Đà Nẵng cấm bán hàng qua mạng, các chợ càng tập trung đông đúc

Hoàng Văn Minh |

Sau 10 ngày, chủ trương cấm các cửa hàng ăn uống, cấm bán qua mạng hoặc bán mang đi để chống lây lan của dịch COVID-19 ở Đà Nẵng đã bộc lộ nhiều bất cập.

Kể từ 0h ngày 1.4, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu trong thời gian cách ly toàn xã hội 15 ngày, tất cả cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu tạm dừng hoạt động; các cửa hàng ăn uống bán qua mạng hoặc bán mang đi, chỉ được phép hoạt động đến 0h ngày 2.4.

Trước đó, các quán ăn ở Đà Nẵng chỉ được yêu cầu tạm dừng phục vụ ăn uống tại chỗ kể từ 15h ngày 2.3 đến hết 1.4 và cho phép bán qua mạng, bán mang đi…

Các hàng quán ở Đà Nẵng đóng cửa vì lệnh cấm
Các hàng quán ở Đà Nẵng đóng cửa vì lệnh cấm. Ảnh Hoàng Văn Minh

Về lệnh cấm bán mang đi, bán qua mạng, theo lý giải của ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng là vì dịch bệnh có thể lây lan trong trường hợp này, do thói quen của người dân lúc đứng đợi mua đồ ăn, thức uống mang về, nhất là trà sữa và càphê tại một địa điểm không đảm bảo khoảng cách an toàn, quá ồn ào. Ngoài ra, nhiều người không đeo khẩu trang, hoặc kéo khẩu trang xuống nói chuyện trong lúc mua hàng, nên khó có thể kiểm soát được.

Đặc biệt việc các hàng quán bán qua mạng, bán mang đi còn liên quan đến đội ngũ shipper, rất khó kiểm soát, gây ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch.

Theo ghi nhận của chúng tôi thì trong 10 ngày qua, hầu hết các cửa hàng ăn uống ở Đà Nẵng đã đóng cửa, chấp hành nghiêm chỉnh lệnh cấm của thành phố. Tuy nhiên, chủ trương này cũng gặp phải những dư luận trái chiều. Nhiều người ủng hộ chủ trương của thành phố và cách giải thích của ông Nguyễn Hà Bắc, xem đây là cách làm hay của Đà Nẵng.

Nhưng cũng có những ý kiến không đồng tình đến từ người dân và các hộ kinh doanh. Chị Kim Thoa – chủ một nhà hàng dê trên đường Lê Đại Hành cho biết: “Nhà hàng của tôi vận hành chủ yếu bằng vốn vay ngân hàng và mỗi tháng phải trả hơn 60 triệu tiền thuê mặt bằng. Trước đây khi chưa có lệnh cấm bán qua mạng, nhà hàng của tôi mỗi ngày bán được mấy chục suất qua các shipper nên còn cầm cự được. Tuy nhiên từ khi có lệnh cấm, nhà hàng buộc phải đóng cửa, vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa vì không biết lấy đâu ra tiền để trả tiền mặt bằng, trả nợ ngân hàng…”.

Đi chợ sẽ ít lây dịch hơn mua hàng qua mạng? Ảnh: H.V.M
Đi chợ sẽ ít lây dịch hơn mua hàng qua mạng? Ảnh Hoàng Văn Minh

Chị Lệ, người dân trú ở Hòa An, Cẩm Lệ nói: "Tôi thấy chủ trương này bất cập, bởi nếu không có bán hàng mang về thì người dân sẽ ra đường đi chợ nhiều hơn và cũng tiềm ẩn nguy cơ lây dịch nhiều hơn. Nhiều hàng quán ăn uống phải đóng cửa theo lệnh, nhưng ngược lại, các cửa hàng, tiệm bánh mì trên địa bàn lại tấp nập khách hàng, người người chen chúc nhau để mua được vài ổ bánh mỳ về ăn sáng, càng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn.

Không chỉ vậy, những người dân, đặc biệt là người làm việc tại công sở như tôi cũng ít có sự lựa chọn hơn về thực phẩm trong thời gian cách ly xã hội".

Đáng nói là quy định cấm bán hàng qua mạng, hàng mang về của thành phố Đà Nẵng đã “tạo điều kiện” cho người dân đến các khu chợ nhiều hơn. Trong khi đáng ra, các khu chợ là địa điểm cần hạn chế đến bởi nguy cơ lây nhiễm dịch ở đây cao hơn rất nhiều so với các quán ăn bán hàng mang về hay đội ngũ shipper.

