Cư dân 8B Lê Trực lại xuống đường "đòi nhà"

C.N |

Sáng nay (24.10), nhiều người dân mua căn hộ tại công trình 8B Lê Trực (Hà Nội) tập trung tại tòa nhà này căng băng rôn, khẩu hiệu “đòi nhà” vì cho rằng đã bỏ số tiền lớn mua căn hộ nhưng một thời gian dài vẫn chưa được nhận nhà.

Sau nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến giới chức trách nhưng không được giải quyết, hàng chục hộ dân mua nhà tại dự án 8B Lê Trực đã xuống đường căng băng rôn, khẩu hiệu xin sớm được xử lý dứt điểm vụ việc để họ sớm được nhận nhà để ở.

Người dân yêu cầu chủ đầu tư khắc phục dứt điểm sai phạm và bàn giao nhà cho những người đã mua căn hộ tại đây.

Những tấm băng rôn được treo với mục đích “đòi nhà“.
Những tấm băng rôn được treo với mục đích “đòi nhà“.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Xuân, Trưởng ban đại diện lâm thời của cư dân tòa nhà, ban đại diện đã có đơn gửi giới chức Hà Nội với nội dung giao nhà cho các hộ dân, tạo điều kiện cho họ nhận nhà ở "an toàn và sớm nhất".

"Theo như hợp đồng ký kết với chủ đầu tư, năm 2015, chúng tôi được vào nhận nhà, thời điểm đó tòa nhà đang hoàn thiện. Tuy nhiên, gần 2 năm nay, tòa nhà này bị phá dỡ phần vi phạm vì xây dựng trái phép. Chúng tôi muốn công khai, minh bạch, tổ chức hội nghị giữa các bên liên quan đi đến thống nhất chung, nếu chủ đầu tư không giao nhà thì trả lại tiền cho chúng tôi. Cư dân tòa nhà rất mệt mỏi vì đòi quyền lợi chính đáng cho mình", bà Xuân nói.

 
 Nhiều người tập trung trước tòa nhà 8B Lê Trực để đòi nhà.

Trưởng ban Đại diện lâm thời tòa nhà 8B Lê Trực cho biết thêm: "Việc phá dỡ giai đoạn 1 đã hoàn thành từ tháng 10.2016, đến nay đã gần một năm trôi qua nhưng chúng tôi vẫn chưa được vào ở trong chính ngôi nhà của mình.

Một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, công trình đã hoàn thành phá dỡ phần vi phạm tầng 19. Hiện UBND quận Ba Đình đang giao Công ty tư vấn Đại học xây dựng lập phương án tiếp tục phá dỡ tầng 17, 18.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.