Đà Nẵng, Hội An vắng du khách du xuân

Hữu Long |

Đà Nẵng, Hội An là địa điểm du lịch nổi tiếng đối với các du khách khi đến với miền Trung. Nếu như dịp Tết mọi năm, hàng vạn lượt khách du lịch đến 2 địa phương này du lịch thì nay, không khí vắng vẻ, đìu hiu bao phủ khắp nơi.

Hơn một năm qua, dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến địa danh du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước trở nên đìu hiu. Phố cổ Hội An (Quảng Nam) từng nhiều lần được các chuyên gia, du khách đánh giá cao về vẻ đẹp, cũng không nằm ngoài lệ.

Bà Nguyễn Thị Hoa (phường Cẩm Châu, TP.Hội An) cho biết, vài năm trước, các dịp Tết khách đến Hội An có cảnh buôn bán tấp nập, không khí lúc nào cũng nhộn nhịp, hối hả. Rồi "cơn bão" COVID-19 cuốn qua, trong 3 ngày Tết gần như không có khách du lịch, chỉ có vài người nước ngoài dạo quanh một vòng rồi rời đi.

Ngành du lịch Hội An bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch bệnh. Ảnh: Thanh Chung
Ngành du lịch Hội An bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch bệnh. Ảnh: Thanh Chung
Sau một năm dịch bệnh, TP.Hội An đã đưa ra nhiều chương trình kích cầu du lịch để cứu lấy ngành du lịch trong những ngày cuối năm. Tuy nhiên, dịch lần thứ 3 đã khiến mọi công sức của chính quyền và người dân coi như đổ sông đổ bể.

Ngày Tết này, những con đường chính nằm trong phố cổ Hội An mọi năm đông đúc người qua lại, mấy ngày nay thỉnh thoảng thấy vài cặp vợ chồng chủ yếu là khách trong nước đi dạo. Nhiều nhà hàng trong phố cổ từng đón hàng trăm ngàn lượt khách mỗi ngày đa phần đã đóng cửa.

Nhiều số hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Tết Nguyên đán tại Hội An như con đường nghệ thuật, ẩm thực sắc màu hội tụ; Hội thi thể dục dưỡng sinh; ngày hội bánh Tết Tân Sửu... sẽ hoãn tổ chức. Ảnh: HL
Nhiều số hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Tết Nguyên đán tại Hội An như con đường nghệ thuật, ẩm thực sắc màu hội tụ; Hội thi thể dục dưỡng sinh; ngày hội bánh Tết Tân Sửu... sẽ hoãn tổ chức. Ảnh: HL
Tình cảnh tương tự cũng diễn ra với ngành du lịch Đà Nẵng. Cụ thể, thay vì lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến như mọi năm thì này, hàng ngàn du khách lựa chọn phương án hủy vé ở nhà để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Như trường hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết (quận Đống Đa, Hà Nội), trong dịp Tết này gia đình chị lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến du lịch sau một năm vất vả. Mọi kế hoạch đã lên từ rất lâu, thế nhưng đều bị hủy bởi dịch bệnh COVID-19 xảy ra ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Thay vì đi xa chơi Tết thì năm nay, gia đình chị Tuyết quyết định ở nhà bên ông bà.

“Dịch khiến gia đình tôi không được đi xa, đó quả thật là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên, trong cái rủi cũng có cái may, Tết này chúng tôi ở Hà Nội, quay quần bên gia đình đầm ấm” – chị Tuyết chia sẻ.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Công ty CP Du lịch Việt Nam VITOURS (Đà Nẵng), trong dịp Tết Nguyên Đán, đơn vị dự kiến phục vụ 10.000 du khách đi tour trọn gói, hoặc đặt các combo vé máy bay và khách sạn. Tuy nhiên, tính đến 2.1, hầu hết các khách hàng này đã liên hệ để hủy dịch vụ. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của VITOURS nói riêng và nhiều hoạt động du lịch trên địa bàn TP. Đà Nẵng nói chung.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đến giờ chưa xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng nhưng du khách đặt tour đã có động thái hoàn hủy. Việc này xuất phát từ tâm lý lo lắng của người dân…

Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, tính tới ngày 1.2, dù chưa có số liệu cụ thể nhưng theo khảo sát, khoảng 30% lượng khách đặt tour qua các đơn vị lữ hành trong hiệp hội đã hủy dịch vụ, chủ yếu là các du khách từ Hà Nội và TP HCM.

Trước diễn biến dịch COVID-19 bùng phát tại Quảng Ninh, Hải Dương và một số địa phương khác, phố cổ Hội An tạm dừng phố đi bộ và xe không động cơ tại các tuyến đường trong phố cổ từ ngày 4.2 cho tới khi có thông báo mới. Chưa hết, một số hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Tết Nguyên đán như con đường nghệ thuật, ẩm thực sắc màu hội tụ; Hội thi thể dục dưỡng sinh; Ngày hội bánh Tết Tân Sửu... sẽ hoãn tổ chức để tránh nguy cơ dịch bệnh lây truyền.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Du lịch 2021: Xu hướng khám phá các tour trong nước

Huân Cao - Anh Tú |

Do dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới, nên không thể đi du lịch nước ngoài như mọi năm, người dân Việt Nam chuyển sang du xuân trong nước. Đây cũng là cơ hội lớn cho các cơ sở lưu trú và các điểm tham quan trong nước tập trung mọi nguồn lực để hút hết lượng khách nội địa du xuân trong dịp Tết và cả năm 2021.

Năm Tân Sửu kể chuyện Trâu làm du lịch cộng đồng

Hữu Long |

Trong dịp Tết này, tour du lịch cộng đồng cưỡi trâu, trồng lúa của Công ty Jack Trần Tours được nhiều du khách lựa chọn khi đến với TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Các điểm du lịch tại Bạc Liêu thưa khách

NHẬT HỒ |

Trong những ngày Tết Tân Sửu 2021, các điểm du lịch tại Bạc Liêu thưa khách. Người dân đến các điểm du lịch, lễ chùa đều tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Du lịch 2021: Xu hướng khám phá các tour trong nước

Huân Cao - Anh Tú |

Do dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới, nên không thể đi du lịch nước ngoài như mọi năm, người dân Việt Nam chuyển sang du xuân trong nước. Đây cũng là cơ hội lớn cho các cơ sở lưu trú và các điểm tham quan trong nước tập trung mọi nguồn lực để hút hết lượng khách nội địa du xuân trong dịp Tết và cả năm 2021.

Năm Tân Sửu kể chuyện Trâu làm du lịch cộng đồng

Hữu Long |

Trong dịp Tết này, tour du lịch cộng đồng cưỡi trâu, trồng lúa của Công ty Jack Trần Tours được nhiều du khách lựa chọn khi đến với TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Các điểm du lịch tại Bạc Liêu thưa khách

NHẬT HỒ |

Trong những ngày Tết Tân Sửu 2021, các điểm du lịch tại Bạc Liêu thưa khách. Người dân đến các điểm du lịch, lễ chùa đều tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.