Cúc mâm xôi chết hàng loạt, nguy cơ khan hiếm dịp Tết Nguyên đán

Lục Tùng |

Nhiều vườn hoa cúc, nhất là cúc mâm xôi đang gặp sự cố khiến cây bị chết, hoặc trổ bông muộn hơn thường niên. Điều này có làm cho thị trường hoa Tết Canh Tý có nguy cơ bị khan hiếm loại hoa này.

Vào thời điểm này, nhiều nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc đang chạy nước rút để chuẩn bị đưa hoa ra thị trường. Thông tin từ Phòng Kinh tế TP. Sa Đéc, năm nay, làng hoa Sa Đéc cung ứng cho thị trường Tết khoảng 3 triệu giỏ hoa các loại.

Ghi nhận thực tế tại làng hoa Sa Đéc  (Đồng Tháp) - thủ phủ hoa kiểng của ĐBSCL - cho thấy, nhiều vườn hoa cúc, nhất là cúc mâm xôi đang gặp sự cố khiến cây bị chết, hoặc trổ bông muộn hơn thường niên. Điều này có thể làm cho thị trường hoa Tết Canh Tý có nguy cơ bị khan hiếm loại hoa này.

Với hoa cho màu vàng tươi, phần ngọn tròn và vun đầy như mâm xôi, cúc mâm xôi được xem là biểu tượng cát tường nên được nhiều người ưu tiên sắm chưng Tết. Ảnh: LT
Với hoa cho màu vàng tươi, phần ngọn tròn và vun đầy như mâm xôi, cúc mâm xôi được xem là biểu tượng cát tường nên được nhiều người ưu tiên sắm trưng Tết. Ảnh: LT

Bên cạnh các loại hoa mới, được nhà vườn cất công săn tìm từ nhiều địa phương trong và ngoài nước, Sa Đéc vẫn mạnh nhất  là hoa truyền thống. Trong đó có loại hoa chủ lực của thị trường Tết mà nhiều địa phương “ăn theo” nghề hoa kiểng khác khó có thể sánh bằng là cúc mâm xôi.

Sắc vàng hoa cúc áp đảo tại các chợ hoa Tết. Ảnh: LT
Sắc vàng hoa cúc áp đảo tại các chợ hoa Tết. Ảnh: LT

Có thể nói, cúc mâm xôi là loại hoa thế mạnh của Sa Đéc. Với màu vàng tươi, cùng với phần hoa được tỉa nhánh, chăm sóc thành hình tròn đều và vun đầy như chiếc mâm xôi nên cúc mâm xôi được xem là biểu tượng của cát tường, may mắn... Do đó, được nhiều người xem là ưu tiên trong việc lựa chọn hoa trưng Tết. Vì thế mà giá cúc mâm xôi luôn cao hơn nhiều lần so với cúc Tiger, cúc Đài Loan...

 
 
Cúc mâm xôi bị chết bất ngờ tại nhiều vườn. Ảnh: LT

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều nhà vườn, năm nay có khoảng 40% diện tích trồng hoa cúc mâm xôi gặp “sự cố”, chủ yếu là chết héo, thối rễ. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do ảnh hưởng thời tiết bất thường.

Ông Trần Công Phúc, một “lão làng” trong nghề trồng cúc ở làng hoa Sa Đéc xác nhận, ở xã Tân Khánh Đông – địa phương trồng hoa cúc quy mô nhất ở làng hoa Sa Đéc, nạn cúc mâm xôi chết vượt khỏi tầm kiểm soát của cả những người có tay nghề lâu năm.

Cây còn sống sót cũng èo uột. Ảnh: LT
Cây còn sống sót cũng èo uột. Ảnh: LT
 
cúc mâm xôi bị chết vì thối rễ. Ảnh: LT

Theo phản ảnh của các nhà vườn, có người bị thiệt hại cả ngàn giỏ hoa, thậm chí có trường hợp mất trắng 10.000 giỏ. Đây thiệt hại lớn, bởi phần lớn cây cúc mâm xôi chỉ chết ở giai đoạn lấy bông, tức ngốn khá nhiều công sức, chi phí chăm sóc.

