Phương thức thủ đoạn buôn lậu chủ yếu vẫn là xé lẻ hàng lậu thuê người lợi dụng các thời điểm giao ca, nửa đêm trời sáng...mang vác qua các đường mòn, lối mở, đường tắt hai bên cánh gà cửa khẩu, khu vực biên giới... sau đó dùng xe máy, ô tô vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.
Các hành vi gian lận thương mại chủ yếu vẫn là gian lận qua số lượng, chủng loại, chính sách mặt hàng, lợi dụng sự thông thoáng trong thực hiện thủ tục Hải quan điện tử (luồng xanh); lợi dụng chính sách ưu đãi với cư dân biên giới để hợp thức hóa hàng nhập lậu.
Mặt hàng nhập lậu chủ yếu vẫn là các hàng hóa tiêu dùng, hàng gia dụng có thuế suất cao, như đồ điện,hàng may mặc, hàng điện tử; hàng cấm như pháo nổ, ma túy, tiền giả; hàng thực phẩm không an toàn; đồ chơi bạo lực, gia súc gia cầm... Hàng xuất lậu chủ yếu là mặt hàng thủy sản, gỗ, ma túy, nông sản...
Theo đánh giá của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, tuyến đường vận chuyển hàng lậu tập trung chủ yếu tại các lối mòn một số cặp chợ biên giới, đường mòn dọc đường tuần tra biên giới Bình Nghi; Bản Chắt; Nà Nưa, lối tắt hai bên cánh gà các cửa khẩu Tân Thanh; Cốc Nam; Hữu Nghị; Chi Ma...
Trước tình hình đó, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát Hải quan năm 2017, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng trực 24/7, tập trung vào các địa bàn trọng điểm; dưới sự chỉ đạo sát sao của ban chỉ đạo 389 Trung ương; 389 tỉnh, sự phối hợp của các lực lượng chức năng trên địa bàn.
Kết quả, toàn Cục bắt giữ và xử lý 560 vụ vi phạm, trị giá ước tính trên 16,4 tỉ đồng trong đó phát hiện, ngăn chặn 114 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới với trị giá tang vật ước tính 4,7 tỉ đồng, phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, bắt giữ 03 vụ, tang vật gồm 11.926,279 gram ma túy.
Trao đổi với báo Lao Động, ông Nông Quang Hưng Chi cục phó cửa khẩu Hữu Nghị cho biết ngoài cửa khẩu chính, để tăng cường giám sát, quản lý đường biên Chi cục đã bố trí lực lượng thường trực đóng chốt tại các điểm nóng buôn lậu trên lối mòn lối mở, phối hợp với lực lượng biên phòng lập lán trực 24/7 nhờ đó ngăn chặn cơ bản tình trạng buôn lậu. Tuy nhiên, vào dịp cuối năm nóng, tình hình buôn lậu có nguy cơ diễn biến phức tạp do nhu cầu hàng hoá, đặc biệt là tiêu dùng tăng cao.
Còn tại cửa khẩu tân thanh, Tổ kiểm soát chống buôn lậu đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát, trực chốt chặn tại 24/7 tại các đường mòn Nà Han, Lọ Bon, khu vực Đồi Cao, Đồi Keo và chủ động thường xuyên tuần tra kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ việc vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Do đó, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới tại địa bàn cửa khẩu Tân Thanh đã được kiểm soát tốt, không để hình thành các đường dây, điểm nóng, ổ nhóm buôn lậu quy mô lớn. Tuy nhiên, do địa hình đường đồi, núi khó đi lại, đường biên trải dài lại có nhiều đường mòn, lối mở nên công tác chống buôn lậu vẫn gặp nhiều khó khăn.