Cụm cảng Quy Nhơn thiếu bãi đỗ xe nghiêm trọng

NGUYỄN TRI |

Thiếu điểm dừng, đỗ phương tiện đang là vấn đề nan giải tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đặc biệt tình trạng này xảy ra rất nghiêm trọng tại khu vực cụm cảng Quy Nhơn. Thực tế trên cũng cho thấy, hạ tầng giao thông chưa phát triển tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bãi đỗ xe chưa đáp ứng yêu cầu

Thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay, có hơn 550 phương tiện vi phạm dừng, đỗ sai quy định bị lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Quy Nhơn lập biên bản xử lý. Một trong những điểm xảy ra vi phạm nhiều nhất chính là ngã 3 giao nhau giữa đường Lê Lợi nối dài và đường Đống Đa (đoạn về cụm cảng Quy Nhơn- PV). Tình trạng này diễn ra từ lâu, song đến nay, vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngoài số lượng lớn phương tiện về cảng Quy Nhơn nhập hàng hóa, thì trong khu vực cụm cảng Quy Nhơn, có nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải khác cũng dừng đỗ bừa bãi, vi phạm trật tự. Việc có nhiều phương tiện hoạt động cùng thời điểm, thêm số lượng lớn phương tiện đổ về cảng Quy Nhơn để xuất nhập hàng lớn mỗi ngày, đã dẫn đến tình trạng quá tải và vi phạm đỗ xe. Nhất là khi khu quy hoạch bãi đỗ xe chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông. Do đó, lực lượng CSGT luôn phải duy trì việc ra quân xử lý vi phạm, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các lái xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ giải quyết phần ngọn.

Là một lái xe container chở dăm gỗ về cảng Quy Nhơn, tài xế Nguyễn Lương Hậu cho hay: “Tôi biết rõ quy định không được phép dừng, đỗ phương tiện trên đường có biển báo cấm. Thế nhưng, việc có nhiều phương tiện về cùng thời điểm để làm thủ tục xuất nhập hàng tại cụm cảng Quy Nhơn nên nhiều khi muốn tìm chỗ đỗ xe cũng khó khăn. Do đó, nhiều lúc lái xe đành phải cho xe dừng bên đường”.

Thiếu tá Phan Đình Điểm - Đội trưởng Đội CSGT, Công an TP.Quy Nhơn - cho biết, tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định ở ngã 3 giao nhau giữa đường Lê Lợi nối dài và đường Đống Đa diễn ra từ lâu. Nguyên nhân một phần do các điểm quy hoạch dừng, đỗ xe chưa đáp ứng được yêu cầu. Trước tình hình này, ngoài công tác xử lý hành chính, tuyên truyền, Đội CSGT đã tham mưu cho Trưởng Công an TP.Quy Nhơn đề xuất nhiều lần với cấp trên quan tâm chỉ đạo để quy hoạch bãi dừng, đỗ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, thời gian tới, CSGT Công an TP.Quy Nhơn sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định dừng, đỗ phương tiện, thực hiện ký cam kết không vi phạm đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chủ phương tiện, lái xe. Đồng thời, CSGT Công an TP.Quy Nhơn thường xuyên duy trì công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm; bởi việc dừng, đỗ phương tiện sai quy định tại những khu vực như trước cổng cảng Quy Nhơn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ý thức số ít lái xe chưa tốt

Ông Phan Tuấn Linh - Tổng giám đốc Công ty CP cảng Quy Nhơn - nói rằng, đơn vị đã bố trí một điểm dừng, đỗ phương tiện trước khu vực cổng cảng trong diện tích 4.000m2. Về cơ bản, khu quy hoạch này đáp ứng được yêu cầu dừng, đỗ cho các phương tiện mỗi khi ra, vào cảng Quy Nhơn để bốc xếp, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, có những lúc phương tiện vận tải hàng hóa của doanh nghiệp vận tải khác lại cho xe dừng, đỗ luôn trong điểm quy hoạch của đơn vị. Ngoài ra, ý thức chấp hành của số ít lái xe chưa tốt, cố tình đỗ xe không đúng nơi quy định tại một số đoạn, tuyến đường lân cận khu vực cảng.

“Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, ngoài công tác thanh kiểm tra từ lực lượng chức năng, tôi cũng kiến nghị những doanh nghiệp kinh doanh vận tải nằm lân cận cụm cảng Quy Nhơn cần nghiên cứu, quy hoạch một số điểm dừng, đỗ cho phương tiện của chính đơn vị mình đang hoạt động” - ông Linh kiến nghị.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Khiển trách Phó Tổng Giám đốc cảng Quy Nhơn

N.T |

Ông Nguyễn Hữu Phức – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Quy Nhơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cảng Quy Nhơn bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Bãi đá bất ngờ xuất hiện ở biển Quy Nhơn đã "biến mất"

N.T |

Theo ông Nam, trước đây, thời tiết có nhiều biến động đã làm tầng cát hạ xuống khoảng 2m, còn giờ cát đã bồi lên trở lại.

Tàu “không số” hút cát trôi dạt vào biển Quy Nhơn

Nguyễn Tri |

Con tàu vỏ sắt “không số” đang di chuyển từ Hải Dương đến Phú Yên thì hết nhiên liệu và bị sóng đánh dạt vào vùng biển TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) .

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Khiển trách Phó Tổng Giám đốc cảng Quy Nhơn

N.T |

Ông Nguyễn Hữu Phức – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Quy Nhơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cảng Quy Nhơn bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Bãi đá bất ngờ xuất hiện ở biển Quy Nhơn đã "biến mất"

N.T |

Theo ông Nam, trước đây, thời tiết có nhiều biến động đã làm tầng cát hạ xuống khoảng 2m, còn giờ cát đã bồi lên trở lại.

Tàu “không số” hút cát trôi dạt vào biển Quy Nhơn

Nguyễn Tri |

Con tàu vỏ sắt “không số” đang di chuyển từ Hải Dương đến Phú Yên thì hết nhiên liệu và bị sóng đánh dạt vào vùng biển TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) .