Cục Hải quan Hà Nội đề nghị Công an khởi tố 3 vụ án buôn lậu

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Phó cục trưởng Cục Hải quan cho biết, vừa qua Hải quan Hà Nội đã khởi tố 1 vụ án (vụ hành khách mang 150 triệu Won) và đề nghị Công an Hà Nội khởi tố 3 vụ án, chủ yếu liên quan đến buôn bán trái phép ngà voi, sừng tê giác, xì gà nhập lậu.

Đề nghị Công an Hà Nội khởi tố 3 vụ buôn lậu

Chiều 3.9, tại buổi giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả công tác 8 tháng đầu năm 2019, trong đó nổi bật nhất là công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Theo ông Nguyễn Trường Giang - Phó cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Hải quan Hà Nội đã triển khai 2 chuyên án là kiểm soát buôn lậu và vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã và đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xì gà thuộc địa bàn quản lý.

Kết quả, Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 141,13 kg sừng tê giác, 16kg ngà voi, hơn 10.000 điếu xì gà các loại.

Ông Nguyễn Trường Giang. Ảnh: C.N
Ông Nguyễn Trường Giang. Ảnh: C.N

Phó cục trưởng Cục Hải quan cho biết, vừa qua, Hải quan Hà Nội đã khởi tố 1 vụ án (vụ hành khách mang 150 triệu Won) và đề nghị Công an Hà Nội khởi tố 3 vụ án, chủ yếu liên quan đến buôn bán trái phép ngà voi, sừng tê giác, xì gà nhập lậu.

Hàng Trung quốc "núp bóng" hàng Việt, xuất khẩu sang Mỹ

Trước cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam, nhiều chuyên gia dự báo sẽ có khả năng hàng hóa từ các nước bị áp thuế suất cao sẽ tìm cách chuyển tải bất hợp pháp vào Việt Nam sau đó xuất khẩu vào thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản…

Về vấn đề này, ông Nguyễn Trường Giang – Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội cho hay: “Chúng tôi đang tập trung rà soát, kiểm tra việc nhập khẩu nguyên liệu nước ngoài vào các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Trong đó có hành vi giả mạo xuất xứ, thực hiện chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. Điển hình là nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó thay bao bì, hoặc bỏ bao bì, ghi “Made in Việt Nam”, xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ để xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nhật Bản”.

Theo Phó cục trưởng, phía Cục Hải quan Hà Nội đang xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát hàng hóa có nguy cơ chuyển tải bất hợp pháp, nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định, đồng thời bảo vệ sản xuất trong nước.

Phó cục trưởng cũng cho hay – hiện nay có tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng luồng xanh, luồng vàng để đưa hàng thẩm lậu vào Việt Nam, Cục Hải quan Hà Nội đang phối hợp với lực lượng công an, để thu thập thông tin, kiểm tra, kiểm soát giảm thiểu tối đa mọi rủi ro.

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Tòa án dùng kết quả giám định “chui” để tuyên buộc tội “buôn lậu”

LÂM CHÍ CÔNG |

Ngày 15.8, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị đã chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) Nguyễn Hòa Bình về những vấn đề liên quan đến vụ án bị cho là buôn lậu gỗ trắc xảy ra tại Quảng Trị và Đà Nẵng kéo dài gần 9 năm.

Móng Cái trấn áp mạnh loại tội phạm hình sự, buôn lậu, bảo kê

Trần Ngọc Duy |

Ngày  8.8,  Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh); thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trà Cổ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và cầu Bắc Luân I, II.

Vụ phở Hòa bị ném chất bẩn: Công an điều tra thêm hành vi “buôn lậu”

Huân Cao |

Khi vào cuộc điều tra nhóm đối tượng tạt sơn, ném chất bẩn 'khủng bố' quán phở Hòa, Công an TP HCM không chỉ điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, mà còn điều tra thêm hành vi  “làm giả con dấu, tài liệu” và “buôn lậu”.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tòa án dùng kết quả giám định “chui” để tuyên buộc tội “buôn lậu”

LÂM CHÍ CÔNG |

Ngày 15.8, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị đã chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) Nguyễn Hòa Bình về những vấn đề liên quan đến vụ án bị cho là buôn lậu gỗ trắc xảy ra tại Quảng Trị và Đà Nẵng kéo dài gần 9 năm.

Móng Cái trấn áp mạnh loại tội phạm hình sự, buôn lậu, bảo kê

Trần Ngọc Duy |

Ngày  8.8,  Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh); thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trà Cổ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và cầu Bắc Luân I, II.

Vụ phở Hòa bị ném chất bẩn: Công an điều tra thêm hành vi “buôn lậu”

Huân Cao |

Khi vào cuộc điều tra nhóm đối tượng tạt sơn, ném chất bẩn 'khủng bố' quán phở Hòa, Công an TP HCM không chỉ điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, mà còn điều tra thêm hành vi  “làm giả con dấu, tài liệu” và “buôn lậu”.