vào khai thác đúng kế hoạch và phát huy được hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Dự kiến, đến cuối năm 2023, dự án sẽ hoàn thành xây dựng, triển khai lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu đúng dịp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Không tiêu thụ được, người nuôi trồng thủy hải sản tại Đà Nẵng “kêu cứu”

THUỲ TRANG |

UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, hiện trên địa bàn còn khoảng 40 tấn hải sản nuôi trồng đang vào vụ thu hoạch nhưng gặp khó trong đầu ra. Mặc dù các chợ đã mở cửa trở lại nhưng công suất hoạt động hạn chế khiến tiểu thương không mặn mà với hải sản nuôi trồng.

Đà Nẵng tiêm 100.000 liều vaccine cho công nhân, người ở điểm nóng dịch

THUỲ TRANG |

Từ ngày 5 đến 8.10, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 Vero cell cho 100.000 người, trong đó ưu tiên công nhân và khu vực dân cư là điểm nóng của dịch bệnh.

Chủ mặt bằng ở Đà Nẵng giảm hàng chục triệu đồng tiền cho thuê vì dịch

THUỲ TRANG |

Có hai lô mặt bằng cho thuê nhưng thấy các chủ cửa hàng đều đóng cửa hơn 2 tháng do dịch bệnh COVID-19, bà Nguyễn Thị Cúc trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã chủ động miễn tiền. “Đóng cửa ngày nào thì họ không buôn bán ngày đó nên tôi miễn tiền thuê những ngày đó luôn. Vài chục triệu đồng không hề ít nhưng làm ăn là chuyện lâu dài” – bà Cúc cho hay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Không tiêu thụ được, người nuôi trồng thủy hải sản tại Đà Nẵng “kêu cứu”

THUỲ TRANG |

UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, hiện trên địa bàn còn khoảng 40 tấn hải sản nuôi trồng đang vào vụ thu hoạch nhưng gặp khó trong đầu ra. Mặc dù các chợ đã mở cửa trở lại nhưng công suất hoạt động hạn chế khiến tiểu thương không mặn mà với hải sản nuôi trồng.

Đà Nẵng tiêm 100.000 liều vaccine cho công nhân, người ở điểm nóng dịch

THUỲ TRANG |

Từ ngày 5 đến 8.10, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 Vero cell cho 100.000 người, trong đó ưu tiên công nhân và khu vực dân cư là điểm nóng của dịch bệnh.

Chủ mặt bằng ở Đà Nẵng giảm hàng chục triệu đồng tiền cho thuê vì dịch

THUỲ TRANG |

Có hai lô mặt bằng cho thuê nhưng thấy các chủ cửa hàng đều đóng cửa hơn 2 tháng do dịch bệnh COVID-19, bà Nguyễn Thị Cúc trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã chủ động miễn tiền. “Đóng cửa ngày nào thì họ không buôn bán ngày đó nên tôi miễn tiền thuê những ngày đó luôn. Vài chục triệu đồng không hề ít nhưng làm ăn là chuyện lâu dài” – bà Cúc cho hay.