Sáng 10.4, chúng tôi có mặt tại chợ Hòa Mỹ (phường Hòa Mỹ, quận Liên Chiểu) ở sát bến xe trung tâm thành phố và ghi nhận cảnh chợ này vẫn mua bán tấp nập. “Tập trung đông như thế này, chị không sợ lây dịch à?”, chúng tôi đặt câu hỏi với chị Lan đang tới lui ở hàng thịt. “Sợ lắm nhưng nhà không còn thức ăn dự trữ. Những ngày đầu tôi còn ung dung vì rất nhiều thứ được shipper mang đến tận nhà, tuy nhiên 10 ngày nay, tôi phải liên tục đến chợ vì có lệnh cấm bán hàng qua mạng” – chị Lan nói.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Muôn kiểu kinh doanh thời COVID-19: Đi chợ hộ, mua bán online chiếm ưu thế

Cường Ngô |

Trong khi mua sắm trực tiếp giảm mạnh thì bán lẻ trực tuyến, mua sắm online đang phát triển tương đối mạnh, trở thành thói quen của người dân trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19.

Đăng tin cấm bán hàng online, 1 người bị công an mời làm việc

PHÚC ĐẠT |

Ngày 3.4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế đã mời chủ nhân tài khoản Facebook "Thu Nguyen Kim" đến Công an phường Tây Lộc (TP. Huế) để làm rõ nội dung đăng tải lên mạng xã hội.

Siêu thị online thu hút người dùng trong dịch COVID-19.

V.PHÚ |

Cùng nhau “đứng yên khi đất nước cần” để góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, và đây là cách chúng ta có thể “ngồi yên” trong nhà hoặc tại văn phòng mà chẳng lo thiếu nhu yếu phẩm cho gia đình. Từ gạo, thịt đến dưa cà mắm muối… chỉ cần lướt web và đi “siêu thị ảo”, mọi thứ sẽ có người đưa đến tận cửa.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi muốn thành đồng nghiệp của BTS

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, Á hậu Ngọc Hằng đã tiết lộ lý do hâm mộ nhóm nhạc BTS cũng như ước mơ trở thành ca sĩ.

Ngày Tết của những người lính bám biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trên đường tuần tra ngày Tết, giữa sương mù giá rét ở vùng biên viễn, đống lửa lớn được nhen lên để mang lại hơi ấm cho những ngày đầu Xuân.

Dự báo thời tiết 23.1: Bắc Bộ rét khô trước khi không khí lạnh tràn về

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.1, miền Bắc sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Ngày hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 20-24 độ C. Từ đêm nay thời tiết chuyển biến do không khí lạnh tràn về.

NSND Tự Long: 20 năm Táo Quân, chúng tôi đã yêu thương và chịu đựng nhau

Hiền Hương (thực hiện) |

NSND Tự Long có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động khi chương trình kỷ niệm 20 năm của Táo Quân đã lên sóng. 20 năm cũng là quãng thời gian đầy biến thiên, thay đổi với NSND Tự Long và dàn nghệ sĩ tham gia Táo Quân.

Chuyện nghề dựng tiêu bản ở Viện Hải học Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hơn 100 năm qua, Viện Hải dương học Nha Trang đã lưu giữ hơn 24.000 mẫu sinh vật biển với trên 5.000 loài.

Muôn kiểu kinh doanh thời COVID-19: Đi chợ hộ, mua bán online chiếm ưu thế

Cường Ngô |

Trong khi mua sắm trực tiếp giảm mạnh thì bán lẻ trực tuyến, mua sắm online đang phát triển tương đối mạnh, trở thành thói quen của người dân trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19.

Đăng tin cấm bán hàng online, 1 người bị công an mời làm việc

PHÚC ĐẠT |

Ngày 3.4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế đã mời chủ nhân tài khoản Facebook "Thu Nguyen Kim" đến Công an phường Tây Lộc (TP. Huế) để làm rõ nội dung đăng tải lên mạng xã hội.

Siêu thị online thu hút người dùng trong dịch COVID-19.

V.PHÚ |

Cùng nhau “đứng yên khi đất nước cần” để góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, và đây là cách chúng ta có thể “ngồi yên” trong nhà hoặc tại văn phòng mà chẳng lo thiếu nhu yếu phẩm cho gia đình. Từ gạo, thịt đến dưa cà mắm muối… chỉ cần lướt web và đi “siêu thị ảo”, mọi thứ sẽ có người đưa đến tận cửa.