Cty du lịch Quốc tế Vũng Tàu liên tiếp bị kiểm toán từ chối nêu ý kiến BCTC

Gia Miêu |

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu ghi nhận kết quả kinh doanh ảm đạm trong năm 2021 và thậm chí còn bị kiểm toán liên tiếp, từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính trong nhiều năm qua.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu  ghi nhận doanh thu thuần gần 14 tỉ đồng, giảm 62% so với năm trước. Kinh doanh dưới giá vốn khiến đơn vị lỗ gộp hơn 5,5 tỉ đồng và lỗ ròng hơn 14 tỉ đồng. Tính đến 31.12.2021, tổng lỗ lũy kế ghi nhận hơn 17,8 tỉ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty cũng âm gần 21 tỉ đồng. Điều đáng nói, đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu. Và đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp công ty bị kiểm toán từ chối.

Nguyên nhân theo kiểm toán viên, tiền thuê đất còn phải nộp từ ngày 1.1.2006 đến 31.12.2017 là hơn 34 tỉ đồng và thu hồi tiền thuê các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại Bãi tắm Thùy Vân do Ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư mà Công ty đang sử dụng gần 4 tỉ đồng.

Ngày 21.2.2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản về việc đề nghị Công ty thực hiện ngay việc nộp số tiền còn nợ vào Ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền hơn 38 tỉ đồng. Công ty đã có văn bản phản hồi và mong muốn được xem xét lại việc thu hồi hơn 34 tỉ đồng tiền thuê đất. Ngày 7.3.2022, Công ty đã nộp vào Ngân sách số tiền gần 4 tỉ đồng. Đến thời điểm này, Công ty vẫn chưa thống nhất việc thu hồi tiền thuê đất tại khu vực Bãi tắm Thùy Vân còn phải nộp hơn 34 tỉ đồng. Ngoài ra, về vấn đề đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và phạt chậm nộp, theo kiểm toán viên, nếu ghi nhận đầy đủ theo cơ quan thuế, lợi nhuận sau thuế 2021 và 2020 sẽ tăng lỗ số tiền lần lượt 1,4 tỉ đồng và 4,8 tỉ đồng. Đồng thời, khoản lỗ lũy kế tại thời điểm 31.12.2021 sẽ tăng thêm hơn 6 tỉ đồng.

Trả lời các vấn đề kiếm toán nêu ra, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa nhận được sự phản hồi của Thanh tra tỉnh về việc xem xét lại khoản tiền thuê đất bị truy thu. Ngoài ra, hiện tại Công ty vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ký hợp đồng cho thuê hạ tầng và cho thuê đất tại khu vực Bãi tắm Thùy Vân nên không có cơ sở để xác định được chi phí đã bị ghi nhận thiếu của các năm từ 2006 đến năm 2017. Do đó, không có cơ sở để ghi nhận trên BCTC. Công ty vẫn đang tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan chức năng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn viên du lịch tất bật trở lại sau 2 năm “đóng băng” vì dịch

Vương Trần |

Nhiều hướng dẫn viên du lịch bắt đầu quay lại với ngành nghề của mình sau hơn 2 năm “đóng băng”, chật vật kiếm sống bằng nhiều công việc khác nhau.

Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Hương Mai |

Tối 16.3, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Du lịch từng bước phục hồi, đón 29,5 nghìn lượt khách quốc tế trong tháng 2

Vương Trần |

Du lịch từng bước phục hồi trở lại, một số chặng bay quốc tế đã được khai thác để đón khách. Trong tháng 2.2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 29,5 nghìn lượt người, tăng 49,6% so với tháng trước và tăng 169,6% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch có thể phục hồi ngay từ đầu năm

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Chùa Tam Chúc, chùa Hương, chùa Yên Tử, đền Bà Chúa Kho… được mở cửa và áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch. Nhu cầu tín ngưỡng của người dân được bảo đảm và có thể  thấy dấu hiệu phục hồi du lịch đã và đang hiện diện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hướng dẫn viên du lịch tất bật trở lại sau 2 năm “đóng băng” vì dịch

Vương Trần |

Nhiều hướng dẫn viên du lịch bắt đầu quay lại với ngành nghề của mình sau hơn 2 năm “đóng băng”, chật vật kiếm sống bằng nhiều công việc khác nhau.

Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Hương Mai |

Tối 16.3, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Du lịch từng bước phục hồi, đón 29,5 nghìn lượt khách quốc tế trong tháng 2

Vương Trần |

Du lịch từng bước phục hồi trở lại, một số chặng bay quốc tế đã được khai thác để đón khách. Trong tháng 2.2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 29,5 nghìn lượt người, tăng 49,6% so với tháng trước và tăng 169,6% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch có thể phục hồi ngay từ đầu năm

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Chùa Tam Chúc, chùa Hương, chùa Yên Tử, đền Bà Chúa Kho… được mở cửa và áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch. Nhu cầu tín ngưỡng của người dân được bảo đảm và có thể  thấy dấu hiệu phục hồi du lịch đã và đang hiện diện.