Công ty Tây Ban Nha lừa đảo, khuyến cáo doanh nghiệp tránh "sập bẫy"

P.D |

Mới đây, thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha có khuyến cáo gửi đến các doanh nghiệp xuất khẩu về việc không giao dịch với Công ty Tây Ban Nha có dấu hiệu lừa đảo

Theo đó, Công ty Maroc có tên STE TOP ARABIC SARL A.U hoặc tên Văn phòng giao dịch tại Tây Ban Nha MACROTEX TRADING SL, do người đứng tên giao dịch là Mohamed Tuhami.

Qua tìm hiểu, Công ty MACROTEX TRADING SL thành lập ngày 2.7.2014, số đăng ký kinh doanh: B51032415, địa chỉ đăng ký: POLIGONO EL TARAJAL CALLE ALBORAN, 57. 51003, CEUTA (CEUTA)-SPAIN là doanh nghiệp có duy nhất 1 người sáng lập và điều hành là ông Mohamed Tuhami.

Tuy đăng ký kinh doanh tại Tây Ban Nha nhưng theo thông tin của Hải quan Tây Ban Nha thì không có tên MACROTEX TRADING SL trong số các nhà nhập khẩu nông sản vào Tây Ban Nha. Như vậy, họ chỉ là nhà môi giới mua hàng bán sang nước thứ ba.

Thương vụ cũng mới nhận được thông tin năm 2016 đã có doanh nghiệp trong nước bán hàng cho Công ty MACROTEX TRADING SL với phương thức thanh toán đổi chứng từ, sau đó khi hàng đã đến cảng Ceuta thì việc thanh toán rất khó khăn và chậm trễ. Ngoài ra, giữa tháng 7.2018, một doanh nghiệp có tên GOLD NUTS tại Ceuta cũng do ông Mohamed Tuhami mới thành lập tháng 3.2018 có hỏi mua hạt điều từ doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, sau khi Thương vụ tìm hiểu và khuyến cáo yêu cầu điều khoản thanh toán chặt chẽ thì ông Mohamed Tuhami không hồi âm nữa.

Từ những thông tin trên, Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Tây Ban Nha thông báo để các doanh nghiệp trong nước biết và tránh giao dịch với các công ty MACROTEX TRADING SL hay GOLD NUTS cũng như người giao dịch là ông Mohamed Tuhami nêu trên.

P.D
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp đối mặt rủi ro do tỷ giá biến động

Gia Miêu |

Thị trường ngoại hối đang có nhiều biến động mạnh kể từ đầu năm, khi có 2 đợt sóng tăng tỷ giá VND/USD vào nửa cuối tháng 5 và nửa cuối tháng 6, biến động mỗi đợt tăng vào khoảng 100 - 150 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng phát đi thông điệp, giá USD tăng chủ yếu do yếu tố tâm lý. Đồng thời, nhà quản lý khẳng định cơ quan này sẵn sàng bán USD để can thiệp. Tuy vậy, với nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hoặc doanh nghiệp có vay vốn ngoại tệ, những diễn biến của tỷ giá trong thời gian qua thật sự là một sức ép không nhỏ đối với họ.

Quảng cáo "láo" khiến nông dân thiệt hại 600 tỉ đồng, doanh nghiệp nói gì?

Thiên Bình |

Dù quảng cáo trên bao bì là "đặc biệt kháng đạo ôn" nhưng thực tế Thiên ưu 8 chỉ kháng đạo ôn ở mức trung bình. Đại diện công ty cung cấp giống đã chính thức lên tiếng về dòng quảng cáo gây thiệt hại 600 tỉ cho người dân.

Quảng cáo sai sự thật, doanh nghiệp bị xử nghiêm

LH |

Doanh nghiệp vi phạm về quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng đã bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt gần 300 triệu đồng và buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo, cải chính thông tin.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Doanh nghiệp đối mặt rủi ro do tỷ giá biến động

Gia Miêu |

Thị trường ngoại hối đang có nhiều biến động mạnh kể từ đầu năm, khi có 2 đợt sóng tăng tỷ giá VND/USD vào nửa cuối tháng 5 và nửa cuối tháng 6, biến động mỗi đợt tăng vào khoảng 100 - 150 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng phát đi thông điệp, giá USD tăng chủ yếu do yếu tố tâm lý. Đồng thời, nhà quản lý khẳng định cơ quan này sẵn sàng bán USD để can thiệp. Tuy vậy, với nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hoặc doanh nghiệp có vay vốn ngoại tệ, những diễn biến của tỷ giá trong thời gian qua thật sự là một sức ép không nhỏ đối với họ.

Quảng cáo "láo" khiến nông dân thiệt hại 600 tỉ đồng, doanh nghiệp nói gì?

Thiên Bình |

Dù quảng cáo trên bao bì là "đặc biệt kháng đạo ôn" nhưng thực tế Thiên ưu 8 chỉ kháng đạo ôn ở mức trung bình. Đại diện công ty cung cấp giống đã chính thức lên tiếng về dòng quảng cáo gây thiệt hại 600 tỉ cho người dân.

Quảng cáo sai sự thật, doanh nghiệp bị xử nghiêm

LH |

Doanh nghiệp vi phạm về quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng đã bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt gần 300 triệu đồng và buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo, cải chính thông tin.