Cục Sở hữu Trí tuệ tiếp nhận gần 60.000 đơn đăng ký quyền sở hữu

Minh Hạnh |

Năm 2017, Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ KHCN) tiếp nhận và xử lý 102.337 đơn các loại, trong đó 58.877 đơn xác nhận quyền sở hữu công nghiệp.

Theo báo cáo, năm 2017 Cục SHTT đã tiếp nhận 58.877 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 1,1% so với năm 2016), bao gồm: 5.328 đơn sáng chế, 434 đơn giải pháp hữu ích, 2.741 đơn kiểu dáng công nghiệp, 43.970 đơn nhãn hiệu quốc gia, 6.219 đơn nhãn hiệu quốc tế đăng ký qua hệ thống Madrid và trên 43.000 đơn liên quan đến sửa đổi, chuyển nhượng đơn, yêu cầu gia hạn hiệu lực… Cùng đó, Cục SHTT đã tiếp nhận 1.318 đơn khiếu nại, trong đó có 730 đơn đủ điều kiện để thụ lý giải quyết và xử lý được 548 đơn. Bên cạnh đó, cục đã tiếp nhận và xử lý 160 công văn đề nghị cho ý kiến chuyên môn của các cơ quan thực thi quyền SHTT, giải quyết một số vụ việc khiếu nại kéo dài liên quan đến nhãn hiệu Jet&Hero, Desyloia, Royal, Khaisil… 

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hàng giả, hàng kém chất lượng: Cuối năm lại “bùng phát”

KHÁNH VŨ |

Vấn nạn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng vốn âm ỉ từ trước đến nay, dịp cuối năm lại bùng lên mạnh mẽ. Tại một tọa đàm về chống hàng giả, hàng nhái vi phạm sở hữu trí tuệ mới đây, đại diện các bên gồm: Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (BCĐ389), Bộ Công an, Cục Sở hữu trí tuệ… đều chung ý kiến: Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng sống của người tiêu dùng.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy thương mại và đầu tư

khánh linh |

Bên lề Phiên họp lần thứ 57 Đại hội đồng WIPO (Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới) diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 2.10, PV đã có cuộc trao đổi với ông Đinh  Hữu Phí - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT).

Đại sứ Việt Nam trúng cử Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

Ngọc Vân |

Sáng 2.10, tại phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) lần thứ 49, đại diện 191 quốc gia thành viên đã nhất trí bầu Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc (UN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) vào vị trí Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018-2019.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hàng giả, hàng kém chất lượng: Cuối năm lại “bùng phát”

KHÁNH VŨ |

Vấn nạn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng vốn âm ỉ từ trước đến nay, dịp cuối năm lại bùng lên mạnh mẽ. Tại một tọa đàm về chống hàng giả, hàng nhái vi phạm sở hữu trí tuệ mới đây, đại diện các bên gồm: Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (BCĐ389), Bộ Công an, Cục Sở hữu trí tuệ… đều chung ý kiến: Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng sống của người tiêu dùng.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy thương mại và đầu tư

khánh linh |

Bên lề Phiên họp lần thứ 57 Đại hội đồng WIPO (Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới) diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 2.10, PV đã có cuộc trao đổi với ông Đinh  Hữu Phí - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT).

Đại sứ Việt Nam trúng cử Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

Ngọc Vân |

Sáng 2.10, tại phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) lần thứ 49, đại diện 191 quốc gia thành viên đã nhất trí bầu Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc (UN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) vào vị trí Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018-2019.