Đà Nẵng chủ động "đi tìm" doanh nghiệp nước ngoài sau dịch bệnh

THUỲ TRANG |

Xúc tiến, kêu gọi các tập đoàn công nghệ cao, công nghệ thông tin và công nghệ số đầu tư vào thành phố, kết nối thương mại với các đầu tư Hoa Kỳ, mời gọi doanh nghiệp các nước là những hoạt động được UBND Đà Nẵng đang tăng cường ngay sau dịch bệnh.

Chủ động đi tìm, mời gọi các tập đoàn công nghệ cao, công nghệ số

Tháng 6 vừa qua, thay vì ngồi một chỗ chờ đợi, UBND thành phố Đà Nẵng đã có cử một đoàn công tác đi tìm các doanh nghiệp để mời gọi sự hợp tác tại TPHCM.

Với sự chủ động đó, tại buổi làm việc với Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam về công nghệ thông tin, viễn thông và công nghệ số CMC, hai bên đã trao đổi ý tưởng thành lập và xây dựng một trung tâm kỹ thuật tầm khu vực tại Đà Nẵng.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng sẽ sớm triển khai hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục cần thiết để có thể trao nghiên cứu đầu tư tại diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2020.

Cũng chuyến công tác này, Đà Nẵng đã nhận được sự đồng ý của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) thống nhất hỗ trợ giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng của Đức đến tìm hiểu về cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin và dịch vụ chất lượng cao như y tế, giáo dục và logistics…

Ngoài ra, AHK cho biết sẽ hỗ trợ thành phố trong việc đào tạo các ngành nghề kỹ thuật để phục vụ cho các dự án công nghệ cao đang triển khai tại thành phố Đà Nẵng.

Kết nối thương mại đầu tư Hoa Kỳ

Không chỉ “đánh bắt xa bờ”, cũng trong tháng 6, UBND Đà Nẵng đã phối hợp với Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) tổ chức Tọa đàm Kết nối thương mại, đầu tư Hoa Kỳ - Đà Nẵng.

 
Toạ đàm kết nối thương mại Hoa Kỳ được tổ chức nhằm quảng bá về điểm đầu tư an toàn cho TP Đà Nẵng. Ảnh: Ngô Huyền

Sự kiện có sự tham gia của bà Mary Tarnowka, Giám đốc điều hành AmCham Việt Nam và ông Chad Ovel, Chủ tịch AmCham Đà Nẵng làm trưởng đoàn cùng 25 thành viên là đại diện Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam và lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Tọa đàm là cơ hội cho Đà Nẵng quảng bá thương hiệu điểm đến đầu tư an toàn, nhiều tiềm năng với thị trường trọng điểm Hoa Kỳ.

Theo thống kê, Đà Nẵng đã có 337 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư hơn 115 nghìn tỷ đồng và 855 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,476 tỷ USD.

Trong đó, có 68 dự án của các nhà đầu tư Hoa Kỳ, với tổng vốn đăng ký hơn 590 triệu USD, xếp thứ 3 trong danh sách hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm khoảng 16% tổng vốn đăng ký tại Đà Nẵng.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Đà Nẵng và Hoa Kỳ vẫn khá ổn định, ước đạt 193 triệu USD trong 6 tháng đầu năm.

Một số dự án có thương hiệu lớn của Hoa Kỳ đang hoạt động tại Đà Nẵng như Coca-Cola, Crown, Keytronic, Kimberly-Clark... và gần đây, dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine của Công ty UAC, một trong những thành viên của Chi hội AmCham tại Đà Nẵng đã vượt tiến độ cam kết và khánh thành giai đoạn 1 vào cuối tháng 3 vừa qua.

