Công nghiệp hỗ trợ góp phần đón đầu “sóng” chuyển dịch đầu tư

Vũ Long |

Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ 2020 là một trong những bước chuẩn bị để đón chuyển dịch các nhà máy đầu tư FDI vào Việt Nam.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ khi kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực này còn non trẻ, Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ 2020 là cầu nối để trao đổi thông tin, tham quan, tạo môi trường gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội, kết nối giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới.

Nhằm nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trong sản xuất linh kiện, phụ tùng (bao gồm 3 ngành: Linh kiện điện – điện tử; linh kiện lắp ráp ôtô, xe máy, xe cơ giới và linh kiện cơ khí chế tạo), công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho ngành dệt may, gia giày và công nghiệp công nghệ cao, giúp ngành công nghiệp sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng, tăng cường khả năng hội nhập kinh tế.

Linh kiện, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được các đại biểu quan tâm. Ảnh: Vũ Long

Thực tế là đã có nhiều doanh nghiệp thành công khi kết hợp hình thức đặt lịch hẹn giao thương trước trên website với trưng bày sản phẩm, linh kiện, phụ kiện tại gian hàng để đối tác “sờ tận tay” sản phẩm.

“Hình thức này giúp các doanh nghiệp chủ động trong việc lập kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, sản phẩm mẫu tham gia để từ đó có các cuộc trao đổi thực chất, có tiềm năng” – bà Trần Thị Phương Lan – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh.

Cũng theo bà Trần Thị Phương Lan, trong bối cảnh COVID-19 đang tiềm ẩn nguy cơ, thì giao thương trực tuyến với các doanh nghiệp nước ngoài như Nhật Bản, Thái Lan… khi các doanh nghiệp nước ngoài chưa thể bay sang Việt Nam thời điểm này là rất quan trọng, giúp giảm đứt gãy các chuỗi cung ứng, phụ trợ.

“Với nhiều hình thức độc đáo, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã giao thương qua công cụ họp trực tuyến. Đến ngày 20.10.2020, đã có 190 doanh nghiệp với 230 gian hàng tham gia online và trực tiếp, trong đo có nhiều nhà mua lớn đang tìm kiếm doanh nghiệp cung cấp tại Việt Nam” – bà Trần Thị Phương Lan thông tin.

Được biết, là hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ mang tầm quốc tế đầu tiên do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức, Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội 2020 được Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cùng nhiều sở, ngành của thủ đô quan tâm.

Đặc biệt, nhiều tổ chức, chính quyền của Nhật Bản như tỉnh Kanagawa, tỉnh Fukui, Ibaraki, Tochigi đã rất quan tâm đến hội chợ này. Trong 2 ngày 28-29.10, Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ sẽ mở cửa đón khách tham quan, giao dịch.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Mục tiêu 2030 sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu sản xuất

Ái Vân |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thủ tướng phê duyệt nhiều chính sách mới cho công nghiệp hỗ trợ

Nguyễn Hiền |

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ với nhiều chính sách mới kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn cho công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: Không chỉ câu chuyện thu hút đầu tư

Bình Minh |

Để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ, nhiều chuyên gia cho rằng, một số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ở nước ta, ngoài việc đầu tư thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển chuỗi cung ứng linh kiện, còn xây dựng các nhà máy sản xuất linh kiện quy mô lớn, đồng thời trao đổi với các nhà sản xuất khu vực nhằm chia sẻ chi phí.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mục tiêu 2030 sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu sản xuất

Ái Vân |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thủ tướng phê duyệt nhiều chính sách mới cho công nghiệp hỗ trợ

Nguyễn Hiền |

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ với nhiều chính sách mới kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn cho công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: Không chỉ câu chuyện thu hút đầu tư

Bình Minh |

Để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ, nhiều chuyên gia cho rằng, một số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ở nước ta, ngoài việc đầu tư thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển chuỗi cung ứng linh kiện, còn xây dựng các nhà máy sản xuất linh kiện quy mô lớn, đồng thời trao đổi với các nhà sản xuất khu vực nhằm chia sẻ chi phí.