Cựu binh ôm “trái đắng” sau chuyến du lịch “0 đồng”

QUANG ĐẠI |

Tham gia chuyến du lịch miễn phí, hàng trăm cựu chiến binh (CCB) xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh không ngờ được mời chào mua hàng với giá “trên trời”.

Ngày 19.8, CCB Nguyễn Duy Tùng (thôn Nam Sơn, xã Cương Gián) và nhiều CCB trong xã được thông báo mời đi tham quan miễn phí, do một doanh nghiệp tài trợ. Chuyến tham quan tại Nghệ An diễn ra trong vòng một buổi.

Sau khi ăn trưa và tham quan, hàng trăm CCB được đơn vị tài trợ - Trung tâm phát triển nước sạch Nghệ An (xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) thuộc Công ty CP ứng dụng đầu tư và phát triển kỹ thuật công nghệ Trung ương (trụ sở tại Hà Nội) - đưa về trụ sở giới thiệu hàng hóa hàng tiếng đồng hồ.

Tại đây, các CCB được giới thiệu về một số hàng hóa có tính năng “ưu việt” như đèn đuổi côn trùng, đá muối ngâm chân, quạt hơi nước, máy lọc nước... và nhiều người đã mua. Ông Tùng không đưa đủ tiền thì được nhân viên tạo điều kiện bằng cách đặt cọc, nhận hàng trước, đưa tiền sau.

Ông Tùng mua một hộp đá muối xông chân Himalaya giá 1,25 triệu đồng và một đèn đuổi muỗi giá 150 nghìn đồng. Hộp đá muối được bán theo giá “khuyến mãi”, họ nói giá thị trường 1,6 triệu đồng, không rõ nước nào sản xuất.

Về nhà ít hôm, một người cháu sang chơi và cho biết hộp đá muối nói trên giá thị trường chỉ khoảng 600-700 nghìn đồng. Ông Tùng điện thoại hỏi nhân viên của Cty bán hàng thì được trả lời rằng hàng rao bán trên mạng là hàng kém chất lượng-không đúng với hình ảnh trên mạng, còn hàng của Cty là hàng thật.

Trong vai một CCB ở xã Cương Gián, PV liên hệ với nhân viên của Cty nói trên và được xác nhận có bán cho CCB ở huyện Nghi Xuân (thông qua chuyến tham quan) với giá 1,25 triệu. PV hỏi tại sao giá bán trên mạng chỉ 550 nghìn, nhân viên này giải thích tương tự như đã nói với ông Tùng. "Đá muối nhập khẩu, còn hàng do Cty cháu sản xuất, Cty đang mở đại lý ở nhiều nơi", nhân viên đó  nói. 

Để kiểm chứng thông tin, PV đã liên hệ với nhân viên bán hàng của một cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm đèn đá muối Himalaya tại TP.HCM và được tư vấn: Đá muối nhập từ Nepal, còn hộp và bóng đèn sản xuất trong nước. Có hai loại, đá phẳng giá 590 nghìn đồng và đá cong giá 690 nghìn đồng (đã bao gồm chi phí vận chuyển), bảo hành 1 năm.

PV hỏi có loại nào giá cao hơn 1 triệu đồng không, nhân viên tư vấn nói, chỉ có loại hộp bằng gỗ quý, được chạm trổ công phu. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Duy Tùng, loại ông mua hộp bằng gỗ tạp, không chạm trổ gì.

Một số gian hàng trên mạng rao bán loại đá muối như trên với giá từ 550-580 ngàn đồng/hộp.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch Hội CCB Nghi Xuân cho biết, khi có đơn vị mời các CCB đi tham quan miễn phí, cũng đã có nghi vấn về động cơ, mục đích nhưng họ giải thích là thay cho chi phí quảng cáo và hội cũng đã khuyến cáo CCB nên cẩn thận trước khi mua hàng. Ông Dũng cho biết, sẽ kiểm tra sự việc ở xã Cương Gián để có phương án xử lý.

Tại Nghệ An, trước tình trạng nở rộ các tour “0 đồng” có dấu hiệu bất thường (thực chất là để quảng bá, bán hàng giá cao), Sở Du lịch đã ra công văn cảnh báo và lãnh đạo Hội CCB tỉnh cũng đã nhắc nhở các cấp hội tăng cường cảnh giác.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Khẩn cấp đình chỉ tour du lịch “miễn phí” có dấu hiệu bất thường

QUANG ĐẠI |

UBND phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) đã chỉ đạo nóng Hội Cựu chiến binh phường hủy bỏ chuyến du lịch miễn phí do một Cty từ Hà Nội mời chào.

Nghệ An: Cảnh báo đường dây lừa đảo núp bóng du lịch “miễn phí”

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.8 , Sở Du lịch Nghệ An ra văn bản 989 cảnh báo tình trạng lừa đảo dưới dạng mời đi tour miễn phí, nhưng thực ra lừa họ mua hàng "đểu" với giá cắt cổ.

Vật vã đối mặt với tour 0 đồng

Nguyễn Hùng |

Từ chỗ chiếm thế thượng phong trong việc đón khách đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, các công ty lữ hành có trụ sở tại Quảng Ninh dần dần rời bỏ thị trường và đến tháng 7.2018, họ không đón một khách nào, bất lực nhìn các công ty ngoại tỉnh tung hoành. Lý do: Các công ty trong tỉnh phải nộp thuế/mức giá tour tối thiểu, phải cung cấp tour trọn gói cho khách…, vì thế không thể trốn thuế để bù giá cho tour “0 đồng”, trong khi các công ty lữ hành ngoại tỉnh không bị ràng buộc những điều kiện trên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khẩn cấp đình chỉ tour du lịch “miễn phí” có dấu hiệu bất thường

QUANG ĐẠI |

UBND phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) đã chỉ đạo nóng Hội Cựu chiến binh phường hủy bỏ chuyến du lịch miễn phí do một Cty từ Hà Nội mời chào.

Nghệ An: Cảnh báo đường dây lừa đảo núp bóng du lịch “miễn phí”

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.8 , Sở Du lịch Nghệ An ra văn bản 989 cảnh báo tình trạng lừa đảo dưới dạng mời đi tour miễn phí, nhưng thực ra lừa họ mua hàng "đểu" với giá cắt cổ.

Vật vã đối mặt với tour 0 đồng

Nguyễn Hùng |

Từ chỗ chiếm thế thượng phong trong việc đón khách đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, các công ty lữ hành có trụ sở tại Quảng Ninh dần dần rời bỏ thị trường và đến tháng 7.2018, họ không đón một khách nào, bất lực nhìn các công ty ngoại tỉnh tung hoành. Lý do: Các công ty trong tỉnh phải nộp thuế/mức giá tour tối thiểu, phải cung cấp tour trọn gói cho khách…, vì thế không thể trốn thuế để bù giá cho tour “0 đồng”, trong khi các công ty lữ hành ngoại tỉnh không bị ràng buộc những điều kiện trên.