Đặc biệt, Đà Nẵng luôn giành sự ưu đãi lớn với các nhà đầu tư tại Khu Công nghệ cao của Đà Nẵng như ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và chính sách miễn tiền thuê đất cho các dự án sản xuất tối đa là 50 năm…

Đà Nẵng gợi ý, các lĩnh vực mà doanh nghiệp Hoa Kỳ có thế mạnh cũng chính là những lĩnh vực mà thành phố Đà Nẵng mong muốn thu hút đầu tư như công nghệ thông tin, sản xuất công nghệ cao, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, y tế, giáo dục, bất động sản du lịch…

Đánh giá về tiềm lực của Đà Nẵng, Bà Mary Tarnowka - Giám đốc điều hành AmCham Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi khó có thể hình dung được nơi nào tốt hơn Đà Nẵng để đầu tư khi mà ở đây có nhiều sự thuận lợi của điều kiện tự nhiên, hạ tầng và cả sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền thành phố. Sự có mặt của chi hội AmCham Đà Nẵng sẽ là sự kết nối quảng bá thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến với Đà Nẵng".

Bên cạnh đó, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động đáng kể đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhưng thu hút đầu tư vào Đà Nẵng vẫn có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Trong 5 tháng đầu năm, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư là 10.815 tỷ đồng, và cấp mới 53 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 78 triệu USD.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

“Nổ” chi 10 tỉ để chạy dự án, một giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt

NHẬT HỒ |

Sáng 21.6, ông Dương Tùng Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Mekong Bạc Liêu xác nhận đã nhận quyết định xử phạt hành chính từ Công an tỉnh Bạc Liêu. Ông Linh cho biết chấp hành mức xử phạt và không khiếu nại.

Cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp trở thành “mỏ vàng” cho doanh nghiệp

Nguyễn Hiền |

Liên kết đầu - cuối trong chuỗi sản xuất công nghiệp vẫn chưa thực sự chặt chẽ, doanh nghiệp còn loay hoay với câu chuyện kết nối cung - cầu… Hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam ra đời nhằm tháo gỡ “nút thắt” này.

Đồng hành cùng doanh nghiệp với gói vay tiền bằng giấy tờ xe ô tô tại F88

Anh Huy |

Sau một thời gian chững lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp bắt đầu quay trở lại hoạt động và đẩy mạnh kinh doanh để lấy lại số vốn đã bỏ ra sau thời gian cầm cự. Tuy nhiên, có rất nhiều doanh nghiệp đang phải chật vật tìm kiếm đầu vốn. F88 quyết định đẩy mạnh các gói vay ô tô và đăng ký/ cà vẹt ô tô để hỗ trợ kịp thời khách hàng chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc chi tiêu cho sản xuất, kinh doanh cũng như trả lương cho nhân viên.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

“Nổ” chi 10 tỉ để chạy dự án, một giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt

NHẬT HỒ |

Sáng 21.6, ông Dương Tùng Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Mekong Bạc Liêu xác nhận đã nhận quyết định xử phạt hành chính từ Công an tỉnh Bạc Liêu. Ông Linh cho biết chấp hành mức xử phạt và không khiếu nại.

Cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp trở thành “mỏ vàng” cho doanh nghiệp

Nguyễn Hiền |

Liên kết đầu - cuối trong chuỗi sản xuất công nghiệp vẫn chưa thực sự chặt chẽ, doanh nghiệp còn loay hoay với câu chuyện kết nối cung - cầu… Hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam ra đời nhằm tháo gỡ “nút thắt” này.

Đồng hành cùng doanh nghiệp với gói vay tiền bằng giấy tờ xe ô tô tại F88

Anh Huy |

Sau một thời gian chững lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp bắt đầu quay trở lại hoạt động và đẩy mạnh kinh doanh để lấy lại số vốn đã bỏ ra sau thời gian cầm cự. Tuy nhiên, có rất nhiều doanh nghiệp đang phải chật vật tìm kiếm đầu vốn. F88 quyết định đẩy mạnh các gói vay ô tô và đăng ký/ cà vẹt ô tô để hỗ trợ kịp thời khách hàng chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc chi tiêu cho sản xuất, kinh doanh cũng như trả lương cho nhân viên.