Đã có 5 doanh nghiệp nước ngoài nộp thuế qua Cổng thông tin mới

ĐÌNH TRƯỜNG |

Mới ra mắt vào cuối tháng 3, Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đã hỗ trợ cho một số doanh nghiệp nộp thuế thành công.

Ngày 6.5, ông Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, đối với việc đăng ký, kê khai, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, đến nay đã có 13 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được Tổng cục Thuế cấp mã số thuế thành công,

Trong đó đã có 5 doanh nghiệp khai, nộp thuế và đã nộp ngân sách nhà nước đạt 42,3 tỉ đồng và 547.000 USD.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã có văn bản đề nghị các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam hoàn tất việc đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế phát sinh quý I/2022.

Vào cuối tháng 3, Tổng cục Thuế đã chính thức công bố và tổ chức vận hành Cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài (Cổng etax) hỗ trợ cho các đơn vị trên thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trên Cổng thông tin này có 4 chức năng: Đăng ký thuế, khai thuế, tra cứu mã định danh khoản nộp và tra cứu hồ sơ đã nộp. Mỗi chức năng đều có tài liệu hướng dẫn sử dụng (bản tiếng Anh và tiếng Việt). Ngoài ra còn có email và hotline hỗ trợ trực tuyến nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn cho hay, theo quy định, các nhà cung cấp nước ngoài có phát sinh nghĩa vụ thuế tại Việt Nam phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, đại lý thuế hoạt động theo pháp luật Việt Nam thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Việt Nam.

Sau ngày 30.4, Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ lập danh sách các nhà cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế Việt Nam và các kênh thông tin truyền thông khác.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Chống thất thu thuế các nền tảng xuyên biên giới: Sẽ phối hợp với cơ quan thuế nước ngoài để xử lý!

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo Bộ Tài chính, năm 2020 số thu thuế từ dịch vụ số xuyên biên giới là 1.143,76 tỉ đồng, năm 2021 tăng lên 1.317,78 tỉ đồng. Từ 21.3.2022, các nền tảng xuyên biên giới sẽ đóng thuế trực tuyến, không phải nộp hồ sơ bản cứng. Cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nhà cung cấp nước ngoài không tuân thủ nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.

Giải bài toán thất thu thuế với các nền tảng xuyên biên giới

ĐÌNH TRƯỜNG |

Tổng cục Thuế chuẩn bị khai trương cổng thông tin điện tử về kê khai thuế xuyên biên giới. Công cụ này được kỳ vọng sẽ giải được bài toán thất thu thuế từ các nền tảng xuyên biên giới đang hoạt động tại Việt Nam.

Việt Nam sẽ giải quyết nhanh vướng mắc cho doanh nghiệp nước ngoài

Hải Anh |

Chiều tối 23.11 (theo giờ địa phương), tại Tokyo, tiếp tục chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chống thất thu thuế các nền tảng xuyên biên giới: Sẽ phối hợp với cơ quan thuế nước ngoài để xử lý!

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo Bộ Tài chính, năm 2020 số thu thuế từ dịch vụ số xuyên biên giới là 1.143,76 tỉ đồng, năm 2021 tăng lên 1.317,78 tỉ đồng. Từ 21.3.2022, các nền tảng xuyên biên giới sẽ đóng thuế trực tuyến, không phải nộp hồ sơ bản cứng. Cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nhà cung cấp nước ngoài không tuân thủ nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.

Giải bài toán thất thu thuế với các nền tảng xuyên biên giới

ĐÌNH TRƯỜNG |

Tổng cục Thuế chuẩn bị khai trương cổng thông tin điện tử về kê khai thuế xuyên biên giới. Công cụ này được kỳ vọng sẽ giải được bài toán thất thu thuế từ các nền tảng xuyên biên giới đang hoạt động tại Việt Nam.

Việt Nam sẽ giải quyết nhanh vướng mắc cho doanh nghiệp nước ngoài

Hải Anh |

Chiều tối 23.11 (theo giờ địa phương), tại Tokyo, tiếp tục chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản.