Đà Nẵng kêu gọi nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực hàng không

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 6.5, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP.Đà Nẵng đã tổ chức diễn đàn “Đà Nẵng - Điểm đến Châu Á” với sự tham dự của 80 đại biểu là các hãng hàng không, đơn vị lữ hành quốc tế, tập đoàn, hiệp hội du lịch.

Diễn đàn được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư của thành phố trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ, logistics, đặc biệt là tiềm năng hạ tầng của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng từ năm 2021 đến năm 2023.

Đại diện Tổng Công ty Cảng hàng Việt Nam chia sẻ, hiện tại, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, có thể đón tàu bay thân rộng với tầm bay xa theo tiêu chuẩn quốc tế, 2 nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa có công suất phục vụ 15 triệu lượt khách/năm và 18.000 tấn hàng hóa/năm.

Trước khi xảy ra dịch COVID-19, năm 2019, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có 39 đường bay quốc tế và 13 đường bay nội địa.

Với vai trò và vị trí quan trọng như trên, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ được đầu tư phát triển một số dự án quan trọng như: Nhà ga hàng hóa với công suất 100.000 tấn/năm và có khả năng mở rộng lên 150.000 tấn/năm, diện tích sử dụng đất 2,68ha. Dự kiến khởi công vào năm 2023 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2024, đạt mục tiêu trở thành một trong ba trung tâm logistics hàng không chuyên dụng tại Việt Nam.

Nhà ga hành khách T3 với công suất 15 triệu hành khách/năm, dự kiến khởi công trong giai đoạn 2025 - 2030.

Đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những cảng hàng không quốc tế lớn nhất Việt Nam, một trong những sân bay và điểm đến hấp dẫn của khu vực Châu Á.

Chia sẻ thêm về hoạt động hàng không của thành phố, ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - cho hay, dịch bệnh, Đà Nẵng đã kết nối trở lại với 6 hãng hàng không, mở lại 4 đường bay quốc tế trực tiếp đến thành phố, gồm: Singapore, Bangkok Thái Lan, Kuala Lumpur Malaysia và Incheon - Hàn Quốc.

“Đà Nẵng là thành phố có môi trường đầu tư được đánh giá năng động và thông thoáng, luôn thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số.

Thông qua diễn đàn này, chúng tôi mong các nhà đầu tư có một góc nhìn mới về Đà Nẵng, nơi không giới hạn tiềm năng phát triển trong lĩnh vực du lịch mà còn ở các lĩnh vực khác. Với sự đối thoại cởi mở về những vấn đề được quan tâm, các nhà đầu tư sẽ tìm được những cơ hội kinh doanh, kết nối mới và quan trọng nhất là hiểu hơn về Đà Nẵng - Điểm đến mới đầy tiềm năng” - ông Sơn chia sẻ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng kêu gọi nhà đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn hơn 800 tỉ

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Nhằm giảm thiểu những tác động hiện trạng của hoạt động chôn lấp chất thải rắn và tăng tỷ lệ tận dụng, tái chế nguyên liệu, Đà Nẵng mời các nhà đầu tư đăng ký quan tâm thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tổng mức đầu tư hơn 800 tỉ đồng.

Kiên Giang: Đầu tư cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn, hạn mặn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc đầu tư cấp nước sẽ nâng cao tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn, không để người dân bị thiếu nước vào mùa khô, hạn mặn.

Chứng khoán: Soi hàng tự doanh, quỹ đầu tư, khối ngoại mua bán gì tuần qua

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán hồi phục tuần thứ 3 liên tiếp, tự doanh, quỹ đầu tư và khối ngoại đã tranh thủ gom hàng. Riêng quỹ VEIL đã giải ngân trở lại sau khi tỉ lệ tiền mặt ở mức kỷ lục 8,71%.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đà Nẵng kêu gọi nhà đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn hơn 800 tỉ

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Nhằm giảm thiểu những tác động hiện trạng của hoạt động chôn lấp chất thải rắn và tăng tỷ lệ tận dụng, tái chế nguyên liệu, Đà Nẵng mời các nhà đầu tư đăng ký quan tâm thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tổng mức đầu tư hơn 800 tỉ đồng.

Kiên Giang: Đầu tư cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn, hạn mặn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc đầu tư cấp nước sẽ nâng cao tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn, không để người dân bị thiếu nước vào mùa khô, hạn mặn.

Chứng khoán: Soi hàng tự doanh, quỹ đầu tư, khối ngoại mua bán gì tuần qua

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán hồi phục tuần thứ 3 liên tiếp, tự doanh, quỹ đầu tư và khối ngoại đã tranh thủ gom hàng. Riêng quỹ VEIL đã giải ngân trở lại sau khi tỉ lệ tiền mặt ở mức kỷ lục 8,71%.