Công ty Truyền tải điện 2: Căng mình ứng phó với mưa lũ

Trúc An |

Những ngày qua, nhiều địa phương từ Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng mưa to, nước lũ lên nhanh. Lưới điện truyền tải do Công ty Truyền tải điện 2 (PTC 2) cũng bị ảnh hưởng lớn do nước lũ dâng cao, có trạm biến áp, nhiều vị trí cột bị nước ngập cao đến 1 mét. Tuy nhiên, bằng sự chủ động từ trước, lưới điện truyền tải vẫn đảm bảo an toàn và truyền tải điện liên tục từ Bắc vào Nam.

Trao đổi nhanh với báo chí, ông Trần Thanh Phong – Giám đốc PTC2 cho biết: Trong những ngày mưa lũ, Cty đã chỉ đạo các truyền tải điện huy động 100% lực lượng, ứng trực 24/24h để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam.

Đặc biệt, tại trạm biến áp 220kV Huế nước ngập toàn bộ mặt bằng, lên đến các tủ đấu nối dây nhị thứ, CBCNV trạm đã dùng nhiều biện pháp để ngăn ngừa nước thâm nhập vào trong tủ, sấy khô trong tủ để đảm bảo vận hành; những vị trí cột bị nước ngập sâu cần được kiểm tra liên tục để đảm bảo an toàn vận hành, dù việc tiếp cận hết sức khó khăn. Những vị trí cột ở trên đồi cao, sườn dốc cũng cần tập trung chống sạt lở.

Công ty yêu cầu các đơn vị liền kề nhau chủ động phối hợp và hỗ trợ để nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa bão. Trong quá trình triển khai công tác PCTT&TKCN phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Ông Trần Thanh Phong cho biết thêm: Trước mùa mưa bão, Công ty đã triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó chủ động phương châm “4 tại chỗ”; chủ động ký kết phương án phối hợp PCTT&TKCN với các đơn vị liên quan như các xã có tuyến đường dây đi qua, các công ty có phương tiện cơ giới, các đơn vị truyền tải điện lân cận,… Đồng thời, phối hợp với lực lượng hợp đồng bảo vệ đường dây trong công tác thông tin trên tuyến.
Công nhân PTC 2 kiểm tra lưới điện truyền tải trong những ngày mưa bão
Công nhân PTC 2 kiểm tra lưới điện truyền tải trong những ngày mưa bão

Đơn vị cũng thường xuyên giữ mối liên hệ với Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/thành phố và các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt thông tin, tranh thủ sự giúp đỡ về phương tiện, con người khi có tình huống cần huy động.

Năm 2020, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, không thể tránh khỏi những tác động trực tiếp của bão lụt. Kinh nghiệm cho thấy hàng năm, nhờ chủ động công tác phòng ngừa, thực hiện tốt sửa chữa duy tu hệ thống lưới điện, cũng như công tác diễn tập PCLB nên PTC2 đã giảm thiểu thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra.
TTĐ Quảng Nam xử lý che bạt chống sạt lở tại vị trí 56A ĐZ 220 kV Sông Bung 2, 4. Nguồn: Truyền tải Điện Quốc gia
TTĐ Quảng Nam xử lý che bạt chống sạt lở tại vị trí 56A ĐZ 220 kV Sông Bung 2, 4. Nguồn: Truyền tải Điện Quốc gia

Hệ thống lưới truyền tải điện của PTC2 quản lý vận hành chủ yếu đi qua các vùng đồi, núi cao có địa hình phức tạp, giao thông khó khăn và địa chất đất không ổn định nên chịu tác động rất lớn khi xảy ra mưa bão như đứt dây, tụt lèo, xói lở móng cột. Đặc biệt tại các vùng xung yếu như đèo Ngang (Quảng Bình); Đèo Mũi Né, Phước Tượng, Phú Gia (Thừa Thiên - Huế); Đèo Hải Vân (Quảng Nam - Đà Nẵng), Đèo Lò Xo, Măng Đen (Kon Tum); Violăk (Quảng Ngãi).

Khắc phục hậu quả chưa xong thì các tỉnh bắc miền Trung lại chuẩn bị đối phó với những cơn bão tiếp theo. Khó khăn là thế, nhưng những người lính truyền tải điện vẫn luôn phấn đấu vuợt qua mọi thử thách khắc nghiệt của thiên tai, quyết tâm giữ vững dòng điện vận hành an toàn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong mùa mưa bão.

Trúc An
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.