Cuộc đua tăng lãi suất huy động ngày càng nóng

Lam Duy |

Cuộc đua tăng lãi suất huy động tiền đồng (VND) tiếp tục nóng bỏng với sự tham gia của nhiều ngân hàng thương mại và kỷ lục lãi suất cao nhất trên thị trường liên tục bị xô đổ.

Không còn duy trì trong khoảng 6,6-7,5%/năm như thống kế của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động VND các ngày gần đây liên tục xuất hiện các mức lãi suất trên 8%, thậm chí tới 8,5%/năm được các ngân hàng trả cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Đáng chú ý nhất là việc ABBank quyết định tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng lên 7,5%/năm và 12 tháng lên 8,5%/năm, tăng lần lượt 0,7% và 0,8% so với mức lãi suất cũ. Đây là mức lãi suất huy động VND cao nhất trên thị trường hiện nay và chỉ thấp hơn mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi 10,2% vừa được một ngân hàng phát hành.

Trong khi đó, với việc trả lãi suất 8%, 8,1% và 8,2% lần lượt cho các kỳ hạn tiết kiệm 9 tháng, 12 tháng và 13 tháng, SHB hiện đang là ngân hàng niêm yết mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trên thị trường áp dụng cho nhiều kỳ hạn.

Một ngân hàng cổ phần khác là VIB mới đây cũng thực hiện điều chỉnh lãi suất các kỳ hạn 12 và 13 tháng lên mức 8,19%/năm. Thậm chí với số tiền gửi lớn trên 5 tỉ đồng, ngân hàng này sẵn sàng trả cho khách hàng mức lãi suất 7,7-7,9% cho các kỳ hạn dài từ 15 tháng đến 36 tháng.

Giải thích cho các quyết định điều chỉnh lãi suất trên đây, lãnh đạo một ngân hàng cổ phần cho hay, gửi tiền tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư truyền thống an toàn và được các khách hàng tin tưởng. "Hơn nữa, trong bối cảnh lãi suất huy động đang rất cạnh tranh giữa các ngân hàng trên thị trường, gửi tiền ngân hàng tiếp tục là một trong những kênh tích lũy ưu thế hàng đầu của các gia đình"

Ông Nguyễn Văn Lê - Tổng giám đốc SHB - phân tích thêm, việc các ngân hàng trên thị trường đẩy mạnh huy động vốn, đặc biệt là các kỳ hạn dài là nhằm đón đầu cơ hội kinh doanh trong các tháng cuối năm.

Song có một điểm dễ nhận thấy là các ngân hàng chủ yếu tăng mạnh lãi suất huy động ở các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên. Giới chuyên gia tài chính nhìn nhận, động thái này có thể xuất phát từ việc Ngân hàng Nhà nước siết chặt tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn kể từ đầu năm 2019 từ 45% xuống còn 40%.

Trong khi đó, kết quả một khảo sát báo cáo tài chính của 20 ngân hàng trong quý I/2019 cho thấy tỉ lệ vốn cho vay trung và dài hạn vẫn còn ở mức cao khi chiếm tới 54,68%, chỉ giảm nhẹ 1,6% so với cuối năm 2018.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất VND tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 năm

Lam Duy |

Lãi suất tiền gửi VND trên thị trường hôm nay (19.8) tăng lên mức cao nhất tính từ năm 2012 đến nay sau khi một ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) công bố trả lãi suất tới 10,2%/năm cho chứng chỉ tiền gửi VND.

Vì sao lãi suất liên ngân hàng giảm nhưng lãi suất huy động vẫn cao?

L.H |

Thanh khoản các ngân hàng khá dồi dào, lãi suất trên liên ngân hàng liên tục giảm. Chênh lệch lãi suất VND-USD hiện đã thu hẹp về mức 0,5%/năm.

4 ngân hàng lớn bất ngờ hạ lãi suất cho vay tiền đồng

Lam Duy - Lan Hương |

Chiều nay 31.7, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) bất ngờ công bố giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay VND và bắt đầu áp dụng ngay từ ngày 1.8.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lãi suất VND tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 năm

Lam Duy |

Lãi suất tiền gửi VND trên thị trường hôm nay (19.8) tăng lên mức cao nhất tính từ năm 2012 đến nay sau khi một ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) công bố trả lãi suất tới 10,2%/năm cho chứng chỉ tiền gửi VND.

Vì sao lãi suất liên ngân hàng giảm nhưng lãi suất huy động vẫn cao?

L.H |

Thanh khoản các ngân hàng khá dồi dào, lãi suất trên liên ngân hàng liên tục giảm. Chênh lệch lãi suất VND-USD hiện đã thu hẹp về mức 0,5%/năm.

4 ngân hàng lớn bất ngờ hạ lãi suất cho vay tiền đồng

Lam Duy - Lan Hương |

Chiều nay 31.7, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) bất ngờ công bố giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay VND và bắt đầu áp dụng ngay từ ngày 1.8.