Công viên nước Hồ Tây và vụ 7 thanh niên tử vong vì dùng ma túy: Đã "nghèo" còn gặp cái "eo"

P.D |

Nằm ở vị trí đắc địa và được đầu tư kinh phí lớn nhưng công viên nước Hồ Tây- nơi vừa xảy ra vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc Trip to the moon tối 16.9, lại luôn ở trong tình trạng làm ăn thua lỗ sau gần 20 năm đi vào hoạt động.

Công viên nước Hồ Tây được khai trương và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19.5.2000 với quy mô 6,4ha, gồm 14 khu trò chơi.

Công viên Hồ Tây do Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội (Haseco) làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội là đơn vị quản lý. Trong 18 năm đi vào hoạt động, đơn vị này liên tục bị đánh giá kinh doanh kém hiệu quả và bị đem ra so sánh với đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực là công viên nước Đầm Sen. 

Dù cùng xuất phát điểm với quy mô đầu tư tài sản chưa bằng một nửa, nhưng lợi nhuận Công viên nước Đầm Sen thu về gấp hàng chục lần so với Công viên Hồ Tây và doanh thu liên tục được cải thiện qua các năm. 

Nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm của thủ đô nhưng hoạt động kinh doanh của Công viên Hồ Tây lại không thể bứt phá. Kết thúc năm 2016, Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội ghi nhận doanh thu gần 130 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế tiếp tục giảm còn gần 4 tỷ đồng so với mức 5 tỷ đồng năm 2015.

Trong 6 năm gần đây, mặc dù doanh thu của Công viên Hồ Tây tăng liên tục từ mức 93 tỷ lên 130 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận chỉ còn chưa tới một phần ba so với mức 15 tỷ đồng của năm 2011. Trong khi đó, Đầm Sen cải thiện lợi nhuận không ngừng ( sau 5 năm, con số này tăng từ 57 tỷ lên 76 tỷ).

Trả lời báo chí, lãnh đạo của đơn vị này cho rằng, đặc thù của hoạt động kinh doanh công viên nước là chỉ mang tính mùa vụ, kéo dài từ tháng 4 đến đầu tháng 9 hàng năm. Do thời gian hoạt động kinh doanh trong năm rất ngắn ngủi nên trong nhiều năm đầu hoạt động, Công viên Nước Hồ Tây luôn thua lỗ.

Ngay cả khi Công viên được đầu tư thêm khu giải trí trên cạn - Công viên Mặt trời Mới - với nhiều trò chơi hấp dẫn, song tình hình kinh doanh vẫn không tăng trưởng. Doanh thu của Công viên Mặt trời mới chỉ loanh quanh ở mức 10 tỷ/năm. 

Lượt du khách đến Công viên Hồ Tây giảm mạnh từ mức 650.000 lượt vào năm 2012 xuống còn hơn 500.000 lượt vào năm 2016. Riêng khu vực công viên nước, lượng khách từ mức gần 567.000 lượt vào năm 2012 thì đến 2016 chỉ còn gần 340.000 lượt khách tham gia dịch vụ.

Theo nhiều khách hàng, công viên nước Hồ Tây những năm gần đây không đổi mới, trò chơi cũ và "nghèo nàn", do đó, ít người có ý định quay lại do không tìm được cảm giác mới mẻ. 

Lễ hội âm nhạc Trip to the moon vừa qua cũng là một hoạt động giúp đơn vị này tăng thêm doanh thu. 

Liên quan sự việc, đại diện công viên nước Hồ Tây cho hay, phía công viên chỉ là đơn vị cho thuê địa điểm, còn tổ chức sự kiện là một đơn vị khác. Công viên nước cũng đang phối hợp với cơ quan điều tra để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Song sự cố nghiêm trọng xảy ra trong chương trình này đang khiến cho Công viên nước Hồ Tây bị ảnh hưởng không nhỏ. Chắc hẳn phải rất lâu sau, người Hà Nội mới có thể tạm quên đi những ký ức đáng buồn xảy ra tại địa điểm này.

P.D
TIN LIÊN QUAN

7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc: Các nạn nhân đã sử dụng nhiều loại ma tuý

L.Hà |

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy 7 nạn nhân tử vong và một số nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau lễ hội âm nhạc tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội) đã sử dụng thuốc lắc, ma túy đá, ma túy tổng hợp và cần sa.

Phó Thủ tướng: Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vụ nhiều người chết ở lễ hội âm nhạc

B.T.S |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong vụ nhiều người chết ở lễ hội âm nhạc.

Xác định danh tính 7 người chết sau khi tham gia lễ hội âm nhạc mùa Thu 2018

Cường Ngô - Trần Vương |

Tại buổi họp báo thông tin về vụ 7 người tử vong sau khi tham dự lễ hội âm nhạc mùa Thu 2018, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin danh tính các nạn nhân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc: Các nạn nhân đã sử dụng nhiều loại ma tuý

L.Hà |

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy 7 nạn nhân tử vong và một số nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau lễ hội âm nhạc tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội) đã sử dụng thuốc lắc, ma túy đá, ma túy tổng hợp và cần sa.

Phó Thủ tướng: Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vụ nhiều người chết ở lễ hội âm nhạc

B.T.S |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong vụ nhiều người chết ở lễ hội âm nhạc.

Xác định danh tính 7 người chết sau khi tham gia lễ hội âm nhạc mùa Thu 2018

Cường Ngô - Trần Vương |

Tại buổi họp báo thông tin về vụ 7 người tử vong sau khi tham dự lễ hội âm nhạc mùa Thu 2018, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin danh tính các nạn nhân.