Công nghiệp chế biến chế tạo thu hút doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Vũ Long |

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đạt trên 7,9 tỉ USD.

Chế biến chế tạo dẫn đầu trong 18 lĩnh vực thu hút vốn FDI

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 7,9 tỉ USD, chiếm 47,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,49 tỉ USD, chiếm 32,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt 1,16 tỉ USD và gần 631 triệu USD...

Trong 7 tháng đầu năm 2021, Singapore là đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 86 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 5,92 tỉ USD, chiếm gần 35,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,54 tỉ USD, chiếm gần 15,2% tổng vốn đầu tư, tăng 58,2% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư của Singapore và Nhật Bản chủ yếu theo hình thức đầu tư mới.

Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,2 tỉ USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Hongkong, Đài Loan…

Trong 7 tháng đầu năm, Long An tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,58 tỉ USD, chiếm 21,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

TPHCM đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 1,78 tỉ USD, chiếm 10,7% tổng vốn đầu tư.

Bình Dương đứng thứ ba với 1,33 tỉ USD, chiếm gần 8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội…

Vốn thực hiện đầu tư FDI tăng 3,8%

Tính lũy kế, cả nước có 33.967 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 399 tỉ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 242,36 tỉ USD, bằng 60,7% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Như vậy, tính đến ngày 20.7.2021 (thời hạn cập nhật hàng tháng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-PV), tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 16,7 tỉ USD.

Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 10,5 tỉ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020. Ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 10,5 tỉ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Có 1.006 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 10,13 tỉ USD; 561 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 4,54 tỉ USD; 2.403 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp đạt gần 2,05 tỉ USD.

5 dự án lớn trong 7 tháng đầu năm 2021

Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (Singapore), tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỉ USD với mục tiêu truyền tải và phân phối điện, sản xuất điện tại Long An (cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 19.3.2021).

Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản), tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỉ USD với mục tiêu xây dựng một nhà máy nhiệt điện nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho lưới điện khu vực và hệ thống điện quốc gia tại Cần Thơ (cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 22.1.2021).

Dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 750 triệu USD (giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cấp ngày 4.2.2021).

Dự án Nhà máy Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam (Đài Loan), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 610 triệu USD (giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cấp ngày 13.5.2021).

Dự án Công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam (Hongkong), tổng vốn đầu tư đăng ký 498 triệu USD với mục tiêu sản xuất tấm quang năng và sản xuất thiết bị điện khác tại Quảng Ninh (GCNĐKĐT ngày 29.3.2021).

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài tăng 2,3 lần trong 7 tháng đầu năm

Vũ Long |

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đầu năm tăng gần 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

90% nhà đầu tư chứng khoán F0 mất 90% tài sản trong 90 ngày đầu tiên

Cát Tường - Thuỳ Linh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua liên tục bùng nổ những kỉ lục mới trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thị trường đã đánh dấu với những phiên thanh khoản trị giá cán mốc “tỉ đô”, hơn 500 nghìn tài khoản chứng khoán mới mở, giá trị vốn hóa toàn thị trường trên 105% GDP và chỉ số VN-Index tăng 24% so với cuối năm ngoái. Dòng tiền của các F0 ồ ạt đổ vào thị trường chứng khoán, trong đó có không ít nhà đầu tư trẻ. Thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, không ít bạn trẻ đặt lệnh liều chơi theo lời mách bảo của các “room phím hàng” Facebook, Zalo, Telegram… rồi thua lỗ cay đắng. "Có tới 90% nhà đầu tư mới sẽ mất 90% tài sản của mình trong 90 ngày đầu tiên khi tham gia giao dịch ngắn hạn trên thị trường chứng khoán" ông Nguyễn Minh Tuấn - Tổng Giám Đốc AFA Capital.

Thủ tướng: Dự án đầu tư nếu cứ chia cắt, manh mún thì không làm được gì lớn

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra dẫn chứng vào thời điểm năm 2011, khi còn làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, ông đã chỉ đạo HĐND tỉnh rà soát 3.650 dự án với mức đầu tư chỉ có 3.000 tỉ đồng. Tức mỗi dự án được đầu tư chưa đến 1 tỉ đồng nên rất manh mún và chia cắt, dẫn đến kéo dài, lãng phí nguồn lực.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Điểm lại dàn nghệ sĩ gắn bó suốt 20 năm Táo Quân

Linh Chi - Dương Anh |

Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng hãy cùng điểm lại những gương mặt đã "dành cả thanh xuân" để gắn bó và đem lại tiếng cười cho khán giả.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Ukraina không có xe tăng Leopard sau cuộc họp của NATO

Thanh Hà |

Mỹ và các đồng minh không đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu của Đức cho Ukraina khi Nga cảnh báo chiến sự có thể leo thang ở Châu Âu.

Vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài tăng 2,3 lần trong 7 tháng đầu năm

Vũ Long |

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đầu năm tăng gần 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

90% nhà đầu tư chứng khoán F0 mất 90% tài sản trong 90 ngày đầu tiên

Cát Tường - Thuỳ Linh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua liên tục bùng nổ những kỉ lục mới trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thị trường đã đánh dấu với những phiên thanh khoản trị giá cán mốc “tỉ đô”, hơn 500 nghìn tài khoản chứng khoán mới mở, giá trị vốn hóa toàn thị trường trên 105% GDP và chỉ số VN-Index tăng 24% so với cuối năm ngoái. Dòng tiền của các F0 ồ ạt đổ vào thị trường chứng khoán, trong đó có không ít nhà đầu tư trẻ. Thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, không ít bạn trẻ đặt lệnh liều chơi theo lời mách bảo của các “room phím hàng” Facebook, Zalo, Telegram… rồi thua lỗ cay đắng. "Có tới 90% nhà đầu tư mới sẽ mất 90% tài sản của mình trong 90 ngày đầu tiên khi tham gia giao dịch ngắn hạn trên thị trường chứng khoán" ông Nguyễn Minh Tuấn - Tổng Giám Đốc AFA Capital.

Thủ tướng: Dự án đầu tư nếu cứ chia cắt, manh mún thì không làm được gì lớn

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra dẫn chứng vào thời điểm năm 2011, khi còn làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, ông đã chỉ đạo HĐND tỉnh rà soát 3.650 dự án với mức đầu tư chỉ có 3.000 tỉ đồng. Tức mỗi dự án được đầu tư chưa đến 1 tỉ đồng nên rất manh mún và chia cắt, dẫn đến kéo dài, lãng phí nguồn lực.