Củng cố hồ sơ xử phạt vụ kho cát lậu hơn 11.000 m3 tại Thường Tín

Cường Ngô |

Ông Nguyễn Anh Tú - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 21 - Cục QLTT Hà Nội cho biết, ngày 7.4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP. Hà Nội) và Cục QLTT Hà Nội phối hợp kiểm tra, phát hiện một kho cát lậu 11.389 m3, không rõ nguồn gốc nằm sát sông Hồng tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội.

Liên quan vụ Đội Quản lý thị trường số 21 (Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội) cùng với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP.Hà Nội) kiểm tra bãi tập kết khoáng sản vào ngày 7.4, tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín (Hà Nội) của Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hoàng Gia, do ông Hoàng Văn Huynh (sinh năm 1968, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) làm giám đốc, ngày 8.4, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 21 đã thông tin thêm về sự việc này.

Ông Nguyễn Anh Tú - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 21 cho biết, tại buổi kiểm tra, tổ công tác phát hiện bãi tập kết khoáng sản của ông Huynh có 11.389m3 cát đen san lấp là hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đây là số lượng cát đen không có hóa đơn chứng từ lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện trên địa bàn huyện Thường Tín.

Qua quá trình khai thác thông tin, ông Hoàng Văn Huynh cho biết, toàn bộ hơn 11.389 m3 cát đen được công ty thu mua trôi nổi từ các tàu cát trên sông không có hoá đơn chứng từ, sau đó tập kết về bãi vật liệu xây dựng của công ty bán lại kiếm lời.

Hiện toàn bộ kho cát lậu này đã được tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản kiểm tra, biên bản tạm giữ hàng hóa. Tổ công tác cũng đang củng cố hồ sơ trình UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định xử phạt Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hoàng Gia theo quy định của pháp luật.

Theo ông Tú, các lực lượng chức năng chỉ có thể xử phạt về hành vi kinh doanh loại hình khoáng sản không có hóa đơn chứng từ, chưa đủ cơ sở để kết luận về các hành vi khai thác cát trái phép.

Trong khi đó, theo quy định về xử phạt hành chính, mức xử phạt đối với hình thức kinh doanh này dao động khoảng trên dưới 90 triệu đồng. Con số còn khiêm tốn và chưa đủ mức răn đe đối với loại hình kinh doanh này.

Chính vì thế, song song với việc tăng cường kiểm tra, xử phạt, cần nghiên cứu để thay đổi mức xử phạt mới góp phần làm lành mạnh thị trường, chấm dứt nạn kinh doanh hoặc khai thác các loại khoáng sản trái phép.

Ông Tú cũng cho biết thêm, thời gian tới, Đội QLTT số 21 sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các hộ kinh doanh.

Đồng thời với đó là tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử phạt thật nặng đối với các hình thức kinh doanh loại hình khoáng sản không có hóa đơn chứng từ này để nâng cao tính răn đe.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ hơn 20 tàu hút cát lậu trên sông Văn Úc, Hải Phòng

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều ngày 22.10, một nguồn tin của Lao Động xác nhận, cơ quan chức năng vừa bắt quả tang hơn 20 tàu hút cát, khai thác cát trái phép trên sông Văn Úc đoạn qua địa phận Hải Phòng.

Chủ đầu tư Dự án đường bao biển Hạ Long nói gì về 8.126m3 cát lậu?

Nguyễn Hùng |

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố một đối tượng liên quan đến 8.126m3 cát lậu được sử dụng cho Dự án đường bao biển Hạ Long.

Xử phạt 125 triệu đồng người khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng trong lĩnh vực khoáng sản đối với một cá nhân về hành vi khai thác cát trái phép tại lưu vực sông Đồng Nai.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt giữ hơn 20 tàu hút cát lậu trên sông Văn Úc, Hải Phòng

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều ngày 22.10, một nguồn tin của Lao Động xác nhận, cơ quan chức năng vừa bắt quả tang hơn 20 tàu hút cát, khai thác cát trái phép trên sông Văn Úc đoạn qua địa phận Hải Phòng.

Chủ đầu tư Dự án đường bao biển Hạ Long nói gì về 8.126m3 cát lậu?

Nguyễn Hùng |

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố một đối tượng liên quan đến 8.126m3 cát lậu được sử dụng cho Dự án đường bao biển Hạ Long.

Xử phạt 125 triệu đồng người khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng trong lĩnh vực khoáng sản đối với một cá nhân về hành vi khai thác cát trái phép tại lưu vực sông Đồng Nai.