Đà Nẵng bắt đầu ngập tràn sắc xuân

N. TRÂM – N. KƯƠNG |

Hoa tết, cây cảnh khắp ba miền Bắc, Trung, Nam đang đổ về Đà Nẵng. Dọc tuyến đường 2/9, CMT8, Nguyễn Hữu Thọ… quất, mai, cúc, đào lại nhộn nhịp, thu hút người đến ngắm và mua.

Hơn 8h sáng, con đường Nguyễn Hữu Thọ đã “ngập” hoa, cây cảnh rất phong phú và đa dạng như quất, cúc đại đóa, hoa đào, mai, vạn thọ,…

Từ sáng sớm, trên các tuyến đường Đà Nẵng, hoa tết được chở về bày bán. Ảnh: N. Trâm
Từ sáng sớm, trên các tuyến đường Đà Nẵng, hoa tết được đổ về bày bán. Ảnh: N. Trâm

Theo nhiều người bán hoa, tại đường Nguyễn Hữu Thọ, năm nay giá hoa, cây cảnh tăng so với năm trước. Quất loại nhỏ có giá 1 triệu 500 ngàn đồng/chậu, loại vừa 3 triệu đồng/chậu, loại lớn từ 7 - 12 triệu đồng/chậu; cúc đại đóa loại nhỏ giá 500 ngàn đồng/cặp, loại vừa 900 ngàn đồng/cặp, loại lớn 3 triệu 500 ngàn đồng/cặp; hoa mai loại nhỏ giá 1 triệu – 1 triệu 200 ngàn đồng/chậu, loại vừa giá 5 triệu đồng/chậu…; hoa đào Ninh Bình giá dao động từ 500 – 2 triệu đồng/cây.

Vượt hơn 700 cây số, đào Ninh Bình cũng “góp mặt” tại phố Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: N. Trâm
Vượt hơn 700 cây số, đào Ninh Bình cũng “góp mặt” tại phố Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: N. Trâm

Chị Võ Thị Tường (Cẩm Hà, Hội An) từ 17.12 âm lịch đã mang bán hơn 200 chậu quất, 300 chậu hoa cúc. “Năm nay, do nhuận 1 tháng, mưa gió nhiều nên cây quật sinh trưởng không được tốt, hoa quất không đẹp như mọi năm. Tuy nhiên, vì đợt mưa lũ vừa rồi nhiều tỉnh ở miền Trung bị thiệt hại nặng nên giá cúc, quất trên thị trường vẫn cao hơn, tăng so với năm ngoái”.

Nhiều người đến xem, chọn mua mai, quật về chưng ngày tết. Ảnh: N. Kương
Nhiều người đến xem, chọn mua mai, quật về chưng ngày tết. Ảnh: N. Kương
Nhiều người đến xem, chọn mua mai, quất về chưng ngày tết. Ảnh: N. Kương

Hiện tại, hầu hết các cửa hàng chủ yếu nhập các loại hoa bình dân được khách hàng ưa chuộng như: Hoa lan (giá 180 – 200 ngàn đồng/cành), địa lan (750 – 900 ngàn đồng/cành), hoa sống đời (75 ngàn/cây), cúc mâm xôi (110 ngàn đồng/cành)…

Hòa mình vào hoa tết, hàng chục loại cây cảnh như nai cảnh, cẩm tú mai, cây ổi, ớt Hà Lan, mai xuân, mai hồng diệp… cũng đổ bộ xuống phố 2.9 từ 17.12 âm lịch với giá dao động từ 80 – 2 triệu đồng/chậu, tùy từng loại.

Nhiều cây cảnh tạo hình thú được bán với giá không quá 2 triệu đồng. Ảnh: N. Kương
Nhiều cây cảnh tạo hình thú được bán với giá không quá 2 triệu đồng. Ảnh: N. Kương
N. TRÂM – N. KƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Lãi hàng trăm triệu đồng nhờ trồng đào thất thốn

Nguyên Linh - Sơn Tùng |

Vốn được coi là "vua của các loài đào", mỗi năm người dân trồng đào thất thốn thu lãi hàng trăm triệu đồng. 

Mê mẩn "vườn hoa Tết Đà Lạt" giữa thành phố Tuy Hòa

Văn Định |

Được mệnh danh là "xứ sở ngàn hoa Đà Lạt" giữa lòng thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), vườn hoa của ông 5 Đồng (khu phố Phước Hậu 3, phường 9) đang thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chụp ảnh nhân dịp Tết đến xuân về.

Đào rừng xuống phố giá hơn 100 triệu đồng vẫn hút khách

L.HOA |

Những năm gần đây, bên cạnh lựa chọn cây đào thế, đào cảnh Nhật Tân, nhiều người dân ưa chuộng những cành đào rừng đồ sộ, hoang dã, mang vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng Tây Bắc. Chuyển xuống Hà Nội được ít ngày, những cây đào rừng giá “khủng” được nhiều khách hàng săn đón.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lãi hàng trăm triệu đồng nhờ trồng đào thất thốn

Nguyên Linh - Sơn Tùng |

Vốn được coi là "vua của các loài đào", mỗi năm người dân trồng đào thất thốn thu lãi hàng trăm triệu đồng. 

Mê mẩn "vườn hoa Tết Đà Lạt" giữa thành phố Tuy Hòa

Văn Định |

Được mệnh danh là "xứ sở ngàn hoa Đà Lạt" giữa lòng thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), vườn hoa của ông 5 Đồng (khu phố Phước Hậu 3, phường 9) đang thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chụp ảnh nhân dịp Tết đến xuân về.

Đào rừng xuống phố giá hơn 100 triệu đồng vẫn hút khách

L.HOA |

Những năm gần đây, bên cạnh lựa chọn cây đào thế, đào cảnh Nhật Tân, nhiều người dân ưa chuộng những cành đào rừng đồ sộ, hoang dã, mang vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng Tây Bắc. Chuyển xuống Hà Nội được ít ngày, những cây đào rừng giá “khủng” được nhiều khách hàng săn đón.