“Cụ” hoàng mai quý xuống phố Hà Nội, được hét giá bằng chiếc siêu xe

Bích Hà - Trần Vương |

Tại chợ hoa Tết truyền thống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), một cây hoàng mai thơm cao 15 mét được người dân chú ý khi có giá lên đến 4 tỉ đồng.

Ngày 28 Tết, chợ hoa truyền thống phố Hàng Lược và Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tấp nập người qua lại, mua sắm. Rất nhiều người đã tò mò dừng lại ngắm ngía cây hoàng mai trơ trụi, nhưng được chủ nhân “hét” giá 4 tỉ đồng, tương đương một chiếc xe ôtô hạng sang, hoặc một căn nhà tại Hà Nội.

 
Cây hoàng mai thơm có đường kính gốc khoảng 25cm, cao 15m, tán rộng khoảng 7m, được chủ nhân chào bán với giá 4 tỉ đồng.
 
Đến rằm tháng giêng, cây hoàng mai này mới nở rộ. Ảnh: Lê Bảo
 
Người dân Hà Nội đến ngắm ngía cây mai, không dám trả giá.

Anh Nguyễn Đình Thành (Hội Cây cảnh tỉnh Nam Định) - chủ nhân của cây hoàng mai này - cho biết đã phải thuê xe cẩu 11 tấn để chở cây hoàng mai từ Nam Định lên chợ hoa Hà Nội.

“Đây là cây hoàng mai có nguồn gốc từ Huế. Khi được Hội cây cảnh ở Nam Định báo tin có cây mai cổ quý hiếm, tôi đã vào tận Huế để giám định tuổi thọ, hỏi các cụ lão làng để biết cây có từ đời nào. Tính đến nay, cây hoàng mai có tuổi thọ là 120, thuộc dạng lâu đời ở Việt Nam”- anh Thành cho biết.

Cũng theo chủ nhân của cây hoàng mai, do từ khi đưa cây lên trưng bày tại chợ hoa (phố Phùng Hưng), thời tiết Hà Nội thường xuyên có mưa lạnh nên hoa nở muộn, không đúng dịp tết. Dự kiến khoảng Rằm tháng Giêng cây mới chính thức nở hoa rộ.

 
Cây hoàng mai đang bắt đầu nhú trồi nụ, khoảng nửa tháng nữa mới bắt đầu nở rộ.
 
Do thời tiết Hà Nội những ngày qua lạnh nên hoàng mai không nở đúng vào dịp Tết.
 
Theo giới thiệu của chủ nhân cây hoang mai, khi hoa nở sẽ có 8 nhị và mùi thơm rất lạ. 

Lý giải vì sao cây lại có giá lên đến 4 tỉ đồng, anh Thành cho biết, cây hoàng mai thuộc dòng hoa tiến vua. Hoa khi nở cũng có màu vàng nhưng có 8 nhị bên trong, hương thơm nhẹ nhàng, rất lạ. Hoa cũng bền hơn mai thường, giữ được khoảng 15 ngày.

Cây đã được trưng bày tại chợ hoa hơn nửa tháng nay nhưng chưa có ai dám hỏi mua.

Chủ nhân của cây hoàng mai nói thêm: “Rất nhiều khách đi qua đã đứng lại xem, nhưng chỉ hỏi giá và đi. Có người ví giá trị cây mai với chiếc siêu xe, căn biệt thự. Năm ngoái, tôi "bắt hoa" nở đúng vào dịp Tết và đặc biệt ấn tượng với mùi thơm của cây hoàng mai này.  Đây là năm đầu tiên tôi mang cây đi trưng bày tại chợ hoa, chỉ với mục đích để mọi người biết ở Việt Nam vẫn còn có giống cây quý hiếm”.

 
Những ngày giáp Tết, người dân tấp nập đổ về phố Hàng Mã, hàng Lược mua sắm.
 
Đây không chỉ là dịp mua sắm Tết mà còn là cơ hội các gia đình du xuân sau một năm làm việc tất bật.
 
Tại phố hàng Lược, các mặt hoa cây cảnh được trưng bày. Nhiều người tranh thủ ngày đầu tiên trong đợt nghỉ Tết để đi chợ hoa từ sớm, rinh về những cành đào, mai để trưng Tết.
 
Giá các loại hoa cây cảnh tăng nhẹ. Những cành đào nhỏ với giá từ 50.000 đến 150.000 đồng được nhiều người chọn mua để bày biện trên ban thờ ngày Tết.
Bích Hà - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Dịch vụ làm đẹp cho thú cưng nở rộ, kiếm tiền "khủng" trong dịp Tết

ANH THƯ |

Cận Tết Nguyên đán, nhiều gia đình không ngại chi bạc triệu để tỉa lông, cắt móng, "làm đẹp" cho thú cưng. Khách sạn thú cưng sẵn sàng mở cửa phục vụ xuyên Tết.

Cá kho làng Vũ Đại thơm ngon, sẵn sàng cho hàng trăm mâm cơm dịp Tết

Lưu Anh Nhiên |

Làng Đại Hoàng (Hà Nam) không chỉ được cả nước biết đến với cái tên "Làng Vũ Đại" trong tác phẩm "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao, mà còn rất nổi tiếng bởi nghề kho cá.

Tấp nập bán mua tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội những ngày giáp Tết Canh Tý

VƯƠNG TRẦN - ĐẶNG CHUNG |

Dòng người tấp nập bán – mua các loại hoa, cây cảnh, các đồ vật trang trí Tết tại chợ hoa Hàng Lược – phiên chợ họp một lần duy nhất trong năm những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Dịch vụ làm đẹp cho thú cưng nở rộ, kiếm tiền "khủng" trong dịp Tết

ANH THƯ |

Cận Tết Nguyên đán, nhiều gia đình không ngại chi bạc triệu để tỉa lông, cắt móng, "làm đẹp" cho thú cưng. Khách sạn thú cưng sẵn sàng mở cửa phục vụ xuyên Tết.

Cá kho làng Vũ Đại thơm ngon, sẵn sàng cho hàng trăm mâm cơm dịp Tết

Lưu Anh Nhiên |

Làng Đại Hoàng (Hà Nam) không chỉ được cả nước biết đến với cái tên "Làng Vũ Đại" trong tác phẩm "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao, mà còn rất nổi tiếng bởi nghề kho cá.

Tấp nập bán mua tại chợ hoa cổ nhất Hà Nội những ngày giáp Tết Canh Tý

VƯƠNG TRẦN - ĐẶNG CHUNG |

Dòng người tấp nập bán – mua các loại hoa, cây cảnh, các đồ vật trang trí Tết tại chợ hoa Hàng Lược – phiên chợ họp một lần duy nhất trong năm những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.