Công ty liên quan đến "siêu lừa" Huyền Như bị kiểm soát đặc biệt

Thiên Bình |

Chứng khoán Phương Đông, công ty bị "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo hàng trăm tỉ đồng đang bị đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán trong 60 ngày. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 880/QĐ-UBCK ngày 16.10.2018 đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán của CTCP Chứng khoán Phương Đông. Thời hạn đình chỉ từ ngày 16.10.2018 đến ngày 15.12.2018.

Nguyên nhân là do không duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm d khoản 1 Điều 70 Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông chỉ được phép bán các khoản đầu tư hiện tại, không được làm phát sinh các khoản đầu tư mới và tăng giá trị các khoản đầu tư hiện tại; công bố thông tin theo quy định, có phương án khắc phục và báo cáo tình hình thực hiện phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

UBCKNN cũng ra quyết định đặt công ty Chứng khoán Phương Đông vào diện kiểm soát đặc biệt.

Nguyên nhân là do công ty này đã 2 năm liền thua lỗ liên tiếp, đồng thời Công ty Chứng khoán Phương Đông là một pháp nhân liên quan trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank, VTB).

Năm 2011, Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng Vietinbank. Khi đó Huỳnh Thị Huyền Như là thành viên hội đồng quản trị của ORS. Trong khi đó, ORS lại là bên bị hại trong vụ án lừa đảo mà Như là thủ phạm.

Huỳnh Thị Huyền Như khai về việc huy động vốn của công ty CP chứng khoán Phương Đông bằng hợp đồng ủy thác giả vào Nhà Bè, TP.HCM (do bà Như soạn thảo và ký giả chữ ký). Đối với hợp đồng với TP.HCM, bà Như ký giả chữ ký chị Hương, còn với Nhà Bè là Như ký giả chữ ký anh Võ Anh Tuấn, đóng dấu giả, số tiền gốc không cố định, thường duy trì từ 5 đến 20 tỉ đồng. Ngoài ra nếu có tiền qua đêm, phía công ty Chứng khoán Phương Đông chuyển cho Như sau đó Như lại chuyển trả.

Tổng số tiền bao gồm cả gốc và lãi của hợp đồng ủy thác và tiền qua đêm là 1.824.850.167.999 đồng. Toàn bộ giao dịch vay mượn tiền của Chứng khoán Phương Đông, Như đều thỏa thuận trực tiếp với Vũ Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Quy…  

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Phúc thẩm vụ án “siêu lừa” Huyền Như: 5 doanh nghiệp bị lừa đảo là do... “hám lợi”

HOÀNG HƯNG |

Ngày 29.5 tiếp tục phần tranh luận giữa các luật sư và Viện Kiểm sát tại phiên toà. Các luật sư bảo vệ cho quyền lợi của Vietinbank đã mạnh mẽ vạch ra nhiều khuyết điểm, nguyên nhân của 5 doanh nghiệp; dẫn tới 5 doanh nghiệp này bị Huỳnh Thị Huyền Như dẫn dụ, lừa đảo chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng...

Phúc thẩm vụ án “siêu lừa” Huyền Như: Luật sư đòi huỷ án sơ thẩm, nhưng bị cáo lại... không

Hoàng Hưng |

Sáng 28.5, Hội đồng xét xử Toà án Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ đại án “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên cán bộ Vietinbank tại TPHCM) – giai đoạn 2. 

Lời khai của Huyền Như về số tiền chi ngoài cho nhóm 5 công ty

P.V |

Trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2 mà Tòa cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đang xét xử với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo lời khai của Huyền Như trong hồ sơ vụ án, tổng số tiền mà bị cáo này đã thỏa thuận và dùng tiền của cá nhân mình để chi trả lãi, phí ngoài hợp đồng với 5 công ty là  90,7 tỉ đồng.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Phúc thẩm vụ án “siêu lừa” Huyền Như: 5 doanh nghiệp bị lừa đảo là do... “hám lợi”

HOÀNG HƯNG |

Ngày 29.5 tiếp tục phần tranh luận giữa các luật sư và Viện Kiểm sát tại phiên toà. Các luật sư bảo vệ cho quyền lợi của Vietinbank đã mạnh mẽ vạch ra nhiều khuyết điểm, nguyên nhân của 5 doanh nghiệp; dẫn tới 5 doanh nghiệp này bị Huỳnh Thị Huyền Như dẫn dụ, lừa đảo chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng...

Phúc thẩm vụ án “siêu lừa” Huyền Như: Luật sư đòi huỷ án sơ thẩm, nhưng bị cáo lại... không

Hoàng Hưng |

Sáng 28.5, Hội đồng xét xử Toà án Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ đại án “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên cán bộ Vietinbank tại TPHCM) – giai đoạn 2. 

Lời khai của Huyền Như về số tiền chi ngoài cho nhóm 5 công ty

P.V |

Trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2 mà Tòa cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đang xét xử với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo lời khai của Huyền Như trong hồ sơ vụ án, tổng số tiền mà bị cáo này đã thỏa thuận và dùng tiền của cá nhân mình để chi trả lãi, phí ngoài hợp đồng với 5 công ty là  90,7 tỉ đồng.