Đà Nẵng cần chuẩn bị nguồn lao động cả về số lượng, chất lượng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng xác định, đào tạo nguồn nhân lực, lao động đáp ứng cả về số lượng và chất lượng là điều kiện bắt buộc để phát triển trong tương lai khi thành phố đang phát triển ngành kinh tế số, công nghệ cao.

Trước những phản ánh của doanh nghiệp trong và ngoài nước về lực lượng lao động còn chưa đủ về cả chất lượng lẫn số lượng tại TP.Đà Nẵng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận, nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trên lĩnh vực sản xuất là một trong những nút thắt lớn mà các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố phải đối mặt và đã được chỉ ra tại diễn đàn.

 
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao đổi về việc đào tạo nhân lực. Ảnh: TT

“Thời gian tới, thành phố sẽ sớm ban hành và triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào thành phố đến năm 2030; tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt động kết nối cung - cầu nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp. Có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo địa phương, giải quyết khó khăn của doanh nghiệp trong việc thu hút lao động lành nghề, đáp ứng tiêu chuẩn, kỹ năng thực tiễn mà doanh nghiệp cần.

Thành phố cũng sẽ có chính sách thu hút nguồn nhân lực kỹ thuật cao, chuyên sâu đến làm việc tại thành phố. Đặc biệt, Đà Nẵng đang phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hình thành Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên trên cơ sở Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng” – ông Quảng cho hay.

Là doanh nghiệp công nghệ và giáo dục lớn đóng trên địa bàn, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho biết FPT sẽ đồng hành cùng Đà Nẵng lập nên kỳ tích trong kỷ nguyên số với các giải pháp như phát triển platform/hạ tầng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực như blockchain, AI… hỗ trợ cộng đồng học tập, trau dồi, nâng cao kiến thức, phát triển giải pháp.

Ông Bình cho rằng, Đà Nẵng cần đi đầu trong cuộc cách mạng thay đổi cách dạy và cách học; nâng cao 10 lần số doanh nghiệp start-up; xem xét đầu tư vào các công ty phát triển công nghệ mới, hỗ trợ khởi nghiệp; tiếp tục đầu tư các khu công nghệ thông tin tập trung.

Một trong các mũi nhọn chiến lược là Đà Nẵng phải trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm thử nghiệm các công nghệ mới, trung tâm phát triển game nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số.

“Để làm được điều đó, Đà Nẵng cần thu hút nhiều hơn nữa các trường đại học trong và ngoài nước đến mở trường để đào tạo khoảng 50% kỹ sư công nghệ cho cả nước. Có như vậy, các doanh nghiệp mới đổ về Đà Nẵng để tuyển dụng các lao động này” – ông Bình góp ý.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1 triệu người lao động được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Hà Anh |

Ngày 29.6, BHXH Việt Nam cho biết, thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ), toàn ngành BHXH Việt Nam đã triển khai việc xác nhận NLĐ tham gia BHXH bắt buộc thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Gần 150.000 nghìn lao động được phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

ANH THƯ |

2.124 doanh nghiệp, tương đương với 149.319 lao động đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Sóc Trăng: Nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, người lao động

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Chiều 28.6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 sơ kết phong trào Công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 1 triệu người lao động được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Hà Anh |

Ngày 29.6, BHXH Việt Nam cho biết, thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ), toàn ngành BHXH Việt Nam đã triển khai việc xác nhận NLĐ tham gia BHXH bắt buộc thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Gần 150.000 nghìn lao động được phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

ANH THƯ |

2.124 doanh nghiệp, tương đương với 149.319 lao động đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Sóc Trăng: Nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, người lao động

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Chiều 28.6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 sơ kết phong trào Công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.