"Cộng là Dùng": Sử dụng dịch vụ mới của Viettel như thế nào?

Đức Thành |

Viettel vừa ra mắt chương trình khách hàng thân thiết với quy mô đầu tư cực lớn, có mức độ ảnh hưởng tới toàn bộ 70 triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Với thông điệp “Dùng là cộng, Cộng là Dùng” của Viettel++, nhiều khách hàng vẫn đang băn khoăn lý giải ý  nghĩa.

Chương trình khách hàng thân thiết của Viettel được công bố khá hoành tráng và có mức độ ảnh hưởng tới toàn bộ 70 triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Viettel.

Tại lễ công bố, đại diện Viettel cho biết hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản và cộng điểm cho toàn bộ khách hàng khi tham gia bất cứ dịch vụ nào do Viettel cung cấp (bao gồm nạp thẻ, thanh toán cước; nâng cấp/đăng ký gói data; đăng ký dịch vụ cố định, sử dụng dịch vụ lâu dài…) từ đó đánh giá và xếp hạng, nâng hạng thành viên.

Thông điệp được Viettel đưa ra là "Dùng là Cộng, Cộng là Dùng". Khá bất ngờ với “quà khủng”, nhiều khách hàng vẫn băn khoăn không biết phải hiểu ý nghĩa của “Cộng là Dùng” như thế nào cho đúng.

Một khách hàng chia sẻ: “Trước đây các nhà mạng tự ý mặc định cho khách hàng sử dụng các dịch vụ mà khách hàng không được biết. Chỉ tới khi thấy phí sử dụng bị trừ vô lý, người dùng kiểm tra mới phát hiện ra. Món quà “Cộng là Dùng” này có phải là tự nhiên được cộng điểm thì phải dùng và phải trả chi phí cho dịch vụ đó (mà khách hàng không biết) hay không?”

Trước thắc mắc của khách hàng, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Viettel cho biết: “Chương trình khách hàng thân thiết Viettel ++ liên kết với hơn 300 đối tác trong nhiều lĩnh vực như y tế, bảo hiểm, giáo dục, ẩm thực, mua sắm, du lịch, thời trang, khách sạn, nhà hàng… Khi khách hàng sử dụng bất cứ dịch vụ nào của Viettel cũng được tự động tích điểm. Điểm tích lũy được có thể quy đổi để sử dụng trở lại các dịch vụ như (cước cuộc gọi, tin nhắn, data miễn phí… hoặc sử dụng dịch vụ của các đối tác mà Viettel có liên kết.

Thông điệp có hai vế thể hiện chính xác nội dung chương trình về việc khách hàng được cộng điểm và dùng điểm để đổi sang các ưu đãi một cách liên tục và tuần hoàn.

Cụ thể, “Dùng là Cộng” tức là chỉ cần khách hàng dùng dịch vụ sẽ tự động được cộng điểm. Ở vế thứ hai, “Cộng là Dùng” có ý nghĩa sau khi được cộng điểm, khách hàng toàn quyền dùng điểm đó để đổi sang các ưu đãi viễn thông và các dịch vụ, ưu đãi khác (mà các đối tác liên kết cung cấp) để sử dụng” – đại diện Viettel lý giải.

Đại diện của Viettel cũng cho biết thêm, ngoài việc mỗi tài khoản được tự động cộng điểm khi sử dụng dịch vụ, chương trình cũng cho phép khách hàng gộp điểm khi sử dụng nhiều dịch vụ của Viettel từ các SIM số khác nhau về một tài khoản. “Cách làm này giúp cho hội viên có thể nâng hạng nhanh hơn, linh động hơn trong việc tăng hiệu quả sử dụng các dịch vụ của Viettel cũng như các đối tác liên kết” - vị đại diện Viettel nói.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Mục tiêu của Viettel: Top 10 tập đoàn viễn thông thế giới lớn cỡ nào?

Thế Lâm (tổng hợp) |

Tính đến ngày 1.6, Viettel tròn 30 năm thành lập (1.6.1989-1.6.2019), với doanh thu đạt hơn 10 tỉ USD/năm và lợi nhuận trước thuế hàng năm đạt từ 40-45 ngàn tỉ đồng.

Thủ tướng kỳ vọng Viettel sánh vai với các tập đoàn lớn nhất thế giới

Đức Thành |

Trong clip về 30 năm hình thành và phát triển Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), như một lời tự sự, những người Viettel nói về nỗi khó khăn từ thời kỳ đầu, đến mức độ như phải đi “xin việc” một cách đúng nghĩa. Nhưng, nổi bật lên cả, đó là ý chí của những người lính làm kinh tế, không nề gian khổ với một quyết tâm “thế giới làm được, tại sao mình không thể?”.

Quyết đi đầu trong “Make in Vietnam”, Viettel lập Tổng công ty mới

Nguyễn Long |

Ngày 24.5.2019, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức thành lập Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Technology Industries Corporation – VHT). Đến dự lễ ra mắt có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng TTTT và Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND VN.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mục tiêu của Viettel: Top 10 tập đoàn viễn thông thế giới lớn cỡ nào?

Thế Lâm (tổng hợp) |

Tính đến ngày 1.6, Viettel tròn 30 năm thành lập (1.6.1989-1.6.2019), với doanh thu đạt hơn 10 tỉ USD/năm và lợi nhuận trước thuế hàng năm đạt từ 40-45 ngàn tỉ đồng.

Thủ tướng kỳ vọng Viettel sánh vai với các tập đoàn lớn nhất thế giới

Đức Thành |

Trong clip về 30 năm hình thành và phát triển Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), như một lời tự sự, những người Viettel nói về nỗi khó khăn từ thời kỳ đầu, đến mức độ như phải đi “xin việc” một cách đúng nghĩa. Nhưng, nổi bật lên cả, đó là ý chí của những người lính làm kinh tế, không nề gian khổ với một quyết tâm “thế giới làm được, tại sao mình không thể?”.

Quyết đi đầu trong “Make in Vietnam”, Viettel lập Tổng công ty mới

Nguyễn Long |

Ngày 24.5.2019, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức thành lập Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Technology Industries Corporation – VHT). Đến dự lễ ra mắt có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng TTTT và Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND VN.