Cty Cổ phần 482 (TP.Vinh, Nghệ An): Công nhân bị nợ hàng chục tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Hàng trăm lao động của Cty CP 482 đóng tại TP.Vinh, Nghệ An chạy ngược chạy xuôi để đòi số tiền nợ lương, bảo hiểm từ nhiều năm qua. Theo thống kê, số tiền doanh nghiệp nợ NLĐ lên tới hàng chục tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Đông (SN 1971, trú TP.Vinh) vào làm việc tại Cty 482 từ năm 1990, đến tháng 1.2017 có quyết định chấm dứt hợp đồng. Quá trình công tác, hằng tháng tiền lương của ông đều bị Cty trích nộp các loại bảo hiểm. Tuy nhiên, đến nay ông không thể chốt được sổ bảo hiểm do Cty đã ngừng đóng bảo hiểm cho ông từ tháng 1.2015. Theo ông Đông, số tiền bảo hiểm Cty còn nợ ông khoảng 40 triệu đồng. “Bây giờ tôi muốn mua thẻ BHYT cũng không được, muốn chuyển sang đóng tại đơn vị khác cũng không xong, đòi nhiều lần thì lãnh đạo Cty khất lần chứ không trả” - ông Đông nói. Trước đó, Cty còn nợ khoảng 40 triệu đồng tiền lương, ông phải ngăn cản việc bán tài sản của Cty mới đòi được.

Còn ông Hồ Xuân Trung (trú xã Hưng Phúc, Hưng Nguyên) vào lái xe cho Cty 482 từ 2014 đến nay, bị Cty nợ lương khoảng 30 triệu đồng, nợ bảo hiểm khoảng 70 triệu đồng. “Tôi coi như trắng tay” - ông Trung than thở. Ông Trung đưa cho PV xem tập đơn đòi nợ của công nhân (CN) Cty 482 lên tới hơn 120 đơn. “Theo thống kê, có khoảng 400 CN, cán bộ bị Cty nợ khoảng 3 tỉ tiền lương; còn tiền các khoản nợ bảo hiểm bắt buộc lên tới khoảng 12 tỉ đồng” - ông Trung cho hay. Đối với ông Kiều Quang Hưng (khối 3, phường Lê Lợi, TP.Vinh) phải chấp nhận bỏ ra số tiền 24,5 triệu đồng cho Cty vay để đóng các khoản bảo hiểm cho ông. Đến nay, Cty còn nợ ông tiền lương các tháng 10, 11, 12 năm 2016. Trong đơn tố cáo gửi công an ngày 24.7.2018, ông Hưng phản ánh việc Cty bán khối lượng thiết bị xe máy thu được số tiền lớn nhưng không trả nợ cho ông.

Bị nợ lương, nợ bảo hiểm, nhiều CN lâm vào hoàn cảnh khó khăn, phải tự đi tìm việc làm, không chốt được sổ bảo hiểm, một số đã đủ số năm công tác và đủ tuổi nhưng chưa được nhận lương hưu. Đòi nhiều lần không được, CN đã tụ tập đến LĐLĐ tỉnh, trụ sở tiếp dân UBND tỉnh kiến nghị can thiệp. Ngày 23.7.2018, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 627 giao BHXH tỉnh đôn đốc, theo dõi, yêu cầu Cty 482 trả số tiền hơn 12 tỉ đồng nợ bảo hiểm của NLĐ; hướng dẫn công dân liên hệ với tòa án để khởi kiện.

Trước áp lực của NLĐ, Cty 482 đã lập danh sách CN bị nợ tiền, tuy nhiên chỉ trả một phần nhỏ trong tổng số nợ. Trong bảng tổng hợp số liệu mà chúng tôi có được, với 75 CN và đơn vị thành viên, số tiền mà Cty chưa chi trả hơn 1,432 tỉ đồng, nhưng duyệt chi chỉ hơn 159 triệu đồng. Một CN cho hay: “Lương 3 tháng cuối năm 2016 và 1.2017 của tôi là gần 13 triệu đồng, nhưng chỉ được chấp nhận duyệt chi 5 triệu đồng”.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Long - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty CP 482 - cho biết: Việc Cty nợ lương CN là có thật, nguyên nhân do các đối tác của Cty nợ kéo dài với số tiền lớn, dẫn đến Cty mất cân đối thu chi. “Tôi thấy có lỗi với NLĐ. Thời gian qua, Cty chúng tôi đang tìm cách thu xếp các khoản công nợ để trả lương cho NLĐ. Tuy nhiên, không thể trả hết một lúc, mà trả dần”.

Ông Nguyễn Công Danh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, LĐLĐ tỉnh Nghệ An - cho biết: “Chúng tôi đã hướng dẫn, hỗ trợ 4 NLĐ của Cty 482 khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, trong trường hợp thắng kiện, làm thế nào để thi hành án, trả lại tiền cho CN là bài toán hết sức nan giải”. Theo ông Danh, trong sự việc này, cần tìm hiểu số tiền các đối tác còn nợ Cty, có tác động để họ thanh toán thì Cty mới có khả năng, điều kiện trả nợ tiền lương, bảo hiểm cho NLĐ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Cần tạo điều kiện để công nhân được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ làm việc

Quế Chi - Hà Anh |

Làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sáng 25.7, liên quan tới kiến nghị khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ làm việc, Thủ tướng giao Bộ Y tế đề xuất giải pháp bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế vào ngày lễ, ngày nghỉ cho công nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tin tức pháp luật 24h: Cắm bằng tiến sĩ để trả nợ tiền cá độ World Cup 2018

T.H |

Có những người lái xe ba gác cũng thua độ đến 300 triệu đồng, có người còn “cắm” cả bằng tiến sĩ, chứng minh nhân dân để lấy tiền cá độ... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Đẩy mạnh việc khởi kiện các đơn vị, doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội

NGUYỄN TRI |

Chiều 7.6, LĐLĐ quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (mở rộng).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cần tạo điều kiện để công nhân được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ làm việc

Quế Chi - Hà Anh |

Làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sáng 25.7, liên quan tới kiến nghị khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ làm việc, Thủ tướng giao Bộ Y tế đề xuất giải pháp bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế vào ngày lễ, ngày nghỉ cho công nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tin tức pháp luật 24h: Cắm bằng tiến sĩ để trả nợ tiền cá độ World Cup 2018

T.H |

Có những người lái xe ba gác cũng thua độ đến 300 triệu đồng, có người còn “cắm” cả bằng tiến sĩ, chứng minh nhân dân để lấy tiền cá độ... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Đẩy mạnh việc khởi kiện các đơn vị, doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội

NGUYỄN TRI |

Chiều 7.6, LĐLĐ quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (mở rộng).