Công ty Chứng khoán Tonkin bị thu hồi giấy phép

Gia Miêu |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Cty cổ phần Chứng khoán Tonkin.

Cụ thể vào ngày 25.11.2019, UBCKNN đã ban hành Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động số 25/UBCK-GPHĐKD ngày 15.12.2006 do Chủ tịch UNCKNN cấp cho Tonkin. Đây là giấp phép hoạt động kinh doanh chứng khoán với các hoạt động: Môi giới, tự doanh, lưu ký, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.

Cty cổ phần Chứng khoán Tonkin tiền thân là Cty cổ phần Chứng khoán Hà Thành, được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015013 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp ngày 12 tháng 12 năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỉ đồng. Sau đó công ty đổi tên thành CTCP Chứng khoán Tonkin vào ngày 04.10.2012.

Các cổ đông sáng lập Tonkin bao gồm ông Trương Duy Sơn, bà Lê Lệ Thủy và ông Nguyễn Văn Thắng. Trong đó, bà Thủy được biết đến là người từng công tác tại Công ty Tài chính Quốc tế IFC, Công ty Quản lý quỹ An Phú. Trong khi ông Thắng cũng từng giữ nhiều chức vụ tại các tổ chức tài chính như Công ty Quản lý quỹ Tín Phát, Môi giới Bảo hiểm Việt Quốc, Công ty Bảo hiểm Dầu khí.

Trước khi đổi tên, Cty Chứng khoán Hà Thành dính nhiều án phạt trong quá trình hoạt động. Chẳng hạn như ngoài việc bị từng bị UBCKNN đình chỉ hoạt động, công ty còn nhiều lần bị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cảnh cáo, đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký do vi phạm quy định về nộp phí (không đóng góp Quỹ Hỗ trợ thanh toán)… Sau khi đổi tên Công ty Chứng khoán Tonkin liên tục rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ kéo dài dẫn đến việc bị đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi giấy phép doanh nghiệp, cá nhân bị...“tiêu tan” 24,7 tỷ đồng

ĐÔNG ANH |

Với lý do “giả mạo” chữ ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (DN), Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN của Cty TNHH Nguyệt Đức (phường Tân Phong, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Điều này khiến bà Phan Thị Hồng (sinh 1971, trú xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), bị thiệt hại nặng nề, khi vốn góp 24,7 tỷ đồng của bà Hồng tại DN này thành con số 0.

NHNN thu hồi giấy phép văn phòng đại diện một ngân hàng ngoại tại Hà Nội

H.M |

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng vừa ban hành Quyết định thu hồi giấy phép văn phòng đại diện Ngân hàng National Australia Bank Limited (của Australia) tại Hà Nội.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thu hồi giấy phép doanh nghiệp, cá nhân bị...“tiêu tan” 24,7 tỷ đồng

ĐÔNG ANH |

Với lý do “giả mạo” chữ ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (DN), Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN của Cty TNHH Nguyệt Đức (phường Tân Phong, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Điều này khiến bà Phan Thị Hồng (sinh 1971, trú xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), bị thiệt hại nặng nề, khi vốn góp 24,7 tỷ đồng của bà Hồng tại DN này thành con số 0.

NHNN thu hồi giấy phép văn phòng đại diện một ngân hàng ngoại tại Hà Nội

H.M |

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng vừa ban hành Quyết định thu hồi giấy phép văn phòng đại diện Ngân hàng National Australia Bank Limited (của Australia) tại Hà Nội.