COVID-19: Vắng khách đóng cửa, đông khách quá cũng đóng cửa

THÔNG CHÍ |

Dịch COVID-19 lây lan khiến hàng loạt quán ẩm thực vì ế ẩm phải đóng cửa, các chuỗi tiệm ăn danh tiếng như Golden Gate, Otoke Chicken, Kichi-Kichi cũng đang cân nhắc thu hẹp hoạt động. Tuy nhiên, đang thời điểm dịch COVID-19, có cửa hàng không đóng cửa vì ế khách mà do quá đông khách.

“Ông lớn” thu hẹp hoạt động

Mặc dù có nội lực mạnh hơn các hàng quán nhỏ lẻ, nhưng nhiều chuỗi cửa hàng ẩm thực lớn cũng đang có giấu hiệu xuống sức vì ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Ông Mai Trường Giang – chủ của 2 thương hiệu Otoke Chicken và Chewy Junior Việt Nam cũng chia sẻ: “Hôm nay rồi cũng phải quyết định đóng bớt nhà hàng bị lỗ không cứu được. Cảm giác buồn không thể tả… Chỉ mong mọi chuyện qua nhanh".

Hiện thương hiệu gà rán Otoke Chicken có khoảng 15 cửa hàng, chủ yếu ở TP. HCM, còn thương hiệu bánh ngọt nhân kem tươi Chewy Junior có khoảng 25 cửa hàng trải dài khắp cả nước.

Một thương hiệu ẩm thực khác Golden Gate cũng đang đang cân nhắc việc đóng cửa bớt một số cửa hàng trong rất nhiều thương hiệu của mình.

Đại diện của một chuỗi F&B có tiếng cho biết chỉ đóng tạm vài nhà hàng ở các trung tâm thương mại, có thể cuối tuần ổn hơn thì mở lại.

"Lý do chúng tôi đóng cửa là do quá ít khách. Miền Nam thì chưa đóng cửa hàng nào. Chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình kinh doanh", đại diện này nói.

Tương tự, thương hiệu Kichi-Kichi cũng thông báo 7 nhà hàng đóng cửa cả ngày, 3 nhà hàng đóng cửa buổi sáng chỉ mở buổi tối trong tổng số 22 nhà hàng của hệ thống tại Hà Nội. Lịch hoạt động mới này của Kichi-Kichi sẽ có hiệu lực từ ngày 11.3 đến 31.3.2020.

Quán quá đông khách, sợ lây dịch nên đóng cửa

Một chuyện hiếm hoi đã xảy ra trong mùa dịch COVID-19, do quá đông khách, một cửa hàng lẩu cua trên đường Hoà Lạc, Thạch Thất (Hà Nội) tự nguyện đóng cửa, chung tay phòng chống dịch.

Bãi để xe của quán lẩu cua đồng ngày thường đông nghịt xe của khách tới ăn, nhưng từ 9.3 vắng tanh. Ảnh: NGÔ KÝ
Bãi để xe của quán lẩu cua đồng ngày thường đông nghịt xe của khách tới ăn, nhưng từ 9.3 vắng tanh. Ảnh: N.K

Theo nội dung thông báo, quán sẽ nghỉ 6 ngày, từ 9.3 - 15.3. PV Lao Động đã gọi điện liên hệ tới quán nhưng anh Ký, chủ cửa hàng cho biết, tới ngày 16.3 sẽ liên hệ lại nếu khách vẫn muốn đặt bàn trước. Anh Ký cho biết, lý do đóng cửa là vì cửa hàng quá đông khách.

"Mấy hôm trước ngày 8.3, có hơn 200 khách đoàn từ mọi nơi đến ăn tại quán. Khách đông quá, tôi cảm thấy không an toàn cho mọi người. Không biết ai nhiễm bệnh, ai không nên quyết định dọn dẹp, khử khuẩn, đóng cửa một tuần. Rất mong sau một thời gian nữa, bớt dịch, khách lại đến ủng hộ", vị chủ quán nói.

THÔNG CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Thành phố sầm uất giờ hoang vắng bởi nỗi sợ đại dịch COVID-19 tấn công

Theo Reuters |

Đại dịch bệnh COVID-19 đã tấn công hơn 110 quốc gia trên thế giới. Nhiều thành phố sầm uất trở nên hoang vắng, hóa "thành phố ma".

COVID-19: Hội An tạm ngừng bán vé tham quan phố cổ

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2, kể từ hôm nay (12.3), UBND TP.Hội An quyết định tạm ngưng hoạt động bán vé tham quan phố cổ để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Dừng đón khách thăm vịnh Hạ Long để đối phó với dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tạm dừng đón khách tham quan trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và các đảo du lịch ở Cô Tô, Vân Đồn cũng như các di tích lịch sử, danh thắng trên toàn tỉnh.

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Khách quốc tế trở lại Việt Nam lần thứ 4 để trải nghiệm không khí Tết

Nhóm PV |

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng du khách quốc tế đều bị thu hút bởi Tết Nguyên đán với những nét văn hóa cổ truyền. Thậm chí có người quyết tâm quay lại Việt Nam lần thứ 4 để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Chơi đâu khi du xuân Đà Lạt dịp Tết Quý Mão 2023?

Thuý Ngọc |

Tết đến Xuân về, những địa điểm đẹp du xuân luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Trải nghiệm du xuân Đà Lạt với không khí trong lành ngày Tết, chắc hẳn sẽ không làm bạn trở nên thất vọng.

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

Thành phố sầm uất giờ hoang vắng bởi nỗi sợ đại dịch COVID-19 tấn công

Theo Reuters |

Đại dịch bệnh COVID-19 đã tấn công hơn 110 quốc gia trên thế giới. Nhiều thành phố sầm uất trở nên hoang vắng, hóa "thành phố ma".

COVID-19: Hội An tạm ngừng bán vé tham quan phố cổ

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2, kể từ hôm nay (12.3), UBND TP.Hội An quyết định tạm ngưng hoạt động bán vé tham quan phố cổ để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Dừng đón khách thăm vịnh Hạ Long để đối phó với dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tạm dừng đón khách tham quan trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và các đảo du lịch ở Cô Tô, Vân Đồn cũng như các di tích lịch sử, danh thắng trên toàn tỉnh.