Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin: Đảm bảo sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Đặng Tiến |

Với nhiệm vụ vận chuyển, sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ than trên địa bàn thành phố Hạ Long, trong quá trình sản xuất, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin luôn chú trọng thực hiện tốt công tác môi trường, đảm bảo sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Cty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin hiện đang quản lý, vận hành các thiết bị, phương tiện, kho than, dây chuyền sản xuất… tại Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung cũng như khu vực Cảng Làng Khánh. Thực hiện chỉ đạo của TKV về công tác bảo môi trường, phương án cải tạo cảnh quan môi trường tại các khu vực kho cảng, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp tại các khu vực sản xuất, kho cảng, thực hiện mục tiêu “đưa công viên vào trong nhà máy”.

Theo ông Đỗ Ngọc Tú - Phó Giám đốc, với hệ thống kho cảng, máy rót than được đầu tư, mỗi tháng tại khu vực Cảng Làng Khánh, Cty tiếp nhận từ 250 - 260 lượt đoàn phương tiện vào nhận và tiêu thụ hàng triệu tấn than qua cảng mỗi năm. Do vậy, công tác môi trường tại khu vực cảng luôn được Công ty quan tâm với nhiều biện pháp cụ thể, quyết liệt để bảo vệ môi trường tại khu vực Cảng Làng Khánh.

Cũng theo ông Tú, thực hiện phương án bảo vệ môi trường tổng thể tại Cảng Làng Khánh, năm 2021, Công ty vừa đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tại cụm bến 3 công suất 50m3/ngày và đưa vào hoạt động. Nước thải sau khi được xử lý ra môi trường đạt tiêu chuẩn theo quy định, cùng với nước bề mặt được thu gom vào các hố lắng và đưa vào hồ môi trường để tái sử dụng. Đồng thời, trồng cây bổ sung, cải tạo cảnh quan khu vực cụm Cảng Làng Khánh với diện tích 0,16ha. Công ty tiếp tục đầu tư 1 hệ thống xử lý nước thải tương tự tại cụm bến 1 với giá trị 4,5 tỉ đồng dự kiến trong năm 2021 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động. Cùng với việc trồng cây phi lao bao quanh các kho than và các tuyến đường để che chắn, chống phát tán bụi và đầu tư các hệ thống phun sương dập bụi, Công ty tiếp tục đầu tư 2 hệ thống phun sương dập bụi cao áp cố định và 2 xe phun nước dập bụi kết hợp tưới cây, rửa đường.

Do quá trình bồi lắng khu vực nước trước bến làm ảnh hưởng đến các phương tiện ra, vào nhận than, hằng năm, Công ty tổ chức nạo vét khu vực bến, tuyến luồng từ Cảng Làng Khánh đến cầu Bang dài 6,5km tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn cho các phương tiện và môi trường khu vực cảng và tuyến luồng. Ngoài ra, đối với hệ thống kho than không có mái che tại khu vực Cảng Làng Khánh và Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung, Công ty tổ chức che bạt phủ kín nhằm chống phát tán bụi và bảo vệ than trong mùa mưa bão.
 
Ảnh: TKV 

Thực hiện công tác đảm bảo môi trường, Tuyển than Hòn Gai thực hiện đầu tư hệ thống băng tải kín vận chuyển than sạch từ các mỏ Hà Tu, Núi Béo thay thế cho vận chuyển bằng ô tô như hiện nay với chiều dài 9km. Khi hệ thống băng tải kín vận chuyển than sạch từ các mỏ về Cảng Làng Khánh cũng như kết nối với băng tải hiện có để cấp cho Nhiệt điện Quảng Ninh và tiêu thụ qua cảng hoàn thành giai đoạn 2023-2025 sẽ thay thế toàn bộ cho vận chuyển bằng ôtô, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài nguyên, đặc biệt là đảm bảo về môi trường trong quá trình vận chuyển. Đồng thời, Cty sẽ đầu tư hệ thống lưới chắn bụi xung quanh các kho than để chắn gió, chắn bụi, tránh phát tán bụi ra bên ngoài, đảm bảo sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của TKV và Công ty Tuyển than Hòn Gai.

Kế hoạch năm 2021, Cty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin vận chuyển 5,8 triệu tấn than sạch từ các mỏ bằng ôtô về Cảng Làng Khánh để tiêu thụ và vận chuyển 3 triệu tấn than nguyên khai bằng hệ thống băng tải kín từ Cty Than Hòn Gai và Hà Lầm về Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung để sàng tuyển. Cty được giao tiêu thụ trên 8,3 triệu tấn than, trong đó than cấp cho Nhiệt điện Quảng Ninh là 2,5 triệu tấn qua hệ thống băng tải kín, còn lại là tiêu thụ qua Cảng Làng Khánh. Kết thúc 7 tháng đầu năm 2021, Cty Tuyển than Hòn Gai đã tiêu thụ được gần 5,4 triệu tấn than, đạt 65% kế hoạch năm.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh phát triển sản xuất và phòng chống dịch hiệu quả

Đ. Tiến |

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với giá sắt thép vật tư đầu vào tăng cao song Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN đã có các giải pháp sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh phát triển sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch.

6 tháng đầu năm 2021: TKV đồng lòng vượt khó, duy trì SXKD hiệu quả

Minh Hạnh |

Trải qua hai đợt bùng phát của đại dịch COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều khó khăn và vô vàn thách thức, CBCNV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đoàn kết vượt khó, ổn định và duy trì hoạt động SXKD đạt hiệu quả, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trách nhiệm của một Tập đoàn kinh tế lớn đối với cộng đồng.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất và phòng chống dịch hiệu quả

Đ. Tiến |

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với giá sắt thép vật tư đầu vào tăng cao song Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN đã có các giải pháp sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh phát triển sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch.

6 tháng đầu năm 2021: TKV đồng lòng vượt khó, duy trì SXKD hiệu quả

Minh Hạnh |

Trải qua hai đợt bùng phát của đại dịch COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều khó khăn và vô vàn thách thức, CBCNV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đoàn kết vượt khó, ổn định và duy trì hoạt động SXKD đạt hiệu quả, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trách nhiệm của một Tập đoàn kinh tế lớn đối với cộng đồng.