Cư dân mua nhà ở xã hội Hoàng Quân "cầu cứu" chính quyền tỉnh Khánh Hòa

PV |

Sáng 1.10, nhiều cư dân mua nhà tại dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang do Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (gọi tắt là Công ty Hoàng Quân) làm chủ đầu tư đã kéo đến trước trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa nhờ chính quyền tỉnh xem xét can thiệp, giải quyết quyền lợi. 

Các cư dân treo băng rôn với nội dung: "Đề nghị Hoàng Quân thực hiện nghiêm túc theo hợp đồng với cư dân"; "Yêu cầu Công ty Hoàng Quân giao nhà"..., đồng thời đề nghị chính quyền tỉnh Khánh Hòa xem xét giải quyết.

Đóng tiền mua nhà xong, 2 năm qua, hàng trăm người dân mua nhà tại dự án nhà ở HQC Nha Trang phải sống chung với "lời hứa lèo" của Công ty Hoàng Quân.

Dự án này được Sở Xây dựng lập đoàn liên ngành, thanh tra toàn diện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa. Kết quả thanh tra báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30.7.

Theo Sở Xây dựng, dự án HQC Nha Trang có 1.002 căn hộ, trong đó có 819 căn nhà ở xã hội và 183 căn nhà ở thương mại. Vì khó khăn về nguồn vốn nên công ty đã không đảm bảo được tiến độ bàn giao nhà đã cam kết với khách hàng.

Tháng 2.2018, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty Hoàng Quân thỏa thuận điều chỉnh thời gian bàn giao nhà với khách hàng, đồng thời có kế hoạch thi công cụ thể cho từng phần, huy động mọi nguồn lực để triển khai, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết (đầu quý III/2018 sẽ bàn giao nhà).

Tuy đã thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo nhưng công ty vẫn chưa thật sự tích cực trong việc triển khai dự án, chưa đảm bảo tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng theo cam kết. Do đó, ngày 19.6, UBND tỉnh đã quyết định xử phạt hành chính Công ty Hoàng Quân 275 triệu đồng.

PV
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Kiến nghị sử dụng quỹ đất công để xây nhà ở xã hội

Bảo Chương |

UBND TPHCM vừa đưa ra kiến nghị ưu tiên sử dụng quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH). Đây là nhà ở được hưởng ưu đãi về thuế và bán cho các đối tượng thu nhập thấp, công chức nhà nước chưa có nhà ở ổn định.

Quan niệm nhà ở xã hội chỉ cho người nghèo: Vô tình tạo ra "khu ổ chuột" kiểu mới

Phạm Anh |

Theo Chủ tịch Công ty TNHH Phát triển BĐS M.I.K Việt Nam, chúng ta không nên quan niệm nhà ở xã hội (NƠXH) chỉ dành cho những người nghèo. Như thế có thể vô hình chung sẽ tạo nên các "khu ổ chuột" kiểu mới. 

Đà Nẵng cho vay nhà ở xã hội đạt 25 tỷ đồng

Hoàng Tỷ |

Đến cuối tháng 7 vừa qua, ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng đã nhận hồ sơ vay vốn cho người dân mua nhà ở xã hội đợt 1 với số dư nợ cam kết là 25 tỷ đồng, đã giải ngân được 2 tỷ đồng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

TPHCM: Kiến nghị sử dụng quỹ đất công để xây nhà ở xã hội

Bảo Chương |

UBND TPHCM vừa đưa ra kiến nghị ưu tiên sử dụng quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH). Đây là nhà ở được hưởng ưu đãi về thuế và bán cho các đối tượng thu nhập thấp, công chức nhà nước chưa có nhà ở ổn định.

Quan niệm nhà ở xã hội chỉ cho người nghèo: Vô tình tạo ra "khu ổ chuột" kiểu mới

Phạm Anh |

Theo Chủ tịch Công ty TNHH Phát triển BĐS M.I.K Việt Nam, chúng ta không nên quan niệm nhà ở xã hội (NƠXH) chỉ dành cho những người nghèo. Như thế có thể vô hình chung sẽ tạo nên các "khu ổ chuột" kiểu mới. 

Đà Nẵng cho vay nhà ở xã hội đạt 25 tỷ đồng

Hoàng Tỷ |

Đến cuối tháng 7 vừa qua, ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng đã nhận hồ sơ vay vốn cho người dân mua nhà ở xã hội đợt 1 với số dư nợ cam kết là 25 tỷ đồng, đã giải ngân được 2 tỷ đồng.