Bị chết 900 trong số 1.000 giỏ cúc mâm xôi, anh Trần Duy Toàn (Tân Khánh Đông) buộc phải thế vào hoa ngắn ngày với hy vọng kiếm lời bù đắp vào thiệt hại từ hoa cúc. Ảnh: LT
Bị chết 900 trong số 1.000 giỏ cúc mâm xôi, anh Trần Duy Toàn (Tân Khánh Đông) buộc phải thế vào hoa ngắn ngày với hy vọng kiếm lời bù đắp vào thiệt hại từ hoa cúc. Ảnh: LT

Nhưng đáng lo hơn là sự sụt giảm này sẽ ảnh hưởng lớn đến sức cung của hoa cúc mâm xôi trên thị trường hoa kiểng ngày Tết. Theo đánh giá, với tình trạng này, nhiều khả năng thị trường hoa Tết năm nay sẽ khan hiếm cúc mâm xôi.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa Sa Đéc đón Tết: Nhiều hoa độc, giá "đẹp"

Lục Tùng |

Màu lạ, tên mang âm hưởng cát tường, đẹp mọi ánh nhìn ngay cả lúc không còn hoa, rất "độc", nhưng giá bán lại khá đẹp. Đó là nét mới ở làng hoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp) chuẩn bị phục vụ thị trường Tết 2020. Theo ghi nhận, năm nay, Sa Đéc có nhiều loài hoa độc, nhưng giá cả khá “đẹp”.

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hoa độc, lạ cho thị trường Tết Canh Tý 2020

Lục Tùng |

Bên cạnh các giống hoa truyền thống như: Cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, đồng tiền mini, hoa chuông, dạ yến thảo, lan ý mỹ,... năm nay nhiều người trồng hoa ở Sa Đéc (Đồng Tháp) tiếp tục săn tìm nhiều giống hoa mới, độc, lạ... Hiện thành phố hoa bên bờ sông Tiền đang sẵn sàng tung ra 3 triệu giỏ hoa đáp ứng nhu cầu thị trường ngày Tết.

Làng hoa Sa Đéc nhộn nhịp hoa kiểng phục vụ Tết Canh Tý 2020

LAN NGÔ |

Hàng năm cứ đến thời điểm đầu tháng 12 dương lịch làng hoa kiểng Sa Đéc lại nhộn nhịp hẳn lên. Nhiều loại hoa kiểng đã được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ Tết Canh Tý 2020. Theo chị Lan - chủ cơ sở hoa kiểng Ngọc Lan - cho biết: Năm nay cơ sở của chị sản xuất số lượng hoa kiểng nhiều hơn năm trước. Giá hoa kiểng năm nay dự báo sẽ tăng hơn do chi phí phân bón và các loại thuốc sinh trưởng cho cây tăng cao.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Làng hoa Sa Đéc đón Tết: Nhiều hoa độc, giá "đẹp"

Lục Tùng |

Màu lạ, tên mang âm hưởng cát tường, đẹp mọi ánh nhìn ngay cả lúc không còn hoa, rất "độc", nhưng giá bán lại khá đẹp. Đó là nét mới ở làng hoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp) chuẩn bị phục vụ thị trường Tết 2020. Theo ghi nhận, năm nay, Sa Đéc có nhiều loài hoa độc, nhưng giá cả khá “đẹp”.

Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hoa độc, lạ cho thị trường Tết Canh Tý 2020

Lục Tùng |

Bên cạnh các giống hoa truyền thống như: Cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, đồng tiền mini, hoa chuông, dạ yến thảo, lan ý mỹ,... năm nay nhiều người trồng hoa ở Sa Đéc (Đồng Tháp) tiếp tục săn tìm nhiều giống hoa mới, độc, lạ... Hiện thành phố hoa bên bờ sông Tiền đang sẵn sàng tung ra 3 triệu giỏ hoa đáp ứng nhu cầu thị trường ngày Tết.

Làng hoa Sa Đéc nhộn nhịp hoa kiểng phục vụ Tết Canh Tý 2020

LAN NGÔ |

Hàng năm cứ đến thời điểm đầu tháng 12 dương lịch làng hoa kiểng Sa Đéc lại nhộn nhịp hẳn lên. Nhiều loại hoa kiểng đã được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ Tết Canh Tý 2020. Theo chị Lan - chủ cơ sở hoa kiểng Ngọc Lan - cho biết: Năm nay cơ sở của chị sản xuất số lượng hoa kiểng nhiều hơn năm trước. Giá hoa kiểng năm nay dự báo sẽ tăng hơn do chi phí phân bón và các loại thuốc sinh trưởng cho cây tăng cao.