Công đoàn VNPT ủng hộ 100 triệu đồng đẩy lùi dịch COVID-19

Minh Phương |

Thời gian gần, tuy dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát, nhưng tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng xã hội, VNPT Technology ngoài việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty còn tham gia nhiều hoạt động chung tay vì cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Công đoàn Công ty VNPT Technology vừa đến thăm Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Cơ sở 2) tại Đông Anh, Hà Nội - nơi điều trị những bệnh nhân dương tính với virus COVID-19.

Đại diện Công ty VNPT Technology, ông Phạm Anh Quân - Phó Chủ tịch Công đoàn đã trao số tiền 100 triệu đồng cho TS. Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để kịp thời động viên đội ngũ y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công ty VNPT Technology cũng  đã tổ chức hoạt động trao tặng 1,5 tấn gạo cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận Cầu Giấy, nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Đoàn Thanh niên Công ty VNPT Technology đã tổ chức hoạt động trao tặng 1,5 tấn gạo cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận Cầu Giấy. Ảnh: Công đoàn VNPT
Đoàn Thanh niên Công ty VNPT Technology đã tổ chức hoạt động trao tặng 1,5 tấn gạo cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận Cầu Giấy. Ảnh: Công đoàn VNPT

Đại diện cho Đoàn thanh niên Công ty VNPT Technology, anh Trần Thế Hùng - Bí thư Đoàn đã trao cho ông Mai Quý Dân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận Cầu Giấy tổng số 1,5 tấn gạo bổ sung vào máy ATM gạo. Hành động này đã kịp thời phát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại quận Cầu Giấy để nhận gạo cứu trợ.

Ngay từ đầu mùa dịch, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chỉ thị của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như quán triệt tinh thần của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch, Bộ Y tế trong việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, công ty VNPT Technology đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị.

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, các công tác phòng chống dịch được thực hiện bài bản, nghiêm túc theo đúng các quy định của ngành y tế.

Cụ thể, toàn bộ CBCNV và khách đến làm việc tại công ty đều phải đo nhiệt độ bắt buộc. Công ty cũng cấp phát 3 đợt khẩu trang y tế và 1 đợt khẩu trang vải kháng khuẩn có thể dùng được nhiều lần cho toàn bộ CBCNV và yêu cầu đeo trong thang máy, nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

CBCNV cũng được yêu cầu rửa tay thường xuyên bằng xà phòng/nước diệt khuẩn, giữ khoảng cách 2m khi tiếp xúc. Định kỳ trụ sở làm việc của công ty đều được vệ sinh sạch sẽ bằng dung dịch sát khuẩn cloramin B,...

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lo thiếu hụt lao động sau dịch COVID-19

Mai Dung |

Dịch COVID-19 kéo dài hơn 3 tháng qua khiến nhiều doanh nghiệp (DN) ở Hải Phòng bị ảnh hưởng, phải thu hẹp sản xuất, cho người lao động nghỉ việc. Nhưng đến nay, chính những DN này đối diện nỗi lo thiếu nhân lực phục vụ sản xuất trong tương lai, khi dịch bệnh được kiểm soát.

Dịch COVID-19 trên thế giới ngày 5.5: Cam kết 8 tỉ USD điều chế vaccine

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 3.635.934 ca, với số tử vong là 251.612 ca và hơn 1.187.420 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h00 sáng 5.5, giờ Hà Nội.

Công đoàn MobiFone ủng hộ 3 tỉ đồng hỗ trợ phòng chống COVID-19

Phương Đỗ |

Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  Tổng Công ty đã ủng hộ 3 tỉ đồng hỗ trợ các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nỗi lo thiếu hụt lao động sau dịch COVID-19

Mai Dung |

Dịch COVID-19 kéo dài hơn 3 tháng qua khiến nhiều doanh nghiệp (DN) ở Hải Phòng bị ảnh hưởng, phải thu hẹp sản xuất, cho người lao động nghỉ việc. Nhưng đến nay, chính những DN này đối diện nỗi lo thiếu nhân lực phục vụ sản xuất trong tương lai, khi dịch bệnh được kiểm soát.

Dịch COVID-19 trên thế giới ngày 5.5: Cam kết 8 tỉ USD điều chế vaccine

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 3.635.934 ca, với số tử vong là 251.612 ca và hơn 1.187.420 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h00 sáng 5.5, giờ Hà Nội.

Công đoàn MobiFone ủng hộ 3 tỉ đồng hỗ trợ phòng chống COVID-19

Phương Đỗ |

Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  Tổng Công ty đã ủng hộ 3 tỉ đồng hỗ trợ các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.