C.P Việt Nam đạt hai giải thưởng Chất lượng quốc gia Việt Nam năm 2018

Dương Phương |

Mới đây (sáng 23.6.2019) Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia (VNQA) và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018. Trải qua các vòng đánh giá, tuyển chọn khắt khe, có 75 doanh nghiệp (DN) được lựa chọn để trao giải, trong đó, C.P Việt Nam (CPV) đã vinh dự được nhận 2 giải VNQA cho ngành chăn nuôi heo và ngành chế biến thực phẩm.

Hệ thống trang trại công nghệ cao và sản phẩm tiêu chuẩn VietGap

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Kiều Minh Lực - Phó Tổng Giám đốc CP Việt Nam - cho biết, giải thưởng danh giá VNQA là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của CPV nói chung, ngành chăn nuôi heo giống (Chi nhánh 3 tại Đồng Nai ) và nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội nói riêng trong những năm qua. Chiến lược xuyên suốt của ngành chăn nuôi heo của CPV là hợp tác với người dân Việt Nam để phát triển trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp công nghệ cao, nhằm sản xuất thịt lợn an toàn cho người tiêu dùng theo nguyên tắc phát triển bền vững: Chú trọng phát triển giống lợn tại Việt Nam theo mô hình giống 4 cấp từ cụ kỵ, ông bà, cha mẹ và lợn thịt thương phẩm, áp dụng công nghệ cải tiến di truyền hiện đại để chọn lọc nâng cao năng suất con giống, kết quả đã xây dựng được hệ thống giống heo vững chắc, sạch bệnh, cung cấp cho nhu cầu chăn nuôi lợn trong nước và năng suất tăng hơn 25% so với thời kỳ đầu và ngang tầm với thế giới.

 

Theo đó, CPV hợp tác với nhiều người dân trong cả nước để đầu từ chăn nuôi lợn với quy mô trang trại lợn nái từ 600 - 2.400 con và trang trại lợn thịt từ 1.000 - 1.4000 con. Áp dụng các giải pháp an toàn sinh học cao như: Xa khu dân cư, xa các trại chăn nuôi khác; mô hình chuồng kín; điều hòa nhiệt độ bằng hệ thống làm mát; hệ thống kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh từ con người, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển; xử lý nước thải chăn nuôi bằng máy ép phân; hồ khí sinh học, sản xuất điện từ khí sinh học, hồ lắng sinh học, tái sử dụng nguồn nước và phát triển hệ sinh thái trang trại xanh; tổ chức hệ thống logistics như các trung tâm phân phối heo hơi, hệ thống vận tải chuyên dụng đối với hàng hóa thức ăn chăn nuôi, lợn giống, lợn thịt, thuốc thú y và vật dụng... Ngoài ra, CPV còn áp dụng các mô hình quản lý quốc tế (ISO), mô hình quản lý nội bộ như 5S, SHE (an toàn, sức khỏe và môi trường), đã xây dựng được 100% trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn chăn nuôi VietGap.

Với ngành thực phẩm, CPV với phương châm “Nhà bếp của thế giới”, cung cấp đến sản phẩm an toàn và đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng. Nhà máy với quy trình sản xuất tiên tiến, máy móc trang thiết bị hiện đại và đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, đáp ứng 100% các yêu cầu khắt khe các tiêu chuẩn về sản xuất thực phẩm an toàn theo chuỗi giá trị khép kín từ “Feed - Farm - Food”, tất cả thực phẩm sản xuất ra đều an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và có thể truy xuất được nguồn gốc.

 

Với những nỗ lực này, CPV đã vinh dự đón nhận 2 giải thưởng VNQA. “Đây cũng là lần thứ 2 CPV đạt giải thưởng này sau Nhà máy thức ăn chăn nuôi Bình Dương năm 2013. Kết quả này đánh giá quá trình xây dựng và phát triển toàn diện của Công ty Cổ phần chăn nuôi CPV trong suốt nhiều năm qua trong các lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi trang trại và chế biến thực phẩm theo mô hình chuỗi giá trị kép kín”- TS Kiều Minh Lực cho biết.

* Giải thưởng VNQA do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá theo hệ thống Giải thưởng Chất l­ượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dư­ơng trên cơ sở các tiêu chí và mô hình giải thưởng chất lượng của các quốc gia tiên tiến. Giải thưởng VNQA do Thủ tướng chính phủ phê duyệt, nhằm tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp đối với cộng đồng, xã hội và sự phát triển bền vững.

* CPV với lịch sử 26 năm xây dựng và trưởng thành đã từng bước khẳng định vị thế trong ngành nông công nghiệp và chế biến. Với hơn 20.000 cán bộ công nhân viên trên cả nước, CPV từng bước xây dựng ngành sản xuất và kinh doanh bền vững, đáp ứng yêu cầu thị hiếu của người tiêu dùng và mang lại sự thịnh vượng cho cuộc sống người dân Việt Nam. Các hoạt động xã hội và thiện nguyện của CPV càng ngày càng hướng về cộng đồng và mang nhiều giá trị to lớn như hoạt động hiến máu tình nguyện, trao tặng trại gà cho các làng trẻ em, xây dựng nhà lưu trú cho bệnh nhân v.v...

Dương Phương
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.