Công nhân cần được tiêm vaccine để doanh nghiệp "sống chung" với COVID-19

Vũ Long |

Các doanh nghiệp linh hoạt nhiều hình thức sản xuất, cung ứng hàng hóa. Tuy nhiên, để "sống chung" và chiến thắng dịch COVID-19, công nhân cần được tiêm vaccine.

Linh hoạt, mở rộng quy mô cung ứng hàng hóa

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, mô hình “siêu thị mini di động” là một phần trong chương trình doanh nghiệp đồng hành cùng người dân TPHCM trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 căng thẳng hiện nay.

Sở Công Thương TPHCM cũng phát động chương trình “Đưa thực phẩm, nông sản trực tiếp từ nhà máy, nông trại đến người tiêu dùng” thông qua tổ chức kết nối các đơn vị cung ứng, các tỉnh thành. Từ đó, TPHCM thực hiện những chuyến xe đưa hàng hóa thực phẩm với chất lượng đảm bảo, giá cả bình ổn đến người dân tại từng địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng phát huy sáng kiến, sử dụng hệ thống bưu cục, phương tiện vận chuyển, nhân lực của các công ty bưu chính; chuyển đổi công năng tạm thời của chuỗi các cửa hàng bán lẻ thành các điểm bán lương thực thực phẩm… để duy trì chuỗi cung ứng một cách an toàn, hiệu quả.

Tại các tỉnh phía Bắc, vụ thu hoạch rau quả mùa hè cũng đang vào thời kỳ cao điểm. Chỉ tính riêng mặt hàng na, nhãn, xoài của các tỉnh Sơn La, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên... cũng lên đến hàng trăm nghìn tấn.

Hầu hết các tỉnh đã đẩy mạnh bán hàng trên nền tảng công nghệ. Tại tỉnh Hải Dương, vào một số thời gian cao điểm, chương trình đã tổ chức hơn 1.000 điểm bán/ngày.

Bảo vệ nguồn "công nhân sạch"

Ông Nguyễn Phúc - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương (BIFA) - cho biết, trong hệ thống sản xuất của ngành gỗ, các doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” (3T) đang nỗ lực tìm mọi giải pháp để giữ gìn nguồn “công nhân sạch", nguồn công nhân không bị nhiễm COVID-19 là nguồn tài nguyên quý giá trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp hiện nay.

Tuy nhiên, chi phí cho 3T rất cao, các doanh nghiệp không thể kéo dài. Vì vậy, một số doanh nghiệp đã phải cho dừng sản xuất bởi chi phí quá cao, dù trong nhà máy chưa xuất hiện F0.

Chủ tịch BIFA Nguyễn Phúc cho rằng, về lâu dài cần có nguồn vaccine cho công nhân tại các nhà máy, công xưởng, bởi hiện nay đang là giai đoạn gấp rút phải hoàn tất các đơn hàng để giao cho đối tác nhập khẩu đồ gỗ tại Mỹ, Châu Âu.

Do vậy, BIFA kiến nghị lực lượng y tế tổ chức tiêm vaccine tại các nhà máy. Nếu tiêm tập trung thì phải tách giờ tiêm riêng biệt, đảm bảo giãn cách để ngăn virus nhiễm vào nguồn “công nhân sạch" của doanh nghiệp.

Hàng loạt hiệp hội như: Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest), Dệt May Việt Nam (Vitas), Da giày - Túi xách Việt Nam (Lafaso), Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản (Vasep)... đều bày tỏ quan điểm cần sự hỗ trợ của Chính phủ và Bộ Y tế, đẩy nhanh tiến độ đàm phán, tiêm vaccine cho công nhân, bởi đây là phương pháp bảo đảm và bền vững nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để ổn định sản xuất theo tinh thần "sống chung và chiến thắng dịch bệnh".

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp bất động sản sẽ "dễ thở" hơn trong giai đoạn cuối năm

Gia Miêu |

Trong báo cáo mới nhất về ngành bất động sản, Công ty Chứng khoán VNDIRECT đưa ra nhận định thị trường bất động sản sẽ bước vào thời điểm thuận lợi từ quý IV/2021.

Doanh nghiệp thêm tiềm lực sản xuất vì được giãn thuế do dịch COVID-19

Vũ Long |

Doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thêm tiềm lực để ổn định sản xuất khi được Chính phủ hỗ trợ gia hạn 41.800 tỉ đồng tiền thuế.

Doanh nghiệp được tự quyết mô hình "3 tại chỗ"

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Y tế - đề xuất doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn và tự chịu trách nhiệm về mô hình vừa sản xuất phù hợp với thực tế, nhưng cần có thêm hướng dẫn của ngành y tế về xét nghiệm, xử lý khi có ca nhiễm F0.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Doanh nghiệp bất động sản sẽ "dễ thở" hơn trong giai đoạn cuối năm

Gia Miêu |

Trong báo cáo mới nhất về ngành bất động sản, Công ty Chứng khoán VNDIRECT đưa ra nhận định thị trường bất động sản sẽ bước vào thời điểm thuận lợi từ quý IV/2021.

Doanh nghiệp thêm tiềm lực sản xuất vì được giãn thuế do dịch COVID-19

Vũ Long |

Doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thêm tiềm lực để ổn định sản xuất khi được Chính phủ hỗ trợ gia hạn 41.800 tỉ đồng tiền thuế.

Doanh nghiệp được tự quyết mô hình "3 tại chỗ"

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Y tế - đề xuất doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn và tự chịu trách nhiệm về mô hình vừa sản xuất phù hợp với thực tế, nhưng cần có thêm hướng dẫn của ngành y tế về xét nghiệm, xử lý khi có ca nhiễm F0.