Da giày tiếp tục “ăn nên làm ra” trong năm 2019

CAO HÙNG |

Thông tin từ Hiệp hội da giày Việt Nam (Lefaso) đưa ra tại Hội nghị tổng kết ngành da giày năm 2018, vừa diễn ra tại TPHCM vào ngày 17.1.

Theo Lefaso, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày năm 2018 đạt gần 20 tỉ USD, tăng 8,3% so với năm 2017. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu giày dép, túi xách của VN lớn nhất, với hơn 6,5 tỉ USD. Thị trường EU đứng thứ hai với hơn 5 tỉ USD. Kế đó là các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Ông Nguyễn Đức Thuấn – Chủ tịch Lefaso – cho biết: “Mặc dù VN đang phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt với một số nước trong khối Asean cùng sản xuất da giày; tuy nhiên, dự báo năm 2019, nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường chính của ngành da giày VN vẫn tốt, nên ngành da giày VN sẽ tiếp tục “ăn nên làm ra” trong năm 2019”.

Theo ông Thuấn, do Trung Quốc tiếp tục chủ trương giảm ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực dệt may và da giày, để tập trung cho các ngành công nghệ cao, nên các đơn hàng gia công da giày, túi xách sẽ tiếp tục xu hướng dịch chuyển từ Trung Quốc sang VN, chờ cơ hội từ CPTPP đã có hiệu lực từ ngày 31.12.2018 và EVFTA – dự kiến ký kết và có hiệu lực trong năm 2019.

Mặt khác, cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng, sẽ tác động đến xuất – nhập khẩu của VN và thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực da giày tăng lên trong năm 2018 – 2019 (nhằm tránh tác động xấu từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và đón đầu các Hiệp định thương mại có hiệu lực trong năm 2019).

Xuất khẩu da giày của VN năm 2019 tiếp tục gia tăng nhờ xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI. Lefaso dự báo chỉ số sản xuất công nghiệp ngành da giày năm 2019 sẽ tăng 11% so với năm 2018. Tổng kim ngạch xuất khẩu là 21,5 tỉ USD, xuất khẩu da giày chiếm tỷ trọng 9% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Trong đó, ngành da giày sẽ nỗ lực nội địa hoá sản phẩm với tỉ lệ 60%. Xuất khẩu da giày sẽ đứng thứ 4 và xuất khẩu túi xách sẽ đứng thứ 10, trong TOP 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội lẫn thách thức cho xuất khẩu da giày Việt Nam

CAO HÙNG |

Không lạc quan, nhưng cũng không bi quan. Đó là trạng thái của các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu (XK) da giày - túi xách VN, trước “cuộc chiến” thương mại Mỹ - Trung. Cơ hội và thách thức đan xen nhau sẽ chắc chắn diễn ra trong nay mai, đối với các DN da giày VN.

Nghịch lý da giày

CAO HÙNG |

Không phủ nhận chuyện tăng lương tối thiểu cho công nhân (CN) là hết sức quan trọng. Đặc biệt, đối với những ngành sử dụng nhiều nhân công như da giày, dệt may, chế biến điều, thuỷ sản... thì việc tăng lương cho CN ảnh hưởng đến nhiều mặt sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp (DN).

Xuất khẩu da giày - túi xách Việt Nam: Nhiều cơ hội, lắm thách thức

CAO HÙNG |

Với tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) đạt gần 18 tỉ USD trong năm 2017 (tăng 10,7% so với năm 2016), ngành da giày - túi xách VN đứng thứ 3 trên thế giới. XK da giày - túi xách tiếp tục đứng trong Top 10 mặt hàng XK chủ lực của VN. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra đối với XK da giày - túi xách ngay trong năm 2018...

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Cơ hội lẫn thách thức cho xuất khẩu da giày Việt Nam

CAO HÙNG |

Không lạc quan, nhưng cũng không bi quan. Đó là trạng thái của các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu (XK) da giày - túi xách VN, trước “cuộc chiến” thương mại Mỹ - Trung. Cơ hội và thách thức đan xen nhau sẽ chắc chắn diễn ra trong nay mai, đối với các DN da giày VN.

Nghịch lý da giày

CAO HÙNG |

Không phủ nhận chuyện tăng lương tối thiểu cho công nhân (CN) là hết sức quan trọng. Đặc biệt, đối với những ngành sử dụng nhiều nhân công như da giày, dệt may, chế biến điều, thuỷ sản... thì việc tăng lương cho CN ảnh hưởng đến nhiều mặt sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp (DN).

Xuất khẩu da giày - túi xách Việt Nam: Nhiều cơ hội, lắm thách thức

CAO HÙNG |

Với tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) đạt gần 18 tỉ USD trong năm 2017 (tăng 10,7% so với năm 2016), ngành da giày - túi xách VN đứng thứ 3 trên thế giới. XK da giày - túi xách tiếp tục đứng trong Top 10 mặt hàng XK chủ lực của VN. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra đối với XK da giày - túi xách ngay trong năm 2018...