Cục phó Quản lý Thị trường Trần Hùng: "Hàng giả mà nghiêm trọng thì phải chuyển sang hình sự"

P.D |

Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường  khẳng định sẽ không để các vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng chìm xuồng, thậm chí sẽ phải xử lý hình sự nếu hàng giả ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Trả lời báo chí bên lề Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của lực lượng quản lý thị trường ngày 2.8, ông Trần Hùng (Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương) thừa nhận tình trạng "cái gì cũng có thể làm giả". Với chức năng kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường, Cục quản lý thị trường (QLTT) dù hết sức cố gắng nhưng cho biết còn hạn chế.

Một loạt các sự việc hàng hóa bị phát hiện không rõ nguồn gốc xuất xứ như vụ phân bón Thuận Phong, vụ công ty TS sản xuất mỹ phẩm giả, hay trước đó là vụ việc của Khải Silk đã khiến cho người tiêu dùng mất lòng tin.

“Đâu đó còn hiện tượng buông lỏng để hàng giả công khai, ngang nhiên, thách thức dư luận”, ông Hùng nói.

Nêu quan điểm xử lý của Cục Quản lý về những trường hợp trên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường khằng định sẽ không để các vụ việc này chìm xuồng.

Đặc biệt, những vụ hàng giả liên quan đến sức khỏe người dân phải kiên quyết xử lý. Với kinh nghiệm xử lý của Cục quản lý thị trường, ông Hùng cho rằng "cứ là hàng giả mà ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng thì phải hình sự, khởi tố trước pháp luật, không dừng lại ở xử phạt hành chính".

“Vụ Vinaca xử phạt hành chính có 44 triệu đồng là không thể chấp nhận. Ngay sau đó, chúng tôi phải xuống phối hợp với công an Hải Phòng và khởi tố vụ án trong 10 ngày. Điều đó cho thấy con người và ý thức trách nhiệm là cái gốc vấn đề, không thể để chìm xuồng”, ông Hùng nêu ví dụ cụ thể.

Ông Hùng cho biết, tới đây, Cục QLTT sẽ triển khai lực lượng QLTT ngành dọc từ trung ương xuống đến địa phương. QLTT phải phối hợp chặt chẽ với công an để điều tra các ổ nhóm, thủ đoạn hàng giả.

Theo ông Hùng, chống buôn lậu thì chủ công là hải quan và biên phòng. Cửa khẩu chính ngạch, nhập khẩu thì hải quan chịu trách nhiệm. Đường mòn lối mở thì lực lượng biên phòng. Quan trọng nhất là làm sao để nhân dân tin tưởng lấy lại niềm tin, đồng thuận ủng hộ, tố giác, tạo nên làn sóng chống hàng giả, hàng nhái.

“Ngay chiều qua tôi đã kí văn bản xử lý ngay 3 vụ việc nhức nhối cả nước về giả mạo nguồn gốc xuất xứ ở 3 vùng trọng điểm cả nước.

Cơ quan điều tra cần bí mật nên tôi chưa thể công bố nhưng các bạn sẽ thấy sự vào cuộc quyết liệt. Không thể để ngay giữa chợ Bến Thành mà hàng giả tràn lan thế. Tổ 334 quyết định xử lý luôn, nhân dân ủng hộ”, ông Hùng cho biết quyết tâm của QLTT.

P.D
TIN LIÊN QUAN

Con Cưng giải trình với Bộ trưởng Bộ Công Thương xin rút đề xuất treo thưởng 1 tỷ

Đặng Tiến - Phạm Dung |

Liên quan đến việc Con Cưng treo thưởng 1 tỷ đồng cho những khách hàng phát hiện ra sản phẩm không chính hãng, trong giải trình mới đây gửi đến Bộ trưởng Bộ Công thương, Công ty CP Con Cưng cho rằng họ chỉ nhằm mục đích làm người tiêu dùng yên tâm trong giai đoạn khủng hoảng này. 

Thông báo thưởng 1 tỉ đồng của Con Cưng bất ngờ "biến mất"

Ngô Nguyên |

Đêm 1.8, trên web chính thức concung.com, thông điệp trao ngay 1 tỉ đồng cho ai tìm ra sản phẩm Con Cưng nhập không chính hãng đã... bất ngờ biến mất. Hàng loạt các thông cáo báo chí liên quan vụ việc của Con Cưng cũng không tìm thấy.

"Con Cưng treo thưởng 1 tỷ nhưng chúng tôi phát hiện ra rồi!"

D.T |

Công ty cổ phần Con Cưng bất ngờ thông báo "treo thưởng 1 tỷ  đồng" cho khách hàng nào phát hiện sản phẩm của Con Cưng là không chính hãng. Tuy nhiên, đại diện Cục Quản lý Thị trường khẳng định đã phát hiện ra sai phạm của chuỗi cửa hàng Con Cưng. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Con Cưng giải trình với Bộ trưởng Bộ Công Thương xin rút đề xuất treo thưởng 1 tỷ

Đặng Tiến - Phạm Dung |

Liên quan đến việc Con Cưng treo thưởng 1 tỷ đồng cho những khách hàng phát hiện ra sản phẩm không chính hãng, trong giải trình mới đây gửi đến Bộ trưởng Bộ Công thương, Công ty CP Con Cưng cho rằng họ chỉ nhằm mục đích làm người tiêu dùng yên tâm trong giai đoạn khủng hoảng này. 

Thông báo thưởng 1 tỉ đồng của Con Cưng bất ngờ "biến mất"

Ngô Nguyên |

Đêm 1.8, trên web chính thức concung.com, thông điệp trao ngay 1 tỉ đồng cho ai tìm ra sản phẩm Con Cưng nhập không chính hãng đã... bất ngờ biến mất. Hàng loạt các thông cáo báo chí liên quan vụ việc của Con Cưng cũng không tìm thấy.

"Con Cưng treo thưởng 1 tỷ nhưng chúng tôi phát hiện ra rồi!"

D.T |

Công ty cổ phần Con Cưng bất ngờ thông báo "treo thưởng 1 tỷ  đồng" cho khách hàng nào phát hiện sản phẩm của Con Cưng là không chính hãng. Tuy nhiên, đại diện Cục Quản lý Thị trường khẳng định đã phát hiện ra sai phạm của chuỗi cửa hàng Con Cưng.