CPI tháng 9.2018: Học phí tăng đẩy chỉ số nhóm giáo dục lên cao nhất

Đặng Tiến |

Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 9.2018 tăng 0,59% so tháng trước, tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2017. Bình quân 9 tháng đầu năm 2018 tăng 3,57% so với cùng kỳ năm 2017, CPI quý III tăng 4,14% so với cùng kỳ.

Theo thống kê, trong 11 nhóm hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá, cụ thể nhóm giáo dục tăng 5,07%, giao thông tăng 0,82%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,44%, nhà ở và liệu xây dựng tăng 0,2%, hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,14%, may mặc và nón mũ, giầy dép tăng 0,11%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,09%...

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê - Nguyễn Bích Lâm cho biết nguyên nhân làm tăng CPI của tháng 9.2018 do chỉ số nhóm dịch vụ giáo dục tăng 5,75% dẫn đến CPI chung tăng 0,3%. Cùng đó, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng vào các ngày 6.9 và 21.9 đưa giá xăng dầu tăng bình quân của tháng 9 lên 1,87% so với tháng trước đã kéo theo chỉ số giá tiêu dùng của các nhóm hàng hoá khác tăng.

Bên cạnh các nguyên nhân tăng CPI còn có các các nguyên nhân làm giảm CPI của tháng 9.2018 như các trung tâm thương mại, siêu thị đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu; giá dịch vụ giao thông công cộng giảm 0,09%....

Lạm phát cơ bản 9 tháng đầu năm 2018 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 1,61% so với cùng kỳ. Bình quân 9 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước, lạm phát chung có mức tăng cao hơn mức lạm phát cơ bản, điều này phản ánh biến động giá chủ yếu do việc tăng giá lương thực, thực phẩm, giá xăng dầu và yếu tố điều hành giá cả qua việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế và giáo dục gây nên. “Bình quân 9 tháng đầu năm, CPI biến động theo hướng tăng dần từ mức 2,65% trong tháng 1 lên mức 3,97% trong tháng 9.2018, đặc biệt là tăng nhanh ở tháng 6 và tháng”, ông Lâm cho biết.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.